Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản năng suất cao xã Tân Hạnh:
Một mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả

10:05, 18/05/2007

Cuối năm 2006, để tạo điều kiện cho xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, Trung tâm khuyến nông Đồng Nai đã hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản năng suất cao...

Cuối năm 2006, để tạo điều kiện cho xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, Trung tâm khuyến nông Đồng Nai đã hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản năng suất cao...

 

Câu lạc bộ (CLB) nuôi trồng thủy sản năng suất cao xã Tân Hạnh có 15 thành viên với tổng diện tích nuôi trồng 35 hecta. Việc hình thành CLB này nhằm xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản theo quy trình khép kín, trong đó CLB tự cung cấp con giống, tổ chức hội thảo nhóm chăn nuôi, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và xây dựng thương hiệu. Việc hình thành CLB nuôi trồng thủy sản năng suất cao có ý nghĩa quan trọng để cạnh tranh hàng nông sản, nhất là trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Chủ nhiệm  CLB nuôi trồng thủy sản năng suất cao xã Tân Hạnh cho biết, gia đình ông có 3 hecta ao hồ nuôi cá rô thương phẩm, bình quân mỗi năm thu hoạch 2 vụ cá, trừ hết chi phí ông lãi gần 100 triệu đồng/hecta, lợi nhuận cao gấp hơn 10 lần so với trước đây trồng lúa nước. Ông Vĩnh nói: "CLB thủy sản năng suất cao ra đời nhằm mục đích hỗ trợ cho thành viên có tay nghề cao hơn. Hiện nay trong chăn nuôi thủy sản, đồng vốn đầu tư cũng rất lớn, nên khi các thành viên tham gia CLB sẽ được hỗ trợ vốn. Vì vậy, 1 hecta nuôi cá, tôi thu khoảng 30 tấn, lời khoảng 100 triệu đồng".

Theo các thành viên của CLB chăn nuôi thủy sản năng suất cao xã Tân Hạnh, từ khi tham gia CLB, hầu hết các hộ nuôi thủy sản đều không tham gia bán lẻ tại các chợ trên địa bàn thành phố, mà chủ yếu  bỏ mối cho các thương lái tại TP. Hồ Chí Minh và các chợ đầu mối lớn trên địa bàn. Để nâng cao khả năng cạnh tranh với các mặt hàng nông sản khác, trong thời gian tới CLB nuôi trồng thủy sản năng suất cao xã Tân Hạnh tiếp tục kết nạp hội viên, tổ chức đa dạng hóa mô hình chăn nuôi và đăng ký xây dựng thương hiệu để quảng bá sản phẩm. Mặt khác, CLB cũng đang dự kiến tiến tới xây dựng quy trình bao tiêu sản phẩm khép kín và thành lập HTX trang trại để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của hội viên.

Theo quy hoạch đến năm 2020, xã Tân Hạnh nằm trong vùng 4 của đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của  TP. Biên Hòa, trong đó xã sẽ phát triển thành vùng kinh tế sinh thái, chuyển đổi 80 hecta diện tích trồng lúa nước tại cánh đồng Bà Nghè sang trồng bưởi và cây ăn quả lâu năm. Trên diện tích trồng cây lâu năm sẽ nuôi xen canh thủy sản và phát triển diện tích mặt nước lên thêm 30 hecta. Ông Lê Văn Thình, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hạnh nói: "Theo Quyết định của UBND thành phố về ngưng chăn nuôi gia cầm, tiến tới ngưng chăn nuôi gia súc, thì cánh đồng Bà Nghè, xã Tân Hạnh có diện tích ao hồ sẵn, nên chỉ cần hỗ trợ cho một số bà con chăn nuôi gia cầm, thủy cầm sang chăn nuôi cá để hướng tới phát triển du lịch sinh thái tại cánh đồng Bà Nghè và cánh đồng Cây Mắm là rất khả thi".

Với sự ra đời của CLB thủy sản năng suất cao, đồng thời thực hiện  quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mô hình kinh tế nông thôn mới, ngành nông nghiệp xã Tân Hạnh đang tiếp tục có những bước chuyển tích cực để định hướng cho nông dân sản xuất - kinh doanh hiệu quả.

Kim Cương (Đài TT Biên Hòa)

Tin xem nhiều