Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chi cục thuế huyện Thống Nhất về đích trước thời hạn

11:11, 17/11/2006

Tính đến hết tháng 10, Chi cục huyện Thống Nhất đã thu đạt trên 107% kế hoạch pháp lệnh và tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong ba chi cục thuế của tỉnh được Cục thuế tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất...

Tính đến hết tháng 10, Chi cục huyện Thống Nhất đã thu đạt trên 107% kế hoạch pháp lệnh và tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong ba chi cục thuế của tỉnh được Cục thuế tỉnh Đồng Nai  khen thưởng đột xuất...

 

Mặc dù chỉ là một huyện thuần nông, kinh tế xuất phát từ một điểm thấp, nguồn thu thuế chủ yếu là các hộ kinh doanh (KD) vừa và nhỏ, nhưng 2 năm qua Chi cục thuế huyện Thống Nhất luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Riêng 10 tháng đầu năm 2006, chi cục đã thu được gần 27 tỷ đồng, vượt trên 7% kế hoạch pháp lệnh cả năm. Trong đó, hai loại thuế có số thu cao là: Tiền sử dụng đất (SDĐ) và thu ngoài ngân sách đạt trên 200% kế hoạch. Trao đổi với chúng tôi về thành quả này, ông Nguyễn Thành Long, Phó chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thống Nhất cho biết: "Chi cục đã chủ động phân tích và đánh giá các nguồn thu có trên địa bàn để qua đó biết cụ thể nguồn thu nào còn thất thu, nguồn thu nào cần phải bồi dưỡng. Từ đó, Chi cục chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn xem xét và tổ chức thu các nguồn trên. Chi cục thuế huyện Thống Nhất luôn xác định công tác tuyên truyền hỗ trợ là một trong những công tác quan trọng nhằm giúp cho đối tượng nộp thuế nắm bắt những chính sách, những thông tin mới nhất, để những đối tượng nộp thuế tự giác, ý thức tốt nhiệm vụ nộp thuế của mình đối với Nhà nước".

Anh Phạm Văn Kiều, chủ cơ sở cưa xẻ gỗ Quang Trung, một đơn vị chuyên mua bán, cưa xẻ gỗ cao su và gỗ vườn có doanh thu hàng tháng khoảng 400 triệu đồng, cho biết, trung bình mỗi một tháng anh phải nộp thuế cho Nhà nước 35 triệu đồng nhưng anh luôn chấp hành tốt chế độ kế toán, tự kê khai và nộp thuế hàng tháng đảm bảo đúng quy định. Anh nói: "Là một người công dân thì mình phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, trong đó có nghĩa vụ nộp thuế".

Còn anh Trần Phi Hùng, một chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên mua bán, trao đổi vàng bạc đá quý. Năm nay do giá vàng lên xuống thất thường nên buôn bán không thuận lợi, doanh thu hàng tháng của anh chỉ đạt gần 1 tỷ đồng, giảm khoảng 1/3 so với năm ngoái. Nhưng, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước, anh luôn tích cực nộp thuế đủ và đúng theo thời gian quy định. Anh rất phấn khởi khi Chi cục thuế huyện tổ chức đối thoại trực tiếp đối với đối tượng nộp thuế vì qua đó, anh đã nắm bắt được những thông tin mới để mở sổ sách, chứng từ cho chính xác và đầy đủ. Anh Hùng kiến nghị: "Chi cục nên tổ chức nhiều buổi đối thoại trực tiếp hơn nữa cho chúng tôi tiếp thu được những kiến thức mới nhiều hơn".

Được biết, từ nay đến cuối năm 2006, Chi cục thuế huyện Thống Nhất sẽ phấn đấu thu vượt 10% trở lên so với kế hoạch pháp lệnh. Con số này chắc chắn sẽ không nằm ngoài tầm tay của Chi cục thuế huyện Thống Nhất.

Thanh Thủy (Đài TT huyện Thống Nhất)

Tin xem nhiều