
Liên tiếp trong những ngày vừa qua tại một số khu công nghiệp (KCN) trong tỉnh đã xảy ra nhiều vụ đình công ở các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài liên quan đến việc tăng lương theo Nghị định 03 của Chính phủ và một số chính sách lao động khác.
Liên tiếp trong những ngày vừa qua tại một số khu công nghiệp (KCN) trong tỉnh đã xảy ra nhiều vụ đình công ở các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài liên quan đến việc tăng lương theo Nghị định 03 của Chính phủ và một số chính sách lao động khác. Tại hội nghị giao ban Công đoàn khu vực miền Đông mới đây, bà CÙ THỊ HẬU, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho rằng, giải pháp để không xảy ra đình công là giải quyết triệt để những bức xúc của công nhân trong tình hình mới.
Tăng lương phải công bằng giữa người mới và người cũ
Ngoài mức lương thấp, nguyên nhân khiến các cuộc đình công xảy ra vừa qua là do khi điều chỉnh tăng lương theo Nghị định 03, các DN đã để tình trạng mức lương giữa người cũ và người mới chênh lệch hầu như không bao nhiêu. Chẳng hạn, tại Công ty điện tử Việt Tường (100% vốn của Đài Loan, đóng tại KCN Biên Hòa 2), trên 2.000 công nhân đã đình công vì sau khi điều chỉnh lại mức lương tối thiểu thì mức chênh lệch giữa lao động mới và lao động lâu năm trong công ty chỉ cách nhau có vài chục ngàn đồng, gây bức xúc cho công nhân. Sau khi đoàn công tác hòa giải của tỉnh làm rõ với vấn đề này, chủ DN đã kịp thời điều chỉnh lại các mức lương và các khoản phụ cấp cho hợp lý. Các công nhân cũng đã đồng ý với điều chỉnh của công ty và trở lại làm việc.
Theo các cơ quan chức năng thì Nghị định 03 chỉ quy định về mức lương tối thiểu, do vậy để có sự công bằng và hợp lý, khi xây dựng lại các mức lương các DN cần phải có thang bảng lương để làm căn cứ điều chỉnh. Thế nhưng lại có rất ít DN xây dựng được thang bảng lương. Trong số 520 DN có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, chỉ có khoảng 20 DN đã xây dựng được thang bảng lương và được ngành chức năng thông qua. Vì vậy, khi tiến hành thực hiện Nghị định 03, nhiều DN lại điều chỉnh một cách "máy móc" hoặc cào bằng. Có DN lại chỉ điều chỉnh các mức lương hiện đang dưới mức lương tối thiểu trong công ty (thường áp dụng cho lao động mới), chính vì vậy mà sau khi điều chỉnh, mức lương của người cũ chênh lệch với người mới ở mức thấp.
Thêm nữa, việc áp dụng mức tăng lương hàng năm quá thấp lại đi kèm thêm nhiều điều kiện về thi đua, chuyên cần tại các DN cũng gây nhiều ức chế cho công nhân. Trong vụ đình công của trên 7.000 công nhân Công ty TNHH Mabuchi Motor (sản xuất linh kiện điện tử, 100% vốn Nhật Bản, đóng tại KCN Biên Hòa 2), các công nhân đã phản ảnh: Dù đã làm việc cho công ty 9-10 năm nhưng mức lương chỉ tăng đến mức 1,1 triệu đồng trong khi mức lương khởi điểm của công nhân mới vào đã là 881.000 đồng. Tại buổi làm việc với ngành chức năng của tỉnh, phía công ty giải thích: Việc tăng lương được chiếu theo thang lương của công ty (gồm 8 cấp lương, cấp thấp nhất là 881.000 đồng và cao nhất là 3,8 triệu đồng), mỗi cấp sẽ gồm nhiều bậc lương. Nếu trong năm công nhân làm việc ở mức trung bình sẽ được tăng hai bậc lương(!). Chính vì áp dụng thang bảng lương "ngặt nghèo" theo kiểu này mà mức lương của hầu hết lao động chỉ tăng vài ba chục ngàn một năm. Có công ty lại chọn cách tăng đều mỗi năm... 25 ngàn đồng cho mọi lao động.
Một nguyên nhân khác dẫn đến đình công hoặc rục rịch đình công liên quan đến vấn đề lương là các DN chậm công bố các mức điều chỉnh lương, thời điểm nhận lương mới, khiến công nhân hiểu lầm DN không chịu tăng lương (dù rằng điều này đã được các ngành chức năng khuyến cáo ngay trước thời điểm Nghị định 03 có hiệu lực). Bức xúc về chất lượng bữa ăn kém, không đủ tái tạo sức lao động cũng là một trong lý do khiến các cuộc đình công xảy ra.
Cần phải giải quyết triệt để bức xúc của công nhân
|
Tính từ ngày 21-2 đến chiều ngày 1-3, các KCN trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ đình công lớn nhỏ khác nhau tại các công ty: Plus Việt Nam, Mabuchi Motor, Fujitsu, Việt Tường, Fleming, N.O.K. N.E.W, Bilico, Tainan, Poo Sung, Amanda Foods, Pranda... Trừ một vụ xảy ra trên địa bàn huyện Trảng Bom, một vụ ở huyện Nhơn Trạch. Còn lại hầu hết các vụ đình công đều xảy ra tại TP. Biên Hòa. Nội dung chủ yếu của các cuộc đình công xoay quanh vấn đề tiền lương và các khoản phụ cấp. Đến trưa ngày 1-3, ở các vụ đình công nhỏ, hầu hết công nhân đã trở lại làm việc. Riêng với các cuộc đình công lớn, chỉ có công nhân Công ty điện tử Việt Tường đồng ý trở lại làm việc. Tại công ty Fujitsu, chỉ một số ít công nhân đồng ý với điều chỉnh của công ty, số công nhân còn lại tiếp tục đình công... |
Việc công nhân đình công khi những quyền lợi của mình bị xâm phạm là chính đáng. Thế nhưng, vì những lợi ích chung của tập thể, người lao động cũng nên hiểu rõ đình công chỉ là biện pháp cuối cùng. Hoàn toàn không nên đình công chỉ vì những bức xúc rất nhỏ mà có thể bình tĩnh giải quyết thông qua kiến nghị, thương lượng với lãnh đạo công ty. Sau khi để xảy ra đình công, một trưởng phòng nhân sự của một công ty Nhật đóng tại KCN Amata cho biết, ông rất bất ngờ khi công nhân lại có thể đình công chỉ vì những bức xúc rất nhỏ về chất lượng bữa ăn, về cách đối xử của một quản đốc, về chuyện giải quyết nghỉ phép... trong khi hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách kiến nghị với ban lãnh đạo công ty. Hàng tháng công ty cũng có tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho công nhân viên, qua đó ghi nhận những ý kiến đóng góp với công ty, nhưng nhiều công nhân lại chọn cách... im lặng để sau đó đùng một cái đình công! Đáng lên án là khi đình công, một số ít công nhân lại có những hành động quá khích như đập phá, nhổ cây xanh trong công ty, thậm chí có người còn hăm dọa số công nhân trở lại làm việc...
Những vụ đình công vừa qua cũng cho thấy nguyên nhân chính là do DN không thực hiện đúng quy định của Nhà nước về điều chỉnh lương tối thiểu, trong đó có việc xây dựng thang bảng lương và thương lượng các khoản phụ cấp. Để không phải tăng quỹ lương, nhiều DN lại chọn cách cắt đi các khoản phúc lợi, phụ cấp, gây bất bình cho người lao động. Đây cũng chính là nhân tố tiềm ẩn những bất ổn trong chính DN. Chính vì vậy, các ngành chức năng cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật về lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Không nên để tình trạng chỉ đến khi xảy ra đình công, đoàn công tác hòa giải xuống làm việc mới phát hiện ra DN vi phạm nhiều điều khoản của luật lao động về tăng ca, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, chế độ nghỉ thai sản, chế độ phụ cấp độc hại...
Minh Chánh

![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






