Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Nhơn Trạch: Phát triển mạnh nghề trồng hoa lan, cây cảnh

10:03, 11/03/2006

Là một địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp khá nhanh và trong tương lai sẽ trở thành một thành phố, nên huyện Nhơn Trạch cũng đang phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ cho công nghiệp và đô thị. Trong đó, huyện đang tập trung xây dựng những vùng chuyên canh rau xanh để cung cấp cho các khu công nghiệp và khuyến khích nông dân trồng hoa lan...

Một góc vườn lan trình diễn của Trạm khuyến nông Nhơn Trạch tại gia đình bà Lê Thị Bé ở xã Vĩnh Thanh

Là một địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp khá nhanh và trong tương lai sẽ trở thành một thành phố, nên huyện Nhơn Trạch cũng đang phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ cho công nghiệp và đô thị. Trong đó, huyện đang tập trung xây dựng những vùng chuyên canh rau xanh để cung cấp cho các khu công nghiệp và khuyến khích nông dân trồng hoa lan...

 

Ở huyện Nhơn Trạch, người chơi hoa lan hiện nay rất đông. Có hộ chỉ chơi vài giò lan bình thường dễ chăm sóc như denro, nhưng cũng có những hộ có cả một  vườn hàng trăm giò lan các loại như: vanda, catlaya, vũ nữ, hồ điệp... Đối với loài hoa vương giả này, không phải cứ trồng là chúng trổ bông, mà khâu chăm sóc mới thật quan trọng. Vì, dễ tính như giống denro, nếu không biết cách chăm sóc thì cây chỉ tốt lá mà không trổ bông; đó là chưa kể, những giống khó tính như lan hồ điệp thì "nắng không ưa, mưa không chịu".

Để chăm sóc tốt loài hoa này, đòi hỏi người trồng hoa phải có kỹ thuật cao. Kỹ thuật ấy đang được Trạm khuyến nông của huyện đào tạo cho nông dân. Ông Võ Xuân Lũy, Trưởng trạm khuyến nông huyện cho biết, để đáp ứng nhu cầu học nghề trồng hoa lan, trạm đã tổ chức các buổi tập huấn và tạo điều kiện cho nông dân tham quan mô hình trồng lan ở các nơi. Trong đó, đã xây dựng được mô hình trồng hoa lan khá tốt để cho người dân có nhu cầu trồng, kinh doanh và chơi lan đến học tập. Ngoài các điểm trồng lan trình diễn do Trạm khuyến nông, Phòng kinh tế huyện tổ chức, ở các xã như Long Thọ, Vĩnh Thanh cũng đã có nhiều hộ dân chuyên sản xuất lan để kinh doanh. Đây cũng là những địa chỉ để người chơi lan tìm đến học hỏi kỹ thuật. "Để cho nghề trồng hoa lan, cây cảnh ở đây phát triển được tốt, chúng tôi đang có hướng thành lập một câu lạc bộ về hoa lan, cây cảnh cho các hộ có điều kiện sinh hoạt học tập kỹ thuật và kinh nghiệm trồng hoa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chú ý tới nghề chăm sóc cây kiểng thuê như hoa mai chẳng hạn" - ông Lũy nói.

Cùng với suy nghĩ như ông Lũy, nhiều hộ dân khác cũng cho rằng nghề trồng hoa lan và chăm sóc cây cảnh ở Nhơn Trạch trong tương lai có thể làm ăn được, vì dân cư đô thị ở nơi đây hiện đang phát triển nhanh, có nhu cầu lớn. Anh Nguyễn Văn Tùng, một người chơi hoa lan ở xã Đại Phước nói: "Tuy nói là hoa vương giả, nhưng thực ra nó lại phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội, từ công nhân, nông dân cho đến những gia đình khá giả và người chơi chuyên nghiệp. Người có điều kiện thì chơi với số lượng nhiều, với giống lan mắc tiền; còn ít tiền thì mua một vài giò lan "phổ thông", giá rẻ khoảng 15 ngàn đồng/giò cũng chơi được. Chơi lan có ưu thế hơn các loại cây cảnh khác là không tốn diện tích đất trồng".

Định hướng cho việc phát triển nghề trồng hoa lan, cây cảnh ở huyện Nhơn Trạch là một cách giúp cho nông dân nơi đây làm quen với ngành nông nghiệp cao. Đó cũng là điều kiện để nông dân chuyển đổi sản xuất phù hợp trong tình hình diện tích đất nông nghiệp nơi đây đang ngày một giảm mạnh.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều