Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thị trường tín dụng ở Đồng Nai : Cuộc cạnh tranh đã có những bứt phá

10:02, 28/02/2006

Năm 2005, thị trường tín dụng tiền tệ ở Đồng Nai dường như sôi nổi hơn với sự xuất hiện thêm của một số ngân hàng đến từ nơi khác, như NH VIBank (Ngân hàng cổ phần quốc tế có trụ sở chính tại Hà Nội), NH liên doanh Indovina (liên doanh giữa NH Công Thương VN và NH của Đài Loan). Đó là chưa kể đến việc những ngân hàng mở rộng hoạt động của mình trên địa bàn bằng những Phòng giao dịch, những Chi nhánh cấp II, cấp III...

Ngân hàng liên doanh Indovina khai trương Chi nhánh tại Đồng Nai.

Năm 2005, thị trường tín dụng tiền tệ ở Đồng Nai  dường như sôi nổi hơn với sự xuất hiện thêm của một số ngân hàng đến từ nơi khác, như NH VIBank (Ngân hàng cổ phần quốc tế có trụ sở chính tại Hà Nội), NH liên doanh Indovina (liên doanh giữa NH Công Thương VN và NH của Đài Loan). Đó là chưa kể đến việc những ngân hàng mở rộng hoạt động của mình trên địa bàn  bằng những Phòng giao dịch, những Chi nhánh cấp II, cấp III...

 

* Tăng trưởng huy động vốn - một cách để nhận biết giá trị thương hiệu

 

Tính theo con số tuyệt đối thì các ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh luôn chiếm ưu thế vì hoạt động lâu năm, quen địa bàn, có mạng lưới, có khách hàng ổn định và phần nhiều là khách hàng lớn. Điều này có thể chứng minh bằng các con số: Trong tổng nguồn vốn huy động của 14 NHTM trên địa bàn năm 2005 đạt hơn 15.158 tỷ đồng, thì 7 NHTM quốc doanh đã huy động hơn 13.676 tỷ đồng. NH nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai do có mạng lưới rộng khắp đến tận các huyện, thành, thị và thị trấn, thị tứ, cụm xã... nên vẫn có ưu thế dẫn đầu về huy động tiền gởi dân cư  và tiền gởi các tổ chức kinh tế  với hơn 4.000 tỷ đồng. NH Ngoại thương Đồng Nai đứng thứ nhì về nguồn vốn huy động tại chỗ với gần 1.955 tỷ đồng. Các NH Công thương, NH Đầu tư và phát triển, NH Công thương KCN Biên Hòa, NH Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cũng có mức huy động tại chỗ tăng hơn năm trước nhưng về tỷ lệ thì có MHB và NH Đầu tư và phát triển tăng cao hơn các NHTM quốc doanh khác.

Tuy nhiên, nếu như sự dịch chuyển ở thành phần NHTM quốc doanh không rõ nét lắm thì năm qua các NH ngoài quốc doanh trên địa bàn đã có sự chuyển dịch khá rõ. Trong huy động vốn, nếu như NH cổ phần Đại Á dẫn đầu các NH ngoài quốc doanh với mức tổng huy động lên hơn 549 tỷ đồng và cũng dẫn đầu về huy động tiền gởi dân cư với 434 tỷ 450 triệu đồng, tăng gần 47% so với năm 2004, thì NH liên doanh Việt Thái  mặc dù vốn huy động thua Đại Á nhưng về tỷ lệ lại tăng cao hơn năm 2004 là168,33% và trong đó huy động tiền gởi dân cư tăng gần 338%. Chi nhánh NH Á Châu còn "ấn tượng" hơn khi thực hiện  tỷ lệ huy động tiền gởi dân cư tăng hơn 5 lần so với năm 2004 và huy động tiền gởi của các tổ chức kinh tế cũng tăng hơn 4,7 lần so với năm trước.

Như vậy đang có cuộc bứt phá diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt. Các NHTM ngoài quốc doanh đang từng bước chứng tỏ sự hiện diện của mình trên đất Đồng Nai và đã thu lại kết quả khả quan trong năm 2005 khi thu hút  một lượng tiền lớn của dân cư đã gởi vào các NHTM ngoài quốc doanh.

 

* Thị trường còn rộng mở, các cuộc bứt phá còn tiếp diễn

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thị Kim Nguyên đã ví von rằng trên thị trường tín dụng ngân hàng Đồng Nai, "những người trẻ" đang tỏ ra năng động hơn những bậc "đàn anh, đàn chị" lâu năm. Các bậc "đàn anh, đàn chị" tuy sức vóc và uy tín có vượt trội nhưng coi chừng sự bệ vệ sẽ làm cho mình chậm lại! Dù chỉ là sự ví von nhưng cũng cho thấy sự cạnh tranh trên lĩnh vực này đã bắt đầu sôi nổi hơn.

Trên địa bàn Đồng Nai hiện nay có 14 NHTM trong và  ngoài quốc doanh đang hoạt động (trong đó có NH Chính sách xã hội). Năm 2005 các NHTM đã cho vay hơn 27 ngàn tỷ đồng, trong đó  NHTM quốc doanh đã cho vay hơn 24.339 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm 2005  khoảng 13.235 tỷ đồng, trong đó NH quốc doanh chiếm gần 12.000 tỷ đồng. Dĩ nhiên uy tín thương hiệu, khách hàng quen thuộc và mạng lưới hoạt động đã có nhưng  không vì thế mà các NHTM quốc doanh có thể chủ quan. Các NHTM cổ phần đều mới xuất hiện trên địa bàn chừng vài ba năm gần đây. Lâu đời nhất và có nguồn gốc từ Đồng Nai là NHCP Đại Á, còn hầu hết những  chi nhánh NH khác mới thành lập ở Đồng Nai nhưng NH mẹ cũng đều là những tên tuổi như Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Á Châu (ACB), Việt Thái, Indovina, VIBank và 19 Quỹ tín dụng nhân dân ở các địa bàn trong tỉnh. Do vậy, "những người trẻ" đều đánh giá được tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế - dịch vụ của Đồng Nai - một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - và ai cũng muốn tăng tốc  mở rộng địa bàn hoạt động, khuyếch trương vị thế. Có lẽ vì vậy mà trong lúc các bậc "đàn anh, đàn chị" có vẻ thận trọng hơn trong cho vay trung và dài hạn (chỉ có 2/7 NH cho vay tăng hơn năm 2004 từ 50-66%), còn  phía NH ngoài quốc doanh đã có 3 đơn vị doanh số cho vay tăng 100% so với năm 2004, 2 NH cho vay tăng hơn 90% và riêng NH liên doanh Việt Thái đã cho vay tăng hơn 4,4 lần so với năm 2004 .

Năm 2006, chỉ tiêu huy động vốn và  dư nợ mà ngành NH Đồng Nai đề ra tăng 20%, doanh số cho vay trung và dài hạn tăng 25% so với năm 2005 chưa làm cho lãnh đạo tỉnh hài lòng. Giám đốc NH Nhà nước tỉnh Nguyễn Thị Thơm thì thanh minh rằng, dù thế nào các NHTM trên địa bàn Đồng Nai cũng sẽ giữ vững vị thế "top 3" của mình trên bản đồ NH  cả nước. Nhiều người cho là  các NHTM lớn hơi chùn tay vì áp lực chỉ tiêu "chất lượng tín dụng"! Nhưng với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trên các mặt, trong đó cơ cấu tăng trưởng về công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm - ngư nghiệp đã định rõ trong Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII; cùng  với  một địa bàn mà các dịch vụ tài chính còn rất nhiều cơ hội để tiếp cận thì không lý gì các NHTM lại chững lại. Trong làm ăn, chậm chân một bước có khi bỏ mất cơ hội ngàn vàng! Bởi vậy đã có một vài dự án mà các tổ chức tài chính bên ngoài đang  ngấp nghé muốn bập vào, còn các tổ chức tài chính trên địa bàn thì chưa có vẻ gì là "đánh hơi" được. Đến lúc này, có lẽ các NHTM cũng cần mở rộng hơn các dịch vụ - ngoài những trang thiết bị tiện nghi cần phải có cho một ngân hàng hiện đại...

Kim Loan

 

Tin xem nhiều