Xã Phước Thiền của huyện Nhơn Trạch có 4 ấp, gồm: ấp Chợ, ấp Trầu, ấp Bến Cam và ấp Bến Sắn. Hàng năm, xã đón nhận trên một chục bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.
Xã Phước Thiền của huyện Nhơn Trạch có 4 ấp, gồm: ấp Chợ, ấp Trầu, ấp Bến Cam và ấp Bến Sắn. Hàng năm, xã đón nhận trên một chục bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 151 bộ đội xuất ngũ (BĐXN). Hầu hết anh em đều được tạo việc làm ổn định hoặc được vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp.
Anh Huỳnh Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Phước Thiền (xã đội) cho biết, nhờ trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp (thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch) đứng chân, nên địa phương có thuận lợi trong việc giải quyết việc làm cho BĐXN. Xã đội trưởng Lâu cho biết thêm, khi BĐXN trở về địa phương được đón nhận chu đáo. Sau đó, Ban chỉ huy xã đội giúp anh em làm 2 bộ hồ sơ xin việc làm. Nếu hồ sơ của BĐXN gửi Trung tâm xúc tiến việc làm huyện không gặp thuận lợi thì đích thân xã đội trưởng sẽ cầm bộ hồ sơ "sơ - cua" để xin việc làm cho anh em. Do chủ động trong việc phối hợp với các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để giữ gìn trật tự an ninh chung, nên Ban chỉ huy xã đội có điều kiện thuận lợi tiếp cận với các doanh nghiệp, thuyết phục họ thu nhận BĐXN vào làm việc. Với cách làm như vậy, đến nay đã có 43 BĐXN ở xã Phước Thiền có việc làm ổn định ở các doanh nghiệp. Đối với những BĐXN muốn làm ăn độc lập thì Ban chỉ huy xã đội phối hợp với Đoàn thanh niên của xã giúp anh em vay vốn dự án nhỏ (dự án 120). Đợt vay vốn vừa rồi (3-2005), đã có 25 BĐXN được vay vốn chăn nuôi bò với định mức 5 triệu đồng/ người. Trong đợt vay vốn này, anh Phan Trung Hiếu (là BĐXN năm 2001) ở ấp Trầu, đã được vay vốn để phát triển sản xuất. Ông Bảy, cha của anh Hiếu cho biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Hiếu lại trở về với sản xuất nông nghiệp. Nhờ môi trường quân đội rèn luyện nên Hiếu làm việc rất cần cù, đạt năng suất hơn trước. Một mình Hiếu canh tác đến 3 hécta ruộng lúa lại được nguồn vốn dự án hỗ trợ chăn nuôi nên mùa này gia đình ông thu hoạch đạt năng suất cao. Ông Bảy dự tính mùa này sẽ thu được 20 tấn lúa nhờ sự tích cực sản xuất của Hiếu và nguồn vốn hỗ trợ của dự án.
Ông Lương Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã cho biết, ở địa phương đa số các gia đình có BĐXN đều muốn con em họ có vốn để sản xuất, kinh doanh độc lập. UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành tích cực thực hiện dự án vay vốn sản xuất nhỏ hỗ trợ BĐXN. Chính quyền địa phương cũng tích cực vận động các doanh nghiệp ưu tiên nhận BĐXN vào làm việc. Đặc biệt, Công ty sản xuất bao bì Hưng Nga trên địa bàn xã trong năm 2005 này sẽ ưu tiên nhận 50 BĐXN vào làm việc với mức lương hàng tháng từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Theo xã đội trưởng Huỳnh Văn Lâu, việc tạo việc làm và vốn cho BĐXN ở xã Phước Thiền đã được chính quyền và các ban ngành, đoàn thể chăm lo chu đáo. Vấn đề còn lại là anh em BĐXN phải tự học tập nâng cao trình độ của mình nếu muốn tìm được việc làm theo ý muốn. Điều băn khoăn của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương là trong số các BĐXN có người muốn tham gia làm việc trong bộ máy Đảng và chính quyền địa phương, nhưng lương cán bộ xã không hấp dẫn. Trong khi đó, vào các đợt giao quân hàng năm, đa số các địa phương đều tạo nguồn bằng việc đưa thanh niên là đảng viên lên đường nhập ngũ, nhưng lại chưa có chính sách ưu đãi cho BĐXN là đảng viên để thu hút họ trở về tham gia công tác tại địa phương. Băn khoăn này có lẽ không chỉ là của riêng cấp ủy và chính quyền xã Phước Thiền.
Thanh Toàn
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











