Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Định Quán: Chú trọng đầu tư các công trình thủy lợi, tạo bước đột phá trong nông nghiệp

10:11, 01/11/2010

Xác định vai trò quan trọng mang tính đột phá của các công trình thủy lợi trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ lâu huyện nông nghiệp miền núi Định Quán đã chú trọng đến việc xây dựng và phát triển các công trình này...

Xác định vai trò quan trọng mang tính đột phá của các công trình thủy lợi trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ lâu huyện nông nghiệp miền núi Định Quán đã chú trọng đến việc xây dựng và phát triển các công trình này...

 

Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có 6 công trình thủy lợi đã đi vào hoạt động với tổng năng lực phục vụ gần 770 hécta đất nông nghiệp. Trong đó, ngoại trừ trạm bơm Ngọc Định chỉ hoạt động đạt gần 43% năng lực thiết kế, còn lại đa số các công trình đều hoạt động đạt 100% năng lực thiết kế. Các công trình này chủ yếu hỗ trợ nước tưới vụ hè thu, cuối vụ mùa và vụ đông xuân trên các cánh đồng lúa thuộc các xã: Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Tân, Phú Túc và một số diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện.

 

Hệ thống kênh mương nội đồng tại cánh đồng Suối Son 1- Định Quán.

Đặc biệt, để có thể phát huy hết hiệu quả từ các công trình, hiện nay huyện Định Quán đang tiến hành thi công 2 công trình hệ thống tưới kênh nội đồng thuộc Trạm bơm Ba Giọt ở 2 xã Phú Vinh và Phú Tân. Qua gần 3 tháng thi công, đến nay công trình hệ thống kênh nội đồng ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh có tổng chiều dài 11.860m với tổng kinh phí xây dựng khoảng 5 tỷ 857 triệu đồng (trong đó có 1 tuyến ống chính và 11 tuyến ống nhánh) đã thực hiện được 85 % khối lượng công trình. Dự kiến, công trình này sẽ phục vụ nước tưới cho gần 123 hécta đất lúa tại cánh đồng Ba Tầng, xã Phú Vinh.

 

Đối với công trình hệ thống kênh tưới tại các ấp 3, 4, 1, xã Phú Tân có tổng chiều dài gần 9.790m, bao gồm 12 tuyến do Công ty TNHH xây dựng Việt Nữ thi công đã được khởi công từ cuối tháng 6-2010 với tổng kinh phí lên đến trên 6,8 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến hết tháng 12-2010 công trình sẽ hoàn thành và thực tế đến nay đã thi công được trên 95% khối lượng công việc. Ông Bùi Văn Mạnh, đội trưởng thi công công trình cho biết: "Do điều kiện đất đá và do bà con đã trồng lúa, hơn nữa đường ống phải đi qua các ruộng lúa và hoa màu nên toàn bộ công việc công ty phải thực hiện bằng lao động thủ công, trong đó phải đào đắp một khối lượng đất đá lên đến cả ngàn khối. Thế nhưng công ty cũng đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch trước thời gian 1 tháng để kịp chuyển giao công trình phục vụ tưới nước vụ đông xuân cuối năm nay". Theo dự kiến, công trình này sẽ  phục vụ nước tưới cho trên 410 hécta cây lâu năm thuộc khu vực các ấp: 3, 4, 1 xã Phú Tân, trong đó chủ yếu là cây cà phê - một loại cây trồng chủ lực của huyện.

 

Tham quan hệ thống trạm bơm Ba Giọt - Định Quán.

Tính đến thời điểm này, tuy các công trình chưa đưa vào sử dụng, nhưng khi các đơn vị tiến hành thi công đã nhận được sự vui mừng, đồng tình đón nhận và  ủng hộ của người dân. Vì sắp tới đây, ngay trong mùa khô được dự báo là nắng nóng khốc liệt, có nguy cơ thiếu nước trầm trọng nhất, người dân trong vùng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống nước tưới này. Anh Trần Thiên Bảo, một nông dân ngụ tại ấp 1, xã Phú Tân phấn khởi nói: "Mùa khô ở đây dân tưới chủ yếu bằng nước giếng. Máy dầu dùng một ngày cũng tốn chi phí  mấy trăm ngàn đồng tiền nhiên liệu. Nay, nhờ có đường nước đi qua, việc tưới nước khỏi phải tốn tiền, nên người ở đây ai nấy cũng hết sức vui mừng".

 

Được biết, theo kế hoạch từ nay đến năm 2015, huyện Định Quán sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện thêm 14 công trình thủy lợi nhằm cung cấp nước cho 6.200 hécta đất nông nghiệp. Trong đó có một số công trình như: Trạm bơm xã Gia Canh, hồ Suối Zui (xã Túc Trưng), hồ Suối Lu (xã Phú Ngọc), công trình thủy lợi Cao Cang (xã Cao Cang)... Đây sẽ là những công trình có khả năng tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn mới trên địa bàn của huyện. Vì chính các công trình thủy lợi này sẽ phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phục vụ nuôi trồng thủy sản, khai thác du lịch và giải quyết nguồn nước cho sinh hoạt và công nghiệp. Bên cạnh đó, việc khai thác các công trình thủy lợi, đi đôi với duy trì và cải thiện môi trường sinh thái, gắn với nâng cao công tác phòng chống thiên tai sẽ giúp giảm nhẹ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng chính là một trong những nội dung chương trình hành động do Huyện ủy, UBND huyện Định Quán đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp có hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

 

Văn Tuấn - Phương Nam

 

 

 

 

Tin xem nhiều