Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xây dựng ký túc xá bằng nguồn xã hội hóa

10:10, 26/10/2010

Trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện nay có trên nửa triệu sinh viên đang học tập. Dự kiến đến năm 2015, con số này sẽ tăng thêm 100 ngàn sinh viên, trong đó có 70% sinh viên từ các tỉnh (khoảng 400.000 người) với nhu cầu về chỗ ở rất lớn. Tuy nhiên, KTX của các trường ĐH - CĐ ở thành phố này hiện chỉ đáp ứng khoảng 63.000 chỗ (đạt 26% so với nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên).

Trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện nay có trên nửa triệu sinh viên đang học tập. Dự kiến đến năm 2015, con số này sẽ tăng thêm 100 ngàn sinh viên, trong đó có 70% sinh viên từ các tỉnh (khoảng 400.000 người) với nhu cầu về chỗ ở rất lớn. Tuy nhiên, KTX của các trường ĐH - CĐ ở thành phố này hiện chỉ đáp ứng khoảng 63.000 chỗ (đạt 26% so với nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên).

 

Xuất phát từ nhu cầu lớn của sinh viên và cũng để đáp ứng chất lượng học tập cho sinh viên, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đang đi tiên phong trong chương trình xây dựng ký túc xá bằng hình thức xã hội hóa. Tính đến nay, đơn vị này đã thu hút 13 tỉnh đầu tư vốn xây dựng ký túc xá cho sinh viên. Cách làm của ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh có tính đột phá và cũng sẽ là những kinh nghiệm thú vị cho các tỉnh trong miền Đông Nam bộ vốn hiện nay cũng có nhiều trường đại học.

 

KTX do UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh.

Bắt đầu từ năm 2000, ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh "bắt tay" với tỉnh Bến Tre để tỉnh này đầu tư xây dựng một ký túc xá (KTX) có 420 chỗ cho sinh viên. Sau đó, các tỉnh khác. Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Khánh Hòa... cũng nối tiếp đầu tư xây KTX cùng ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

 

Mới đây nhất, cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng 2 khu nhà KTX dành cho sinh viên tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mỗi tòa nhà có 56 phòng đáp ứng chỗ ở cho 480 sinh viên. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã đầu tư xây dựng xong 2 khu nhà 12 tầng (khu B) đáp ứng 720 chỗ ở cho sinh viên của tỉnh.

Ông Trần Thanh An, Giám đốc Trung tâm quản lý KTX ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh cho biết, năm nay KTX của ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh phục vụ cho 4.000 tân sinh viên và 6.000 sinh viên năm thứ hai trở lên. Hiện Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh đang khởi công xây dựng 20 khu nhà KTX. Nếu đúng tiến độ, đến năm 2013, KTX ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh sẽ có thêm 30.000 chỗ ở cho sinh viên. Ông An cho biết thêm: "Tỉnh Kiên Giang cũng đang rất quan tâm về mô hình này, nhiều khả năng sẽ có một khu KTX do tỉnh Kiên Giang đầu tư xây dựng cho sinh viên địa phương".

 

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc ĐH quốc gia Hà Nội cho rằng, sáng kiến của ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh cần được phát triển, nhân rộng. Tuy nhiên, ở Hà Nội chưa thể triển khai vì quỹ đất hạn chế. Chung quanh điểm này, lãnh đạo Học viện Công nghệ bưu chính - viễn thông, ĐH Lao động - xã hội, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn...  cũng bày tỏ, vấn đề không phải là nguồn đầu tư mà là khó khăn về quỹ đất để xây KTX.

 

Ngay như việc xã hội hóa KTX của ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh cũng đang gặp khó khăn khi mà quỹ đất xây dựng còn eo hẹp. Trong tổng diện tích 56 hécta trường dùng để xây KTX, mới thu hồi được 28 hécta, số còn lại vẫn chưa được các hộ dân giao mặt bằng.

 

Về giải pháp tạo quỹ đất, nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng, các trường ĐH nên hợp tác, huy động vốn của những tỉnh có nhiều sinh viên đang theo học và đề nghị với Chính phủ cấp hẳn cho một khu đất để xây KTX cho sinh viên.

 

Ngoài ra, để tránh việc xây KTX chỉ cho sinh viên của tỉnh mình có thể sẽ hình thành tư tưởng cục bộ, cạnh tranh so bì trong sinh viên các tỉnh, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, các địa phương phối hợp với trường quy hoạch và có dự án xây dựng KTX, đồng thời công khai hóa dự án đầu tư. Có thể các tỉnh có cổ phần và khi công trình hoàn thiện sẽ có một số phòng dành cho sinh viên của tỉnh.

 

Minh Luân

 

 

 

 

Tin xem nhiều