Hiện nay mực nước ở các hồ, đập trên địa bàn huyện Tân Phú đang xuống rất thấp, trung bình khoảng 20-25% dung tích thiết kế. Nguy cơ hàng trăm hécta diện tích cây hàng năm sẽ bị thiếu nước vào cuối vụ. Trước tình hình này, huyện Tân Phú đã triển khai đồng bộ nhiều phương án để đối phó nhằm giảm bớt những thiệt hại đến mức thấp nhất cho người nông dân.
Hiện nay mực nước ở các hồ, đập trên địa bàn huyện Tân Phú đang xuống rất thấp, trung bình khoảng 20-25% dung tích thiết kế. Nguy cơ hàng trăm hécta diện tích cây hàng năm sẽ bị thiếu nước vào cuối vụ. Trước tình hình này, huyện Tân Phú đã triển khai đồng bộ nhiều phương án để đối phó nhằm giảm bớt những thiệt hại đến mức thấp nhất cho người nông dân.
* Nước ở các hồ, đập đang cạn dần
Huyện Tân Phú hiện có 4 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có 1 hồ chứa và 3 đập dâng. Tuy nhiên, hiện nay đã vào cao điểm của mùa mưa, nhưng lượng nước tại các hồ, đập này xuống rất thấp, không đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Nếu như vào thời điểm này năm ngoái, lượng nước tại hồ Đa Tôn trên 20 triệu m3, cao hơn dung tích thiết kế của hồ gần 1 triệu m3, thì năm nay lượng nước hồ Đa Tôn hiện chỉ đạt khoảng 4 triệu m3, xấp xỉ 20% so với dung tích của hồ chứa. Với lượng nước hiện tại, hồ cũng chỉ có thể cung cấp nước tưới tiêu cho khoảng 300 hécta trong tổng số trên 1.100 hécta đất canh tác của cánh đồng xã Thanh Sơn. Điều này đồng nghĩa với việc, sẽ có gần 700 hécta cây trồng ngắn ngày của huyện có nguy cơ thiếu nước trầm trọng, nếu thời gian tới mưa không xuất hiện kịp thời.
Không chỉ ở hồ Đa Tôn mà đập dâng Năm Sao, công trình thủy lợi duy nhất phục vụ tưới tiêu cho cả cánh đồng Năm Sao với lượng nước trữ được hiện đang rất thấp, có thể chỉ đáp ứng được khoảng trên 50% năng lực thiết kế trong vụ đông-xuân. Ở một số đập dâng khác trên địa bàn huyện, như đập Đồng Hiệp, Vàm Hô cũng không đảm bảo được nước tưới.
* Nhiều phương án chống hạn
Trước tình hình này, huyện Tân Phú đã nhanh chóng triển khai nhiều phương án đồng bộ để giúp nông dân chống hạn. Trong đó, công tác được xác định hàng đầu là vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thời vụ xuống giống. Do thiếu nước, toàn huyện đã cắt giảm 2.000 hécta vụ đông xuân muộn. Ở cánh đồng Năm Sao, xã Phú Bình có diện tích hơn 350 hécta, toàn bộ diện tích này đã không thể xuống giống vụ mùa nên ngay từ cuối tháng 9, huyện vận động nông dân canh tác, gieo sạ vụ đông-xuân sớm hơn 1 tháng so với năm ngoái để thu hoạch trước khi vào cao điểm của mùa khô. Đối với những diện tích đất khô, không đảm bảo nước tưới, sẽ hướng dẫn nông dân chuyển sang trồng bắp, các loại rau đậu sử dụng giống cao sản, ngắn ngày. Bên cạnh việc cho xuống vụ sớm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện còn nhiều phương án cho việc điều tiết cũng như bơm nước chống hạn.
Ông Trần Bá Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú, cho biết: "Năm nay lượng nước rất hạn chế, do đó chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ việc tưới tiêu, vận hành các trạm bơm, các công trình phải tưới tiết kiệm một cách có hiệu quả. Mặt khác, huyện đang chỉ đạo các xã tiến hành nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy và tận dụng tối đa các ao hồ, sông, suối để tích trữ nước. Điều quan trọng nữa, tháng cuối vụ là tháng nóng gay gắt, khả năng khô hạn sẽ nghiêm trọng, mà đây lại là lúc lúa và bắp đang làm đòng, trổ cờ rất cần nước. Do đó, chúng tôi dự kiến sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai lắp đặt những trạm bơm dã chiến tại các khu vực như Phú Điền, Phú Bình và Phú Thanh".
Bá Lợi - Lê Đức











