Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mùa khô 2010-2011: Sẽ thiếu điện trầm trọng!

08:10, 25/10/2010

Theo thông báo của ngành điện, chưa có năm nào mực nước về các hồ thủy điện (HTĐ) trên cả nước lại thấp như hiện nay. Điều này cảnh báo về mùa khô 2010-2011 sẽ thiếu điện trầm trọng...

Theo thông báo của ngành điện, chưa có năm nào mực nước về các hồ thủy điện (HTĐ) trên cả nước lại thấp như hiện nay. Điều này cảnh báo về mùa khô 2010-2011 sẽ thiếu điện trầm trọng...

 

* Nhiều hồ thủy điện đang ở mực nước chết 

 

Hiện tại đã vào cuối mùa mưa, song nhiều HTĐ đang xấp xỉ ở mực nước chết. Chẳng hạn như HTĐ Hòa Bình trên dòng sông Đà (tỉnh Hòa Bình) chỉ đạt 99,11m, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 đến 13m; hồ Yaly sông Sesan (tỉnh Kontum) chỉ cao hơn mực nước chết 0,4m, thấp hơn năm 2009 tới 23,9m; hồ Plei Krong sông Krông Pôkô (Kontum) cao hơn mực nước chết 0,25m, thấp hơn năm 2009 là 32,8m; hồ Đại Ninh (Lâm Đồng) cao hơn mực nước chết 0,24m; hồ Hàm Thuận (Bình Thuận) hơn mực nước chết 0,5m. Riêng mực nước HTĐ Trị An tính đến thời điểm này chỉ đạt trên 54m, thấp hơn mực nước chết 0,15m... Tính chung, trong 9 tháng đầu năm 2010, tổng lượng nước về các HTĐ trên toàn quốc hụt trên 33 tỷ m3 so với cùng kỳ của nhiều năm trước. Với tình hình này, sản lượng điện giảm gần 6 tỷ kWh; tức giảm 13,48% sản lượng so với năm 2009.

 

Một góc Nhà máy thủy điện Trị An.

Do mực nước tại các HTĐ giảm nhiều nên số giờ chạy máy phát điện cũng ngưng hoạt động từ 4-16 giờ/ngày. Trong khi đó, công suất phát điện của các HTĐ chiếm 34% của toàn hệ thống lưới điện, nên vào thời kỳ cao điểm của mùa khô 2010-2011, chắc chắn nguồn điện sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đáng kể là các nhà máy nhiệt điện trên cả nước vì phải vận hành phát điện liên tục vào mùa khô 2009-2010 nên đã lần lượt tách khỏi hệ thống lưới điện, nhằm đại tu, sửa chữa lại. Cụ thể, gồm các nhà máy: Phả Lại, Hiệp Phước, Phú Mỹ, Thủ Đức, Uông Bí.

 

Thực tế, thời gian gần đây, ngành điện đã huy động toàn bộ các nguồn điện hiện có, kể cả chạy máy diesel và mua điện giá cao từ Trung Quốc, nhưng sản lượng điện vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.

 

* Tiết kiệm là quốc sách

 

Đề cập về tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thành cho biết, sản lượng điện ở Đồng Nai hoàn toàn phụ thuộc vào sự phân bổ của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Trước tình hình khó khăn chung của ngành điện nên từ nay đến hết năm 2010, Đồng Nai chỉ được cấp từ 76% đến 83% sản lượng điện so với nhu cầu sử dụng. Chính vì vậy, khả năng phải

cắt điện luân phiên tại các khu vực là điều không thể tránh khỏi.

Mỗi ngày cả nước thiếu trên 8 triệu kWh điện!

Đây là thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính đến đầu tháng 10. Theo đó, chỉ tính trong tháng 9 vừa qua, sản lượng điện toàn hệ thống lưới điện quốc gia đạt 8,395 tỷ kWh, bình quân khoảng 279,8 triệu kWh/ngày, nhưng phụ tải điện của toàn hệ thống cần khoảng 288,4 triệu kWh/ngày. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện trong công nghiệp - xây dựng trên cả nước tăng 25% so với cùng kỳ năm 2009.

 

Theo ông Thành, thành phần sử dụng điện ở Đồng Nai trong công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 77%. Cho nên việc thực hiện cắt điện sẽ khiến tình hình sản xuất gặp trở ngại. Tuy nhiên, ngành điện sẽ cố gắng ưu tiên cấp điện cho các ngành sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Trong trường hợp sản lượng điện tiếp tục bị cắt giảm, nhất là vào mùa khô thì Công ty điện lực sẽ ban hành lịch cắt điện 1 ngày/tuần đối với khách hàng sản xuất công nghiệp, nhưng không áp dụng vào ngày chủ nhật. Vì thế, doanh nghiệp có thể điều chuyển sản xuất từ ngày cắt điện có thông báo trước sang ngày chủ nhật. Để chủ động trong việc điều tiết điện hợp lý, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp có nhà máy phát điện như Formosa, Vedan, Amata duy trì hoạt động phát điện trong khả năng có thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các doanh nghiệp trực thuộc; đồng thời chia sẻ khó khăn đối với ngành điện...

 

Rõ ràng, việc thiếu điện sử dụng trong mùa khô tới đang là vấn đề thời sự nóng bỏng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, nếu không thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm tối đa thì khó có thể khắc phục được căng thẳng, vì tình trạng "khát điện" sẽ còn diễn ra dài dài.

T.Nguyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều