Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp

10:09, 13/09/2010

Sau nhiều năm triển khai thi công, đến thời điểm này, dự án Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) đã cơ bản hoàn thành phần san lắp mặt bằng; các công trình phụ như: hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải... đang được khẩn trương thi công để kịp bàn giao đúng thời gian.

Sau nhiều năm triển khai thi công, đến thời điểm này, dự án Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) đã cơ bản hoàn thành phần san lắp mặt bằng; các công trình phụ như: hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải... đang được khẩn trương thi công để kịp bàn giao đúng thời gian.

 

Nhằm thống nhất phương án cũng như giải quyết một số chính sách cho các doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký và được xét duyệt vào Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh, UBND TP. Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của các ban ngành liên quan, lãnh đạo 4 phường, xã: Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa, Tân Vạn, lãnh đạo Sở Công thương và gần 40 doanh nghiệp sản xuất gốm sứ trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh đã hoàn tất việc san lấp mặt bằng.

Theo đó, để được xét duyệt vào Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh phải đảm bảo các tiêu chí như: Cơ sở sản xuất ngành nghề gốm sứ đang hoạt động trên địa bàn TP. Biên Hòa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ưu tiên các cơ sở sản xuất xen lẫn khu dân cư); các doanh nghiệp phải có đủ năng lực tài chính và không nợ thuế. Ngoài ra, các doanh nghiệp có nhu cầu phải làm đơn xin di dời vào Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, báo cáo tài chính 3 năm liên tục gần nhất và giấy xác nhận không nợ thuế; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận quy hoạch đất hiện hữu của cơ sở đang sản xuất do Phòng Quản lý đô thị xác nhận)...

Điều đáng phấn khởi là phần lớn các ý kiến của doanh nghiệp đều đồng tình với những tiêu chí của ngành chức năng đề ra. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn với một số nội dung, trong đó chủ yếu xoay quanh về mức phí đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời  kiến nghị tỉnh và TP.Biên Hòa xem xét hỗ trợ cho vay vốn lãi suất ưu đãi cũng như nới rộng thời hạn hoàn vốn.

Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh có tổng diện tích khoảng 55 hecta, trong đó hơn 33 hécta sử dụng cho mục đích công nghiệp phục vụ sản xuất gốm sứ. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành được 90% khối lượng san lấp mặt bằng nhưng vẫn còn vướng 6 hộ nằm trong diện giải tỏa chưa di dời bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân là do những hộ này chưa đồng tình với giá cả đền bù và chưa được bố trí tái định cư phù hợp... Để giải quyết dứt điểm vụ việc, một mặt ngành chức năng  thành phố và chính quyền xã Tân Hạnh  tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ chấp hành việc di dời; một mặt tiến hành hoàn tất hồ sơ thủ tục để cưỡng chế theo pháp luật đối với hộ nào cố tình không chấp hành.

 

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, thời điểm khó khăn về vốn, giá cả thị trường tăng cao như hiện nay thì việc đầu tư xây dựng cơ sở mới cũng như mua sắm máy móc, thuê nhân công lao động.., các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn ngành chức năng tỉnh và thành phố cần có những hỗ trợ phù hợp doanh nghiệp trong quá trình di dời cũng như vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh. Ông Vòng Khiềng, chủ doanh nghiệp gốm Thái Dương kiến nghị: "Vì là ngành nghề truyền thống nên cần hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng cách trả chậm vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, bởi khi di dời là phải phá bỏ toàn bộ nhà xưởng cũ để xây dựng nhà xưởng mới".

 

Trên cơ sở những kiến nghị của các doanh nghiệp, lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa sẽ xem xét và tính toán hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho  doanh nghiệp. Đồng thời sẽ kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh và ngành chức năng xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp để sau khi di dời vào Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần giữ gìn và phát triển ngành gốm sứ truyền thống Biên Hòa - Đồng Nai.

 Huỳnh Giới

 

 

 

 

Tin xem nhiều