
Có thể nói, diện mạo của TP.Biên Hòa hiện nay chưa xứng tầm với một đô thị loại II. Nguyên nhân là do nhiều khu dân cư hiện đã "có tuổi", kết cấu cơ sở hạ tầng không đồng bộ và chậm phát triển... Để khắc phục những tồn tại này, TP. Biên Hòa đã quy hoạch hàng trăm dự án (DA). Tuy nhiên, đến nay rất nhiều DA còn đang nằm trên giấy...
Có thể nói, diện mạo của TP.Biên Hòa hiện nay chưa xứng tầm với một đô thị loại II. Nguyên nhân là do nhiều khu dân cư hiện đã "có tuổi", kết cấu cơ sở hạ tầng không đồng bộ và chậm phát triển... Để khắc phục những tồn tại này, TP. Biên Hòa đã quy hoạch hàng trăm dự án (DA). Tuy nhiên, đến nay rất nhiều DA còn đang nằm trên giấy...
* Dự án... "xếp hàng"
Trong hàng trăm DA đã được duyệt quy hoạch, thì công trình phát triển ngành nghề được chú ý nhiều. Chẳng hạn như DA làng nghề gốm sứ Tân Hạnh, quy mô 54,83 hécta, tổng mức đầu tư trên 138 tỷ đồng, tổng mức dự toán 73 tỷ đồng đã có từ nhiều năm qua, đến nay sắp hoàn thành. Tương tự, DA cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa đã có kế hoạch gần chục năm nay với quy mô 39,2 hécta, tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng. Hiện DA đang đo vẽ lại bản đồ địa chính 3 tuyến đường chính dẫn vào khu vực này và đang chờ quyết định thu hồi đất.
Đối với các DA khu dân cư, đây là lĩnh vực cấp bách để giải quyết tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất thuộc các DA trên địa bàn Biên Hòa. Nhưng đến nay, những DA đã triển khai thi công chưa nhiều. Cụ thể, DA khu tái định cư Tân Biên mở rộng, quy mô 9,2 hécta, tổng mức đầu tư trên 49 tỷ đồng, đã khởi công và hiện đang triển khai thi công gói thầu xây lắp số 1, gói số 2 đang tiến hành xét thầu. Một DA đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công từ năm 2005, nhưng do chưa thực hiện nên đang xin hủy hợp đồng để điều chỉnh lại dự toán và tổ chức đấu thầu lại, đó là khu tái định cư phường Tân Biên, quy mô 11,5 hécta, tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng. Còn lại các DA khác đang trong giai đoạn triển khai thủ tục, như: DA khu nhà ở và đất ở cho các hộ thuộc diện chính sách ở xã Hóa An có quy mô 22,73 hécta, tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, hiện đang trình duyệt đầu tư và thẩm tra thiết kế cơ sở; DA khu tái định cư Tân Biên 2 mở rộng, quy mô 6,8 hécta, tổng mức đầu tư trên 44 tỷ đồng, đang chờ thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; DA khu tái định cư xã Tân Hạnh, quy mô 2,8 hécta, tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng, đã có quyết định thu hồi đất, kê khai tài sản trên đất và đang lập hồ sơ mời thầu; DA hạ tầng chung cư phường Bình Đa, quy mô 6,2 hécta, tổng mức đầu tư 103 tỷ đồng, đã có quyết định phê duyệt phương án đền bù tổng thể...
Ngoài ra còn có hàng chục DA về các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa... hiện chỉ mới ở trong giai đoạn lập hồ sơ, thiết kế kỹ thuật.
* Thiếu vốn trầm trọng
Nói về "bức tranh" tổng thể của TP.Biên Hòa - trên cơ sở các DA đã được duyệt, Phó ban quản lý DA TP.Biên Hòa Nguyễn Lộc Kha cho rằng, tương lai Biên Hòa mai này khá hiện đại. Khi ấy, khu dân cư, đường sá, trường học... chắc chắn có nhiều đổi thay. Song, đến bao lâu mới hoàn chỉnh bộ mặt ấy thì không thể nói trước! Bởi ngân sách của Biên Hòa có hạn, trong khi mức độ đầu tư phải tính đến hàng ngàn tỷ đồng. Vì thế, một trong những mối lo của lãnh đạo TP.Biên Hòa chính là vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản đang thiếu trầm trọng.
Theo ông Kha, thực tế kinh phí xây dựng trong các DA chỉ chiếm dưới 35% giá trị công trình, còn kinh phí đền bù giải tỏa lên trên 65%. Do đó, yêu cầu nguồn kinh phí đủ bồi thường cho người dân nằm trong diện quy hoạch giải tỏa là cả vấn đề nan giải. Mặt khác, người bị thu hồi đất thường bị "sốc" khi phải giao đất đang ở ổn định để đi nơi khác. Từ đó, không ít trường hợp thắc mắc rồi khiếu nại về giá đền bù nơi tái định cư. Thông thường, để giải quyết rốt ráo những vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai thuộc diện quy hoạch mất khá nhiều thời gian, nên ngay cả khi DA đã triển khai thi công, buộc phải kéo dài thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, do chậm thi công, nên nhiều DA phải xin điều chỉnh mức đầu tư vì dự toán chênh lệch rất nhiều so với giá cả vật tư biến động hàng ngày.
Ông Kha cũng khẳng định, hàng trăm DA được quy hoạch trên địa bàn, cho thấy Biên Hòa buộc phải thay đổi diện mạo, điều này không thể khác được. Tầm nhìn chiến lược về một TP.Biên Hòa năng động, hiện đại đã được tính đến. Tuy nhiên, sẽ khó có thể chuyển biến nhanh, một khi chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách hàng năm để đầu tư cơ sở hạ tầng.
Rõ ràng, hơn 35 năm qua, Biên Hòa chưa thay đổi gì mấy so với tốc độ phát triển và với kỳ vọng của người dân thành phố, nhất là về cơ sở hạ tầng.
Tạ Nguyên





![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









