
Những năm gần đây, sau mỗi cơn mưa lớn, nhiều nơi trong TP. Biên Hòa bị ngập lụt. Nguyên nhân cơ bản được xác định là do hệ thống thoát nước toàn địa bàn không đồng bộ...
Những năm gần đây, sau mỗi cơn mưa lớn, nhiều nơi trong TP. Biên Hòa bị ngập lụt. Nguyên nhân cơ bản được xác định là do hệ thống thoát nước toàn địa bàn không đồng bộ...
* Kết cấu hạ tầng không tương xứng
Với 23 phường và 7 xã, dân số hiện nay của TP. Biên Hòa đã trên 784 ngàn người. Đó là chưa kể hàng trăm ngàn lao động từ nơi khác đến đang làm việc, ở trọ tại các phường, xã của thành phố. Được xem là đô thị loại II, nhưng kết cấu hạ tầng ở Biên Hòa lại không tương xứng so với tốc độ phát triển. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống thoát nước trên địa bàn không đồng bộ.
Trong 5 phường nội ô: Thanh Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Quang Vinh và Trung Dũng thì cả 5 khu vực này chỉ có một hệ thống cống thoát nước chung cho cả nước thải sinh hoạt và nước mưa. Ở nhiều khu vực, cống thoát nước đã có từ rất lâu nên xuống cấp, không đáp ứng được lượng nước thải hàng ngày từ trong các khu dân cư đổ ra, nhất là mùa mưa khi tất cả lượng nước đều quy về một mối: cống xả. Điều này rất dễ làm tắc nghẽn dòng chảy bởi rác và cát ứ đọng; đồng thời lượng nước mưa nhiều cũng không thể nhanh chóng thoát hết. Tại các phường xã vùng ngoại ô, hệ thống cống thoát nước chung nếu có cũng không đáp ứng được yêu cầu. Bởi số lượng đường cống hiện nay nhỏ hơn rất nhiều so với quy định và lại phân bổ không đều. Bên cạnh đó, hệ thống các mương, suối trong thành phố gần đây bị thu hẹp do người dân lấn chiếm, dẫn đến giảm khả năng tiêu thoát nước. Đây là những tồn tại đã làm nhiều điểm dân cư trong thành phố bị ngập úng mỗi lần có mưa lớn.
Một trong những điểm ngập không thể khắc phục được nhiều năm qua, là tại ngã năm Biên Hùng. Nơi đây, chỉ cần một trận mưa kéo dài là cả khu vực biến thành... suối! Ngoài điểm này, còn một số điểm khác phát sinh một vài năm gần đây như: khu vực suối Săn Máu; đường Đồng Khởi, đoạn vào trung tâm phường Trảng Dài; đoạn trước Bệnh viện tâm thần Biên Hòa và đoạn ngã tư Võ Thị Sáu - Phạm Văn Thuận. Thực tế, những điểm mới bị ngập úng vừa nêu, đều có hệ thống thoát nước mới xây dựng sau này. Điều này cho thấy, hệ thống thoát nước Biên Hòa, kể cả cũ lẫn mới đều đang "gánh" trên vai một lượng nước thải quá sức, ngoài năng lực mà người ta đã gán ghép (thiết kế) cho nó.
* Cải tạo hệ thống thoát nước ra sao?
Phó giám đốc ban quản lý dự án thoát nước Đồng Nai Vũ Anh Tuấn cho rằng, những tồn tại của hệ thống thoát nước Biên Hòa là điều khó tránh khỏi. Vấn đề ở chỗ, việc cải tạo hệ thống thoát nước Biên Hòa ra sao, đó mới là điều quan trọng. Quá trình này phải được xem là một trong những vấn đề cấp bách trong giai đoạn chỉnh trang đô thị Biên Hòa thời gian tới.
Theo ông Tuấn, dự án ODA của Nhật Bản giúp Biên Hòa hoàn thiện lại hệ thống thoát nước, đang ở trong giai đoạn II, gọi chung là nghiên cứu SAPROF (công tác hỗ trợ đặc biệt cho việc hình thành dự án). Dự kiến trong năm 2011, Việt
Nói cách khác, khi các dự án được triển khai xây dựng, toàn bộ hệ thống thoát nước trên điạ bàn TP. Biên Hòa sẽ được hoàn chỉnh. Trong đó, tất cả hệ thống thoát nước từ các hộ gia đình sẽ đấu nối trực tiếp vào hệ thống chung. Từ đây, nước thải được tập trung về trạm xử lý. Hiện nay, hai nhà máy xử lý nước thải: Hố Nai (rộng 9,5 hécta) và Tam Hiệp (9,5 hécta) đã có thông báo thu hồi đất đối với các hộ nằm trong quy hoạch. Dự kiến, nếu không có gì trở ngại, dự án sẽ khởi động trong năm 2011 và sẽ hoàn thành sớm nhất cũng phải đến hết năm 2013.
T. Nguyên





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









