Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cúp điện đột xuất: Còn diễn ra... dài dài!

08:07, 23/07/2010

Từ 9 giờ ngày 21-7, nhiều khu vực trong TP. Biên Hòa và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh bỗng dưng bị cúp điện. Mãi đến khoảng chiều tối, những nơi nói trên mới có điện trở lại...

Điện lực Đồng Nai chỉ cắt điện theo kế hoạch khi sửa chữa, bảo trì lưới điện. Còn khi cúp điện đột xuất là do có sự cố và quyền quyết định từ EVN. Trong ảnh: Đội sửa chữa điện huyện Nhơn Trạch đang lắp đặt đường dây mới.  

Từ 9 giờ ngày 21-7, nhiều khu vực trong TP. Biên Hòa và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh bỗng dưng bị cúp điện. Mãi đến khoảng chiều tối, những nơi nói trên mới có điện trở lại...

 

* Hoạt động ngưng trệ

 

Ngay sau khi điện cúp, tại một số cơ quan Nhà nước, nhiều cán bộ, nhân viên đã rời bỏ nhiệm sở. Tại một ban trực thuộc UBND TP. Biên Hòa chỉ còn lại một bảo vệ và một nhân viên văn phòng. Tương tự, ở một sở khác, mỗi phòng ban chỉ có một người ở lại làm nhiệm vụ tiếp khách để giải thích "sự cố" khi cơ quan này không thể làm việc vì... điện cúp. Điều này không lạ, bởi trong thời buổi hiện nay, mọi công việc ở các cơ quan Nhà nước, hầu hết đều liên quan đến máy vi tính. Do đó, nếu không có điện sử dụng, coi như... "bó tay", vì mọi dữ liệu chuyên môn phần lớn nằm tất cả trong máy.

 

Trên lĩnh vực kinh doanh, đối với những cơ sở có chuẩn bị máy phát điện thì có thể chủ động được hoạt động, còn lại nhiều cơ sở phải dở cười dở mếu mỗi lần cúp điện đột xuất. Ví dụ như sửa chữa điện tử, điện lạnh, mộc... mỗi khi bị cúp điện thì cánh thợ ngồi ngó nhau chờ hết giờ, còn chủ thì méo mặt vì vẫn phải trả lương người làm trong khi sản phẩm bị ứ đọng. Không chỉ những doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ mới điêu đứng khi không có điện sản xuất, ngay cả những cửa hàng buôn bán nhỏ cũng lao đao không kém. Một cửa hàng bán cá cảnh ở phường Tân Mai đã phải chạy đôn chạy đáo đi mượn máy phát điện để "cấp cứu" cho hàng trăm con cá các loại đang nằm ngáp do bị thiếu ôxy vì điện cúp đột ngột. Đến như các chủ gia đình có nuôi cá kiểng trong nhà cũng phải gác bỏ chuyện khác để tập trung vào việc bơm thủ công, hoặc thổi ôxy vào bể cá. Điển hình trong việc cá kiểng nuôi chết vì nguyên nhân mất điện phải kể đến nhà ông D., ở phường Tân Tiến - Biên Hòa. Trong một lần cúp điện từ sáng đến chiều cách đây không lâu, hàng chục con cá kiểng có giá trị hàng triệu đồng đã bị chết do ngộp nước.

Chưa có số liệu thống kê đầy đủ về những tổn thất do cúp điện đột xuất kéo dài trong nhiều giờ. Nhưng rõ ràng, cúp điện nhưng không thông báo trước đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt của nhân dân.

 

* Nguyên nhân tại... trời!

 

Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai Hồ Minh Quang cho biết, hệ thống điện trên địa bàn đang sử dụng thuộc mạng lưới điện quốc gia do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) điều phối. Tính từ ngày 1-7-2010, trên địa bàn tỉnh không thực hiện cúp điện luân phiên. Tuy nhiên, đối với công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì mạng lưới thì vẫn phải thực hiện lịch cắt điện theo kế hoạch và có thông báo. Về sự cố cúp điện vào ngày 21-7 vừa qua là do "lệnh" từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia báo đột xuất phải giảm 170MW/900MW/ngày mà Đồng Nai đang tiêu thụ. Nguyên nhân được giải thích là do một vài nhà máy điện bị hư hỏng, khiến EVN không đủ điện năng để cung cấp cho các địa phương, nên buộc phải cắt điện một vài nơi.

 

Theo ông Quang, trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh Đồng Nai tiêu thụ gần 3 tỷ kWh điện, bình quân mỗi tháng sử dụng hết 527 triệu kWh, tỷ lệ này tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2009. Riêng lượng điện tiết kiệm được và các giờ cúp điện trong 6 tháng chiếm khoảng 4,2%. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng trên địa bàn khá cao. Hiện tại, ngoài các khu công nghiệp và cụm công nghiệp đang hoạt động, trên địa bàn Đồng Nai có trên 511 ngàn hộ sử dụng điện (đạt 98%), như vậy nhu cầu sử dụng điện ở Đồng Nai là rất lớn. Trong khi đó, điện sản xuất ở Việt Nam chiếm khá nhiều là thủy điện, nhưng từ đầu mùa mưa đến nay, lượng mưa ít và nhỏ nên phần lớn các hồ chứa đều chưa đủ nước để các nhà máy hoạt động đúng công suất. Ông Quang cho rằng, trong thời gian tới, nếu vùng thượng nguồn có mưa nhiều, chắc chắn sẽ cải thiện được tình trạng thiếu điện. Còn ngược lại, cứ kéo dài tình trạng "khô khốc trong mùa mưa" tại nhiều vùng như hiện nay thì khả năng cúp điện đột xuất sẽ còn tiếp diễn và cũng không thể biết trước khi nào, bao lâu. Bởi điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào sự điều tiết điện hợp lý từ EVN giữa các khu vực miền Bắc, Nam bộ và Trung bộ.

 

Nói cách khác, chỉ khi nào mưa nhiều, nước về đầy các hồ thì mới không còn cảnh cúp điện đột xuất.

T. Nguyên

 

Tin xem nhiều