Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Di dời làng mộc Tân Hòa còn gian nan

09:02, 01/02/2010

Cụm công nghiệp (CCN) gỗ Tân Hòa (phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được hạ tầng. Theo kế hoạch, trong năm 2010, UBND TP.Biên Hòa sẽ tiến hành xây dựng CCN này, nhưng xem ra cũng còn lắm gian nan

Cụm công nghiệp (CCN) gỗ Tân Hòa (phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được hạ tầng. Theo kế hoạch, trong năm 2010, UBND TP.Biên Hòa sẽ tiến hành xây dựng CCN này, nhưng xem ra cũng còn lắm gian nan

 

Việc quy hoạch CCN gỗ Tân Hòa là nhằm di dời các cơ sở, doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ gây ô nhiễm trong khu dân cư. Theo quy hoạch, tổng diện tích của CCN gỗ này gần 40 hécta, được chia làm 62 lô, mỗi lô có diện tích từ 3.000 - 10.000m2.  Về hạ tầng, sẽ được hoàn thiện hệ thống đường, điện, cống thoát nước mưa, nước thải và nhà máy xử lý nước thải tập trung. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng do các DN đóng góp...

 

Một góc Cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa.

Kể từ khi dự án được phê duyệt đến nay đã 7 - 8 năm nhưng CCN này vẫn chưa có hạ tầng và còn khá bề bộn. Hiên CCN  gỗ Tân Hòa đã có 35 DN vào đây xây dựng nhà xưởng sản xuất và đang sử dụng trên 20 hécta đất. Trong đó có 9 DN do UBND tỉnh giao đất và 26 DN còn lại tự thỏa thuận với dân mua lại đất để xây dựng. Theo Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa, trong quý 1 năm 2010, thành phố sẽ cho thống kê lại nhu cầu sử dụng đất của các DN đã đầu tư trong CCN gỗ Tân Hòa và điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết để tiến hành xây dựng hạ tầng. "Sở dĩ phải thống kê lại nhu cầu sử dụng đất ở đây để xem các DN thực sự có nhu cầu không, tránh trường hợp mua đất xí phần để đó, trong khi còn rất nhiều cơ sở, DN chưa có đất" - một cán bộ Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa nói.

 

Khó khăn không ít là việc họp các DN thống nhất đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng. Dự tính, nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng giai đoạn 1 cho CCN khoảng 60 tỷ đồng. Cũng theo cán bộ Ban quản lý dự án TP.Biên Hòa, để được sự đồng thuận đóng góp của các DN cũng không phải dễ dàng. Đến khi có nguồn vốn, mặc dù của DN đóng góp nhưng vẫn phải tuân thủ theo luật xây dựng cơ bản và qua các thủ tục như tổ chức đấu thầu... mất khá nhiều thời gian.

 

Ông Hồ Văn Lộc, Chánh văn phòng UBND TP.Biên Hòa cho biết, trong CCN gỗ Tân Hòa hiện còn một số hộ dân sinh sống, thành phố vẫn chưa có nơi để bố trí tái định cư cho những hộ này. Ông Lộc giải thích về việc chậm trễ này: "Trong thời gian qua, thành phố mới tập trung giải quyết được phần tái định cư cho dự án cấp nước Nhơn Trạch, còn nơi tái định cư cho dự án này thì chưa có". Ông Lộc cũng cho rằng, việc di dời các cơ sở mộc ở phường Tân Hòa trong thời điểm này cũng không mấy dễ dàng, bởi các cơ sở và DN ở đây vừa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009 nên còn khó khăn.

 

Được biết, đến thời điểm này, UBND phường Tân Hòa cũng đang tiến hành thống kê lại các cơ sở sản xuất mộc trên địa bàn sau một năm khủng hoảng và phát hiện đã có nhiều cơ sở bị "biến mất". Phó chủ tịch UBND phường Tân Hòa Trần Quang Minh cho rằng, nếu phải di dời toàn bộ các cơ sở mộc trong phường ra khỏi khu dân cư thì diện tích của CCN gỗ Tân Hòa không thể đáp ứng đủ. Nhiều cơ sở muốn di dời nhưng cũng không có địa điểm đến. Như vậy, bài toán di dời các cơ sở mộc ở Tân Hòa đến nay vẫn còn khá nhiều cản trở.

Vân Nam

 

Tin xem nhiều