Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đâu rồi nhà ở xã hội?
Kỳ 1: Long đong cuộc sống nhà trọ!

08:01, 10/01/2010

Đồng Nai hiện có 26 ngàn sinh viên, 250 ngàn công nhân lao động và hàng trăm ngàn người thu nhập thấp đang có nhu cầu về nhà ở. Song việc triển khai các dự án lại rất chậm...

Đồng Nai hiện có 26 ngàn sinh viên, 250 ngàn công nhân lao động và hàng trăm ngàn người thu nhập thấp đang có nhu cầu về nhà ở. Song việc triển khai các dự án lại rất chậm...

 

* Nhà nhà xây phòng trọ

 

Huyện Nhơn Trạch có khoảng 50 ngàn công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Trong số này, hơn phân nửa là người nhập cư từ nơi khác đến, đang phải thuê nhà trọ (NT) để ở. Thống kê mới đây cho thấy, trong hàng chục ngàn phòng trọ tại Nhơn Trạch thì tập trung nhiều nhất ở hai xã Hiệp Phước và Phước Thiền. Trước đây, người dân hai địa phương này chủ yếu sống bằng nghề nông, sau này các khu công nghiệp trên địa bàn phát triển, thu hút lao động nhập cư nhiều nên đã chuyển dần sang kinh doanh thương mại - dịch vụ. Hình ảnh khá phổ biến ở Hiệp Phước và Phước Thiền là các dãy NT san sát nhau, nằm ở nhiều khu vực trong xã. Nhiều hộ dân còn tận dụng mọi chỗ trong nhà, vườn, kể cả chuồng heo rồi nâng cấp thành phòng trọ để kinh doanh. Điều này cho thấy, nhu cầu của người thuê trọ rất lớn.

 

Một khu nhà trọ ở KP 2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa.

Chỉ tính Hiệp Phước hiện có đến hơn 40% lao động là dân nhập cư. Để đáp ứng nhu cầu ăn ở cho những người tạm cư, hầu hết gia đình  ở đây đều kinh doanh phòng trọ. Đến nay, toàn xã có 561 cơ sở kinh doanh NT với hàng chục ngàn công nhân lao động đang tạm trú. Phần lớn phòng trọ ở Hiệp Phước rộng 16m2, trong đó có gác và nhà vệ sinh. Giá bình quân phổ biến là 400 ngàn đồng/phòng. Tuy nhiên, để giảm chi phí, mỗi phòng trọ thường có 3 - 5 người thuê ở chung. Nếu tính trên đầu người về diện tích ăn ở, sinh hoạt là khá chật chội và không đúng với quy định của Nhà nước về nhà trọ.

 

* Chật thì chật, thuê... cứ thuê!

 

Tương tự như ở Nhơn Trạch, các địa phương khác như: Long Thành, Trảng Bom và TP.Biên Hòa cũng có lượng công nhân lao động đông đảo từ nơi khác đến đang phải ở NT. Điều đáng nói ở đây là tình trạng chung đối với NT tư nhân là điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn. Thế nhưng, hầu như các nhà trọ lại hiếm khi nào trống phòng, trừ dịp tết nguyên đán khi người lao động trở về quê.

 

Một trong những nguyên nhân khiến người lao động chấp nhận sống trong cảnh chung đụng, chật chội, đó là vì thu nhập thấp. Lương bình quân của công nhân ở các khu công nghiệp hiện nay chỉ trên dưới 2 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, việc tính toán chi tiêu từng đồng là điều không thể khác được. Chi phí thường xuyên của những người ở NT thường bao gồm các khoản tiền: NT, ăn uống, điện nước, cùng nhiều khoản phụ chi khác. Tính ra, trừ tất cả phần "đầu ra" thì công nhân lao động cũng chỉ dư chút ít để gửi về gia đình, đó cũng là mục đích chính của những người đi làm xa quê. Hơn nữa, do thời gian có mặt tại xưởng làm việc nhiều hơn ở nhà, nên việc thuê ở trọ chủ yếu là để... ngủ và trú mưa trú nắng. Vì thế, ở NT dù không được thoải mái, thậm chí rất bực bội, song người lao động chẳng còn cách chọn lựa nào khác với cuộc sống tạm bợ này.

 

Tại những khu NT mà chúng tôi đã đến, tất cả những người đang ở nơi đây đều biết rõ rằng, chỉ khi nào họ được "an cư" thì khi ấy mới có cơ hội để "lạc nghiệp". Song, điều này đối với họ xem ra còn quá xa vời. Thực tế, trong thời buổi giá cả liên tục biến động, nhất là dịp cuối năm nên gánh nặng về tiền nong lại càng đặt nặng lên đôi vai của những người nhập cư. Cho nên, không ít người đã bằng lòng với hiện tại. "Người khác ở được mình cũng ở được!". Đó là tâm trạng chung của những người đang sống tạm cư trong các NT.

 

* Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Lê Mạnh Dũng: Nhà trọ tư nhân không đạt tiêu chuẩn quy định

 

 

Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch hiện chỉ có 2 chung cư 5 tầng với 170 phòng do Công ty UDICO làm chủ đầu tư và một cư xá 9 tầng 352 phòng do Công ty Formosa xây dựng. Cả hai khu nhà này chỉ để phục vụ cho công nhân. Trong khi chờ các dự án nhà ở xã hội của Nhà nước triển khai xây dựng, 1.244 hộ dân ở Nhơn Trạch kinh doanh NT với 11.014 phòng, cho khoảng gần 30 ngàn người thuê, đáp ứng được nhu cầu của công nhân lao động. NT tư ở Nhơn Trạch có diện tích bình quân tính trên đầu người gần 5m2, không đạt tiêu chuẩn quy định.

 

* Hồ Thu Thảo, nhà ở xã Xuân Tâm (Xuân Lộc), công nhân Công ty may Đồng Tiến:

Hiện tôi cùng 3 anh chị em thuê chung một phòng trọ tại phường Tân Tiến (Biên Hòa), một tháng tốn 500 ngàn đồng. Thu nhập của chúng tôi mỗi tháng gần 2 triệu đồng/người, trừ chi phí ăn ở, đi lại, còn lại chẳng được bao nhiêu. Vì vậy, ở nhà trọ là hợp lý. Bởi có "trèo cao" cũng chẳng biết lấy gì bù đắp.

 

* Phan Văn Khải, nhà xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, sinh viên đại học Lạc Hồng:

Ba anh em tôi thuê trọ trong căn phòng rộng 20m2. Nơi ở tương đối thoải mái và khá yên tĩnh. Để có tiền ăn học và trang trải, tôi phải đi làm thêm. Hai em tôi - một đang học nghề và một làm công nhân nên tằn tiện để đủ trang trải cuộc sống hàng ngày là mừng lắm rồi. Nếu như Nhà nước tạo được chỗ ở ổn định cho sinh viên, công nhân thì hay biết mấy...

Tạ Nguyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều