Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điện mùa khô có căng thẳng?

08:12, 04/12/2009

Bước vào mùa khô, những lo lắng về chuyện thiếu điện sinh hoạt, điện sản xuất lại bắt đầu dấy lên, cho dù trong phiên chất vấn mới đây tại kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời: điện mùa khô năm 2010 sẽ không quá căng thẳng như những năm trước.

Bước vào mùa khô, những lo lắng về chuyện thiếu điện sinh hoạt, điện sản xuất lại bắt đầu dấy lên, cho dù trong phiên chất vấn mới đây tại kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời: điện mùa khô năm 2010 sẽ không quá căng thẳng như những năm trước.

 

* Nguồn cung ổn, chỉ lo quá tải

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai, cho biết năm nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không phân bổ công suất cố định cho các địa phương, do đó người dân xài điện cũng không phải quá "thắt lưng buộc bụng", sợ quá công suất như các năm trước. Tuy nhiên, vì chưa vào cao điểm mùa khô nên cũng khó nói trước sắp tới có xảy ra thiếu điện hay không. Riêng về nguồn điện cung ứng cho sinh hoạt và sản xuất từ đây đến cuối năm 2009, ông Thành cho biết "khá ổn" và sẽ không diễn ra tình trạng căng thẳng do thiếu điện.

 

Chương trình kiểm toán năng lượng nhằm hỗ trợ các DN các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiện chưa được nhiều DN hưởng ứng. (Ảnh minh họa).

Tuy nguồn cung điện cho mùa khô năm nay được xác định là tốt hơn những năm trước, song tình trạng quá tải điện vẫn có thể diễn ra. Nguyên nhân là vì kinh tế phục hồi, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng cao. Theo tính toán, trong giai đoạn cuối năm 2008 đến hết quý 3 năm 2009 do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, nhiều DN thu hẹp sản xuất nên tăng trưởng về điện tại Đồng Nai chỉ đạt trên 7%, bằng một nửa so với các năm trước. Song, vài tháng gần đây, tỷ lệ này đã tăng trở lại. Đây là một tín hiệu vừa mừng vừa lo, bởi khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột ngột, tình trạng quá tải ở một số nơi có thể xảy ra. Ông Thành cho biết tại Đồng Nai, một số khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng quá tải điện, như các tuyến sinh hoạt vùng sâu vùng xa, một số điểm giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh ở Nhơn Trạch, vài khu vực nhỏ ở Biên Hòa... Lý do là vì nhu cầu sử dụng điện bất ngờ tăng cao, trong khi một số công trình hạ tầng truyền tải chưa được hoàn thành vì chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng mất quá nhiều thời gian làm xảy ra cúp điện trong thời gian ngắn. Song, ông Thành khẳng định tình trạng cúp điện không báo trước chỉ xảy ra khi có sự cố kỹ thuật, quá tải điện hoặc những chính sách điều chỉnh bất ngờ từ tập đoàn vì một lý do hay sự cố nào đó. Khi vấn đề này xảy ra, công ty sẽ điều chỉnh và sửa chữa nhanh nhất có thể để đảm bảo người dân có điện sử dụng liên tục.

 

* Vẫn phải  tiết kiệm điện

 

Chỉ tiêu tiết kiệm điện mà EVN giao cho Đồng Nai năm 2009 là 55,9 triệu KWh, 10 tháng đầu năm đã tiết kiệm được 48 triệu KWh, trong 2 tháng cuối năm, Đồng Nai phải hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm gần 8 triệu KWh. Con số này tuy không lớn, song đây là thời điểm nhu cầu sử dụng điện được đẩy lên rất cao nên vẫn phải nỗ lực thực hiện các biện pháp tiết kiệm.

 

Một trong những biện pháp chính của ngành điện là khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện. Đến thời điểm này, Điện lực Đồng Nai đã bán được trên 50.000 bóng đèn compact tiết kiệm điện trong tổng số chỉ tiêu 60.000 bóng mà EVN giao về. Ngoài ra, chương trình phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương) bán 150 bộ máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời với giá hỗ trợ cho người dân đến nay cũng đã hoàn thành.

 

Bên cạnh đó, chương trình tiết kiệm điện mới thực hiện trong năm 2009 với tên gọi kiểm toán năng lượng (phối hợp với công ty chuyên tư vấn cho các DN sản xuất lớn về các biện pháp tiết kiệm năng lượng) chưa được sự ủng hộ nhiệt tình của DN. Trong năm 2009, Điện lực Đồng Nai đã làm việc với khá nhiều khách hàng về nội dung này, nhưng chỉ 10 DN đồng ý tiến hành khảo sát cụ thể để đề ra những phương án tiết kiệm năng lượng một cách khả thi. Và đến nay, chỉ 1 DN đồng ý ký hợp đồng, 9 DN còn lại vẫn "án binh bất động". Được biết, Đồng Nai có đến 76% nguồn điện năng được sử dụng cho sản xuất, nên các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khu vực này sẽ phát huy hiệu quả cao nếu DN nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề này. Theo đánh giá, đa phần các DN ngại tốn kém chi phí đầu tư ban đầu, như đổi mới trang thiết bị lỗi thời khá tốn kém nên chưa mấy mặn mà với chương trình. Tuy nhiên, xét về lâu dài, các giải pháp này sẽ có lợi cho chính DN đó. Chẳng hạn, DN duy nhất ký hợp đồng thực hiện các giải pháp tiết kiệm (một DN sản xuất thức ăn gia súc lớn của Hoa Kỳ) sẽ mất 135 triệu đồng chi phí ban đầu, song trong vòng 11 tháng  số tiền mà DN này tiết kiệm được sẽ lên đến gần 150 triệu đồng, giảm được gần 90 tấn khí CO2 thải ra môi trường...

 

Tiết kiệm điện phân chia theo các khu vực trong 10 tháng đầu năm cũng biểu hiện rõ, khu vực hành chính sự nghiệp chính là khu vực... ít tiết kiệm nhất với lượng điện năng tiết kiệm được gần như không đáng kể, trong khi đó các nội dung khác như giảm chiếu sáng công cộng, sản xuất CN... lại tiết kiệm được nhiều hơn.

V.Lâm

 

 

 

Tin xem nhiều