Ngày 1-9-1994, huyện Nhơn Trạch được tái lập trên cơ sở tách từ huyện Long Thành. 15 năm qua, từ một huyện thuần nông, đến nay Nhơn Trạch đã có bước phát triển đáng kể, đang trên đường phấn đấu sớm trở thành một đô thị công nghiệp hiện đại.
Ngày
* Đổi mới diện mạo ở một vùng thuần nông
Khi mới tái lập, huyện Nhơn Trạch có hơn 80% dân số sống bằng nghề nông, với tập quán canh tác còn lạc hậu, đời sống nông dân rất khó khăn, trong đó có gần 2.000 hộ gia đình chính sách. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn; hệ thống giao thông không thuận lợi vì hơn 90% đường cấp phối và còn trên 50 cầu khỉ. Bưu điện chỉ mới bắt đầu xây dựng; chỉ có 5/12 xã có điện sinh hoạt; mạng lưới y tế thì tạm bợ. Tỷ lệ hộ đói nghèo lên đến 27,6%.
Trong nhiều năm qua, Nhơn Trạch phát triển nhanh các khu công nghiệp nên đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ huyện thuần nông sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Cơ cấu này đã giúp Nhơn Trạch thay đổi rất nhiều. Nếu như năm 1995, công nghiệp - xây dựng chỉ chiếm 5,9% thì đến năm 2009 đã tăng lên 58,74%; dịch vụ từ 18,6% tăng lên 29,66% và nông - lâm - thủy sản từ 75,5% giảm xuống còn 12,6%. Đáng chú ý là công nghiệp - xây dựng không ngừng tăng cao là nhân tố quan trọng, thúc đẩy kinh tế địa phương liên tục phát triển. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành 7 khu công nghiệp (KCN) tập trung và các cụm công nghiệp. Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.623 tỷ đồng, tăng hơn 600 lần so với năm 1995.
Có thể nói, diện mạo của vùng quê nghèo Nhơn Trạch ngày trước, nay đã thay đổi thấy rõ. 328 dự án sản xuất công nghiệp với vốn đầu tư trên 6,4 tỷ USD là con số thực hiện rõ nét hình ảnh của Nhơn Trạch hôm nay. Trong số này đã có trên 200 dự án đi vào hoạt động, thu hút trên 50.000 lao động. GDP bình quân đầu người từ 2,1 triệu đồng năm 1995 tăng lên 16 triệu đồng năm 2009, gấp 7 lần. Huy động vốn cho đầu tư phát triển hàng năm tăng 15%, trong 4 năm từ năm 2006 đến năm 2009 tổng vốn đầu tư đã huy động 9.000 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, Nhơn Trạch còn thu hút 90 dự án đầu tư vào khu dân cư, du lịch sinh thái, thương mại - dịch vụ trên diện tích 5.558 hécta và 8 khu dân cư đô thị mới với diện tích 595 hécta đang được triển khai xây dựng.
* Hướng tới tương lai phát triển bền vững
Nói về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Từ Ngọc Chiếu cho biết, Nhơn Trạch sẽ ra sức khai thác, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp. Một trong những nhiệm vụ cần làm ngay, đó là xây dựng hạ tầng dựa trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung để phát triển thành phố mới Nhơn Trạch. Theo đó, kết cấu hạ tầng trên địa bàn được xây dựng theo hướng gắn kết chặt chẽ với hệ thống hạ tầng của các địa phương lân cận, nhằm đảm bảo liên thông, đồng bộ trong toàn khu vực. Cụ thể, đến năm 2020, Nhơn Trạch có diện tích đất xây dựng đô thị là 22.700 hécta, dân số khoảng 600.000 người. Phân khu chức năng của đô thị mới Nhơn Trạch gồm: các khu dân cư đô thị (khoảng 5.930 hécta); các khu, cụm công nghiệp (3.600 hécta); hệ thống các trung tâm đô thị, trung tâm chuyên ngành, hệ thống cây xanh, mặt nước và công viên (6.165 hécta); các khu du lịch sinh thái (2.000 hécta) và vùng ngoại thành.
Cùng với việc phát triển các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn, việc mở rộng sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và các dịch vụ cung ứng, phục vụ cho nông nghiệp cũng sẽ được khuyến khích mở rộng. Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia nhằm phát triển dịch vụ theo hướng đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa Nhơn Trạch. Huyện đã tiến hành quy hoạch những ngành nghề, lĩnh vực phát triển lâu dài của địa phương, như: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế cảnh quan sông nước để khai thác các điểm du lịch sinh thái, giải quyết vấn đề vui chơi giải trí cho nhân dân.
Thực tế, sản xuất nông nghiệp ở Nhơn Trạch vẫn có vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa. Vì thế, để đảm bảo nông nghiệp phát triển phù hợp khi Nhơn Trạch trở thành đô thị, những vùng nông nghiệp tập trung đã được xác định gồm: lúa cao sản, cây ăn trái, cây công nghiệp, rau xanh... Qua đó, huyện vận động nông dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh nhằm tăng sản lượng. Một khi có vùng chuyên canh nông sản, hàng hóa sản xuất sẽ cung ứng cho công nghiệp chế biến và tăng thêm thu nhập cho các hộ nông nghiệp.
Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Nhơn Trạch đang khẳng định sức sống của một vùng đất đang chuyển mình đi lên thành phố công nghiệp - đích đến của một đô thị Nhơn Trạch bền vững đang được định hình rõ nét.
Tạ Nguyên
Một góc KCN Nhơn Trạch 1.
Đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch được hoàn thành ngày
* Thực hiện chủ trương xã hội hóa giao thông, những năm qua Nhơn Trạch đã huy động hơn 23 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng mới gần 130km đường giao thông nông thôn. Đến nay, mạng lưới điện quốc gia đã phủ kín toàn địa bàn huyện; với tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%, tăng 4 lần so với 1995. Năm 1995, Nhơn Trạch chỉ có 200 máy điện thoại, nay nâng lên 19.578 máy, tăng gần 98 lần, với tỷ lệ 14,64 máy/100 dân.
* Năm 1994, điều kiện dạy và học ở Nhơn Trạch hết sức khó khăn; có nhiều lớp phải học ca ba và nhiều phòng học là tre lá. 64 phòng học phải mượn ở các cơ sở khác. Đến nay, huyện đã có 13 trường mầm non và mẫu giáo; 5 trường tiểu học, 7 trường THCS, 2 trường THPT được xây mới. Ngoài ra còn sửa chữa và xây bổ sung 170 phòng học. Toàn bộ 100% số trường có đủ trang thiết bị dạy học và có 3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, TUV, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch:
Đô thị Nhơn Trạch có vị trí quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía
Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ quan tâm đến chính sách an sinh xã hội cho người dân, nhất là đối với công nhân lao động. Huyện cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính; đảm bảo duy trì thực hiện công tác dân vận một cách sâu sắc, có hiệu quả.
Đảng bộ và nhân dân huyện Nhơn Trạch quyết tâm tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tạo sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân để xây dựng huyện nhà sớm trở thành đô thị mới hiện đại, văn minh, và là địa phương động lực, tạo ra những đóng góp tích cực nhằm góp phần khẳng định vị trí của Đồng Nai.
![[Video_Chạm 95] Phường Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum_20260109093349.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)








