
Là huyện miền núi, nhưng Tân Phú lại là địa phương chịu nhiều thiên tai, lũ lụt nhất tỉnh. Do bị bao bọc xung quanh những con sông lớn chảy qua, như: Đồng Nai, La Ngà, Đạ Huoai và không ít xã còn nằm gần suối nên khi mùa mưa đến, nơi đây trở thành rốn lũ !
Là huyện miền núi, nhưng Tân Phú lại là địa phương chịu nhiều thiên tai, lũ lụt nhất tỉnh. Do bị bao bọc xung quanh những con sông lớn chảy qua, như: Đồng Nai, La Ngà, Đạ Huoai và không ít xã còn nằm gần suối nên khi mùa mưa đến, nơi đây trở thành rốn lũ !
* Chuyển đổi cây trồng để tránh lũ
Những năm trước đây, khi mùa mưa đến là Tân Phú phải gánh chịu ít nhất một trận lũ lớn làm thiệt hại đáng kể về tài sản, hoa màu của người dân, nhất là những xã vùng rốn lũ, nằm cặp với bờ sông Đồng Nai, như : Đắk Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài .
Riêng năm 2008, tuy trên địa bàn không xảy ra trận lụt nào nhưng không vì thế mà huyện lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống lũ. Bởi năm nay được dự báo thời tiết có nhiều bất thường, lượng mưa sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm. Để giảm bớt những thiệt hại cho mùa màng trong mùa mưa bão, Tân Phú đã thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm đảm bảo thu hoạch trước khi lũ về. Ông Lê Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Đắk Lua, cho biết: "Trước đây, khi mùa lũ về, khoảng cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 9 (có năm lũ sớm vào khoảng tháng 7) thì những cánh đồng lúa của nông dân hầu như chưa thu hoạch, vì thế đều bị chìm ngập trong nước và bị thiệt hại, làm cho nhiều hộ trắng tay". Đứng trước tình trạng đó, xã đã vận động nông dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ lúa sang bắp để đảm bảo thu hoạch trước khi mùa lũ đến. Việc chuyển đổi cơ cây trồng này đã cho thấy hiệu quả, vì không chỉ tránh được lũ mà năng suất trồng bắp còn đạt cao hơn nhiều so với trồng lúa. Những năm đầu năng suất bình quân đạt khoảng 7 tấn/hécta, hiện nay đã lên tới khoảng 8 đến 10 tấn/hécta. Trong khi đó, nếu trồng lúa không bị lũ thì cũng chỉ được 4,5 tấn/hécta, còn nếu gặp lũ ập về thì xem như bị mất trắng
Hiện nay, ở những vùng trũng như khu vực cánh đồng ấp 4 và ấp 11 của Đắk Lua có tới gần 350 hécta bắp vụ hè thu sớm đã cơ bản thu hoạch xong, với năng suất trung bình đạt 10 tấn/hécta. Việc còn lại của nông dân là phơi sấy, làm sàn cao và tích trữ lương thực để chuẩn bị cái ăn khi lũ đến.
Không chỉ có Đắk Lua, nhiều xã trong huyện cũng đã xây dựng hệ thống thủy lợi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm tránh lũ, như: Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Phú Điền... Trong đó, xã Núi Tượng vào năm 2008 đã được huyện đầu tư hơn 4km mương, tưới cho cánh đồng ấp 6A - 6B, nơi thường xuyên bị nước sông Đồng Nai tràn vào mỗi khi mưa lớn kéo dài, làm thiệt hại rất lớn đến diện tích lúa vụ hè thu. Nhưng kể từ khi đưa vào sử dụng tuyến mương và một trạm bơm điện tại đây, nông dân xã đã thực hiện chuyển đổi từ lúa sang bắp đạt hiệu quả cao và thu hoạch trước khi lũ đến.
* Nhiều biện pháp phòng vệ cho dân
Cùng với phương án phòng lũ cho mùa m
àng, Tân Phú cũng đã có nhiều biện pháp phòng chống lũ để bảo vệ tài sản và tính mạng người dân. Trong đó, Đắk Lua cũng là địa bàn được quan tâm. Hiện nay, xã đã có 6 xuồng máy với sức chở 15 người/xuồng và được tập kết tại trung tâm văn hóa xã. Các xuồng máy được kiểm tra máy móc thường xuyên và sẵn sàng hạ thủy khi có mưa lớn kéo dài.
Để đảm bảo an toàn cho dân, xã đã thống kê đầy đủ những đối tượng tàn tật, trẻ em, người già và phụ nữ mang thai đang nằm trong vùng trũng, phòng khi có mưa lớn sẽ điều động lực lượng thường trực phòng chống lụt bão đến nơi di chuyển các đối tượng được ưu tiên đi an toàn. Ngoài ra, xã còn chuẩn bị hai địa điểm tại đồi Bàu Sen và Bến Đá làm nơi cư trú cho khoảng 500 hộ dân ở những ấp vùng trũng như ấp 4, trảng Ba Xe, ấp 2... Đắk Lua cũng đã được Nhà nước đầu tư xây dựng gần 4km đê bao, đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại các ấp 3, 5B và 8.
Cũng như Đắk
Nói về các biện pháp phòng chống lũ lụt, ông Ngô Sỹ Bảng, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú, cho rằng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, vấn đề quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng chống lũ lụt, né tránh thiên tai. Điều này đòi hỏi phải làm kiên trì và vận động lâu dài mới đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, huyện cũng tích cực đầu tư cho các xã vùng trũng đê bao ngăn lũ và các phương tiện như xuồng máy để di dời dân trong trường hợp khẩn cấp và vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm tối đa thiệt hại về tài sản và tính mạng cho người dân.
Tiến Khang


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








