Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đâu là giải pháp?

09:02, 23/02/2009

Để giải quyết tình trạng quá tải, hầu hết các bệnh viện đều tìm cho mình những giải pháp phù hợp với điều kiện và khả năng của mình. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ngoài việc kê thêm giường bệnh, tổ chức lấy số thứ tự khám bệnh sớm hơn so với quy định còn tiến hành cải tạo lại các khoa phòng theo hướng tinh gọn, đơn giản.

Để giải quyết tình trạng quá tải, hầu hết các bệnh viện đều tìm cho mình những giải pháp phù hợp với điều kiện và khả năng của mình. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ngoài việc kê thêm giường bệnh, tổ chức lấy số thứ tự khám bệnh sớm hơn so với quy định còn tiến hành cải tạo lại các khoa phòng theo hướng tinh gọn, đơn giản. Khu vực điều trị nội trú theo yêu cầu được cải tạo và xây mới cũng đã giải quyết được phần nào nhu cầu của bệnh nhân.

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất trong năm 2008 đã đưa vào sử dụng khu khám bệnh theo yêu cầu bệnh nhân (làm việc cả ngày thứ bảy). Bên cạnh đó, một giải pháp khác được bệnh viện đặc biệt chú trọng chính là nâng cao chất lượng đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế. "Chỉ khi lực lượng này đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng thì tình trạng quá tải mới phần nào được giải quyết" - bác sĩ Phạm Văn Dũng nhấn mạnh.

 

Với việc đưa vào sử dụng khu điều trị nội trú theo yêu cầu, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã giải quyết được thêm 180 giường bệnh, giảm tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra tại các khoa nhiễm, hô hấp, tiêu hóa. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã áp dụng việc kê toa thuốc trên máy vi tính, vừa rút ngắn một phần thời gian chờ đợi của bệnh nhân vừa giúp cho bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh một cách tốt hơn.

 

Ở các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tình trạng quá tải dù chưa thật sự "nóng" nhưng không phải là chưa diễn ra. "Khi chưa thể mở các khu khám dịch vụ, đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại, chúng tôi chỉ còn cách kê thêm giường bệnh, cải tiến lại quy trình khám, điều trị" - giám đốc một bệnh viện đa khoa tuyến huyện nói.

 

Để giảm tải, nhiều bệnh viện trong tỉnh  đã chủ động huy động thêm các nguồn lực đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ tốt hơn yêu cầu khám, điều trị của người dân. Những trang thiết bị y tế hiện đại như máy MRI, CT... đã được đưa vào sử dụng. Từ đây, nhiều kỹ thuật mới trong điều trị đã được triển khai. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh đã và đang được nhân rộng ở nhiều bệnh viện...

 

Rõ ràng, để giải quyết tình trạng quá tải, mỗi bệnh viện đã áp dụng những biện pháp khác nhau. Tuy nhiên, dường như các giải pháp này vẫn còn mang tính tình thế mà chưa thực sự đem lại hiệu quả lâu dài...

Minh Ngọc

Tin xem nhiều