Gần 3 tháng nay, do ảnh hưởng mưa bão, các con đường liên ấp tại xã Thanh Sơn như đường từ ngã ba đường mới đi Lâm trường 3; đường từ ngã ba Anh Toản đi Bầu Kiên, ấp 8 và đường từ ấp 4 đi ấp 5 Đồi Trường, Suối Đục bị sình lầy hư hỏng nghiêm trọng. Do đường sá đi lại khó khăn, giá đò phà tăng cao, tư thương thu mua nông sản ra sức ép giá nông dân và học sinh đang có nguy cơ bỏ học...
Gần 3 tháng nay, do ảnh hưởng mưa bão, các con đường liên ấp tại xã Thanh Sơn như đường từ ngã ba đường mới đi Lâm trường 3; đường từ ngã ba Anh Toản đi Bầu Kiên, ấp 8 và đường từ ấp 4 đi ấp 5 Đồi Trường, Suối Đục bị sình lầy hư hỏng nghiêm trọng. Do đường sá đi lại khó khăn, giá đò phà tăng cao, tư thương thu mua nông sản ra sức ép giá nông dân và học sinh đang có nguy cơ bỏ học...
Nguyên nhân của tình trạng trên là do hầu hết các con đường liên ấp, liên khu dân cư này là đường đất, không có hệ thống thoát nước nên khi mưa xuống, nước thường đọng lại thành vũng. Bên cạnh đó, những chiếc xe cải tiến vận chuyển nông sản ra vào thường xuyên đã gây nên tình trạng này. Trong đó, nặng nhất là con đường đi Bầu Kiên, ấp 8, sình lầy ngập sâu trên 1/2 bánh xe honda và ngập gần như 100% chiều dài con đường. Chính vì vậy mà mấy tháng nay không có người và phương tiện lưu thông trên con đường này.
Hiên nay, việc đi lại của người dân ở các ấp: 3, 6, 7 và ấp 8 gặp rất nhiều khó khăn. Muốn đi lại hay vận chuyển nông sản, bà con ở ấp 8 phải chọn cách đi đường vòng qua huyện Tân Phú vừa xa, vừa tốn kém. Bà Phan Thị Tư ở ấp 8 cho biết, để đi ký giấy miễn giảm học phí cho con, bình thường chỉ cần đi xe từ nhà ra UBND xã mất hơn 45 phút, với 2 lít xăng, nhưng giờ đây muốn ra ủy ban xã bà phải mất hơn nửa ngày trời do phải đi đường vòng với gần 60 ngàn đồng tiền xe, tiền đò, phà. Bên cạnh đó, giá đò, phà nơi đây đang tăng cao, do không có sự quản lý của các ngành chức năng. Mỗi lượt qua phà là 2.000 đồng/người, xe máy 2.000 đồng/chiếc vào ban ngày, còn ban đêm giá tăng lên từ 10 - 15.000 đồng/lượt. Vịn vào cớ này, các thương lái đi thu mua nông sản nơi đây ra sức ép giá bà con nông dân, khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, đó vẫn chưa là vấn đề nghiêm trọng. Một trong những thực trạng đáng quan tâm nhất hiện nay ở xã Thanh Sơn là việc hàng trăm em học sinh thuộc Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, Liên Sơn và THCS Thanh Sơn đang có nguy cơ phải bỏ học, do đường đến trường quá sình lầy, các em không thể đi học được.
Cô Đặng Thị Hoa, giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám cho biết: "Trong xã có nhiều trường. Trường gần nhất đi vào khoảng 2 cây số, còn trường chính thì 5 cây số. Do đường quá sình lầy nên thầy cô giáo đến trường phải đi bộ bằng ủng cao, hôm nào nắng thì đi xe đạp". Do xe cải tiến vận chuyển nông sản ra vào thường xuyên nên trong mùa mưa, các con đường này chẳng khác nào đám ruộng mới cày. Hai bên là hai rãnh lún sâu, có đoạn sâu ngập gần hết bánh xe cải tiến, ở giữa là vũng nước sình nhão nhét, chỉ còn duy nhất hai bên mép đường là có thể lội bộ được nhưng lại mấp mô, trơn trượt. Xe đạp, xe gắn máy vẫn có thể chạy trên mép đường nhưng phải men theo lối một cái rãnh nhỏ vừa đủ cho bánh xe, nếu đi lệch ra khỏi rãnh là bị trợt té ngay lập tức. Có đoạn sình lầy nhiều, chẳng còn mép đường nào để đi, người đi đường phải lấn tràn vào sân nhà và rẫy vườn hai bên đường. Vì phải đi bộ nên các thầy cô giáo và học sinh phải đến trường sớm, nhiều khi gần cả tiếng đồng hồ mới đảm bảo giờ học. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều em đến muộn và chất lượng dạy - học bị ảnh hưởng nhiều.
Được biết, những con đường liên ấp này tại xã Thanh Sơn được tỉnh, huyện đầu tư xây dựng khoảng 2 năm trở lại đây từ chương trình WB2 và theo kế hoạch của tỉnh, những con đường này sẽ được nhựa hóa trong thời gian từ nay đến năm 2010, khi Thanh Sơn tiến hành chia tách xã. Thế nhưng để đến lúc xây dựng được con đường này thì người dân, giáo viên và các em học sinh nơi đây sẽ còn phải chịu đựng cảnh lầy lội như thế này trong vài mùa mưa nữa. Không biết rằng đến khi ấy liệu có bao nhiêu bước chân nhỏ của các em học sinh còn vững bước tới trường, khi mà hiện nay mỗi ngày đi học là một cuộc thử thách thật sự đối với các em. Vì, thực tế từ đầu năm học 2007-2008 đến nay, có nhiều học sinh ở đây phải bỏ học vì con đường đến lớp đầy nhọc nhằn này.
Thanh Danh













