
Nhiều dự án nguồn điện đang triển khai rất chậm so với kế hoạch, trong khi nhu cầu tiêu dùng điện ngày càng tăng. Việc thiếu công suất nguồn, đặc biệt trong những giờ cao điểm đã khiến một số khu vực trong tỉnh mất điện liên tục trong nhiều ngày và thời gian mất điện kéo dài hơn. Người dân cũng đang lo lắng khi việc cắt điện có thể đột xuất do hệ thống rơ le sa thải phụ tải tự động cắt một số đường dây phụ tải trong trường hợp tần số ở dưới mức cho phép.
Nhiều dự án nguồn điện đang triển khai rất chậm so với kế hoạch, trong khi nhu cầu tiêu dùng điện ngày càng tăng. Việc thiếu công suất nguồn, đặc biệt trong những giờ cao điểm đã khiến một số khu vực trong tỉnh mất điện liên tục trong nhiều ngày và thời gian mất điện kéo dài hơn. Người dân cũng đang lo lắng khi việc cắt điện có thể đột xuất do hệ thống rơ le sa thải phụ tải tự động cắt một số đường dây phụ tải trong trường hợp tần số ở dưới mức cho phép.
* Nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào mùa khô
"Thông thường các mùa khô, nhu cầu điện thường tăng từ 18-19%, dù đã thực hiện tiết kiệm điện. Dự báo mức độ tăng trưởng điện năng trong quý cuối của năm 2007 trên cả nước sẽ đạt trên 16%. Riêng Đồng Nai là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp cao, mức tăng có thể cao hơn bình quân của cả nước" - ông Hà Văn Minh, Trưởng phòng điều độ của Điện lực Đồng Nai nhận định. Là đơn vị cung cấp điện trên toàn tỉnh, công ty càng thêm lo lắng khi những thông tin từ đầu ngành cho biết, nguồn cung ứng điện có thể bị ảnh hưởng không nhỏ trong thời gian tới, do các dự án nguồn điện bị chậm tiến độ. Hiện 18 dự án nguồn điện phải hoàn thành trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 đều có nguy cơ chậm tiến độ từ 3 - 6 tháng so với kế hoạch. Nhiều nguyên nhân đã được đưa ra phân tích: điều kiện địa chất phức tạp, thời tiết bất thường; đền bù giải phóng mặt bằng chậm; năng lực, tư vấn điều hành của các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công còn hạn chế... Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam Phạm Minh Lương cho biết, đến thời điểm này, có lúc hệ thống khó khăn nhưng vẫn đảm bảo được điện từ nay đến cuối năm và tình trạng thiếu điện hiện chỉ ở vài thời điểm, trong vài ngày. Ông nhấn mạnh, việc thực hiện tiết kiệm điện vẫn luôn là quan trọng vì áp lực trong giờ cao điểm lên tới vài trăm Mgw, tức phải xây thêm một nhà máy điện để phục vụ cho 1 - 2 tiếng trong giờ cao điểm.
Thế nhưng, dù mùa khô chỉ mới bắt đầu nhưng tình trạng thiếu điện đã gây khó khăn cho một số địa phương trong tỉnh. Mới đây, bộ phận điều độ của Công ty điện lực Đồng Nai đã phải có buổi làm việc với Điện lực Định Quán nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý tình trạng mất điện do thiếu công suất nguồn. Theo báo cáo của Điện lực Định Quán thì trong thời gian qua (đặc biệt là vào những giờ cao điểm), trên địa bàn huyện Định Quán thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện liên tục trên diện rộng. Đáng chú ý là có nhiều khu vực bị mất điện liên tục trong nhiều ngày và thời gian mất điện kéo dài (trung bình từ 1 đến 2 tiếng/ngày). Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Để khắc phục, các biện pháp được đưa ra gồm: khai thác thêm một số nguồn ở Định Quán; thay đổi tần số để cung cấp điện an toàn cho toàn vùng; thay đổi trị số cài đặt của rơle một số tuyến đường dây thường bị mất điện theo chế độ cài đặt luân phiên. Ông Hà Văn Minh cho biết, với các phương án này, việc cung cấp điện trên địa bàn huyện Định Quán sẽ sớm đi vào ổn định.
* Có thể cắt đột xuất
Dù tình trạng thiếu điện hiện mới chỉ ở mức cục bộ tại một vài khu vực trong giờ cao điểm, thế nhưng việc cắt cúp đột xuất như trong thời gian vừa qua cũng đã gây không ít phiền hà cho người dân, trong đó có cả những lo ngại về "tuổi thọ" của các thiết bị điện trong nhà. Bộ phận điều độ của Điện lực Đồng Nai cho biết, việc cắt điện đột xuất là do hệ thống rơle sa thải phụ tải tự động cắt một số đường dây phụ tải trong trường hợp tần số ở dưới mức cho phép. Các đường dây phụ tải được phân chia theo thứ tự ưu tiên... cắt điện đột xuất khi tần số tụt giảm xuống dưới mức quy định. Được biết, danh sách thứ tự ưu tiên cho khách hàng sử dụng điện mà Điện lực Đồng Nai trình lên UBND tỉnh được xác định trên một số nguyên tắc chung như: thành phố được ưu tiên hơn nông thôn; các cơ sở trường học, bệnh viện, nhà máy... được ưu tiên hơn hộ gia đình... Quy định mức tần số để cắt điện tự động thuộc phạm vi trách nhiệm của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền
Được biết, hệ thống rơle sa thải các đường dây phụ tải này sẽ được đầu tư xây dựng trên diện rộng toàn tỉnh trong thời gian tới. Như vậy, việc cắt điện để giảm phụ tải xem như ngày càng nằm ngoài ý muốn, kế hoạch của đơn vị cung cấp điện địa phương và thiệt hại cho khách hàng là không lường trước được. Ông Phạm Minh Lương nói, hệ thống rơle được thế giới sử dụng khi gặp sự cố, chỉ có điều chúng ta xây nguồn điện cung cấp không kịp với nhu cầu. Do vậy, việc cắt điện đột ngột là... bất khả kháng trong tình hình hiện nay.
Minh Chánh - Thúy Hằng














