Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triển khai đánh số nhà tại Xuân Lộc: Bối rối nhà nhiều sẹc

09:06, 01/06/2007

Xuân Lộc là một trong những địa phương đã và đang tiến hành lập phương án đánh và gắn biển số nhà cho toàn bộ 43.638 căn hộ trên toàn huyện. Thế nhưng, ngay khi đánh số thử trên bản đồ địa chính ở một số xã theo những nguyên tắc mới, cơ quan chức năng của huyện đã không khỏi lúng túng khi xuất hiện nhiều trường hợp số nhà tới 5 - 7 sẹc.

Giao thông khu vực nông thôn với nhiều đường nhánh, hẻm phụ khiến số nhà lên tới nhiều sẹc, đang khiến các ngành chức năng Xuân Lộc bối rối khi triển khai đánh số nhà trên toàn huyện.

Xuân Lộc là một trong những địa phương đã và đang tiến hành lập phương án đánh và gắn biển số nhà cho toàn bộ 43.638 căn hộ trên toàn huyện. Thế nhưng, ngay khi đánh số thử trên bản đồ địa chính ở một số xã theo những nguyên tắc mới, cơ quan chức năng của huyện đã không khỏi lúng túng khi xuất hiện nhiều trường hợp số nhà tới 5 - 7 sẹc.

 

* Nhà trong rẫy... 7 sẹc!

 

Đi dọc theo quốc lộ 1A qua các xã: Xuân Hòa, Xuân Hưng, Xuân Tâm, Suối Cát, thị trấn Gia Ray..., chúng tôi nhận thấy hầu hết nhà cửa khu vực này đều trong tình trạng không số như nhiều huyện, thị xã khác trong tỉnh hiện nay. Dòng địa chỉ trên biển hiệu của các cửa hàng cũng chỉ tới được đơn vị nhỏ nhất là ấp, khu. Một cán bộ địa chính huyện nói với chúng tôi: "Khách xa tới tìm người, tìm nhà chỉ có cách duy nhất là hỏi người dân địa phương thôi vì người dân trong cùng một khu ở đây hầu hết đều biết nhau cả!". Anh cho biết thêm, nhiều xã của huyện trước đây cũng đã có số nhà nhưng là do công an đặt để dễ quản lý hộ khẩu, nên những số nhà này cũng không được dùng trong giao dịch.

Việc không có số nhà đã gây không ít những bất tiện, rắc rối cho cuộc sống của người dân trong huyện. Chính vì vậy, sau khi UBND tỉnh ban hành quy định về việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh vào ngày 12-10-2006, các ngành chức năng của huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng triển khai thực hiện quy định này. Đến nay, nhiều xã đã lập xong phương án đánh số nhà trên địa bàn và đang tiến hành đánh số cho từng căn nhà dựa trên bản đồ địa chính. Theo Phòng Hạ tầng kinh tế huyện, việc "đấu nối" các tuyến đường liên huyện, liên xã để hệ thống số nhà được liền mạch trên cùng một tuyến đường nhưng khác địa bàn cũng đã hoàn tất. Hiện Phòng đang phối hợp với các xã để lập bảng kê căn hộ, bản đồ địa chính, xác định hẻm chính và hẻm phụ để tiến hành đánh số nhà.

Thế nhưng, chỉ mới đánh số thử trên bản đồ địa chính một số xã theo quy định mới, cơ quan chức năng của huyện đã không khỏi lúng túng và bối rối khi xuất hiện nhiều trường hợp số nhà tới 5-7 sẹc. Vì, theo quy chế đánh và gắn biển số nhà do Bộ Xây dựng ban hành, nguyên tắc của việc đánh số hẻm là lấy số của căn nhà mặt tiền đường liền kề trước làm số hẻm. Đường hẻm chính có thể có một hoặc nhiều nhánh rẽ bên trái hoặc bên phải, gọi là hẻm phụ. Số của hẻm phụ là số của căn nhà mặt hẻm liền kề trước đó. Như vậy, nhà trong hẻm chính sẽ có số nhà là số hẻm/số nhà. Nhà trong hẻm phụ sẽ có số nhà là số hẻm chính/số hẻm phụ/số nhà. Phòng Hạ tầng kinh tế huyện cho biết, do đặc điểm là huyện nông thôn nên số hẻm phụ nối liền nhau rất nhiều. Vì vậy, trên toàn huyện có rất nhiều trường hợp số nhà lên tới 5 - 7 sẹc. Trường hợp này rơi vào những căn hộ nằm sâu trong rẫy, quanh co qua rất nhiều hẻm phụ rồi mới dẫn tới nhà. Cả toàn huyện hiện có 86 tuyến đường liên xã do huyện quản lý, không kể các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ. Số tuyến đường liên khu, ấp không có tên hiện còn rất lớn và đương nhiên được xem như những hẻm phụ. Để giải quyết rắc rối này, Phòng Hạ tầng kinh tế huyện đã kiến nghị Sở Xây dựng đối với nhà nằm trong vị trí có từ 3 hẻm phụ trở lên thì chờ đặt tên đường mới rồi mới tiến hành đánh số nhà.

Cũng chính vì số nhà nhiều khu vực lên tới 5 - 7 sẹc, rất dài, nên việc thể hiện số nhà hay số hẻm phụ lên bản đồ địa chính cũng đang khiến các ngành chức năng của huyện lúng túng. Vì hiện nay, phương án đánh số nhà được xây dựng và thể hiện trên nền bản đồ địa chính từng xã và thị trấn để làm cơ sở cho việc đánh số nhà. Nhưng bản đồ địa chính của một số xã thể hiện tỷ lệ 1/2000, rất nhỏ và chắc chắn không đủ thể hiện những số nhà nhiều sẹc trên bản đồ.

 

* Nhiều nhà bốn chữ số

 

Ngoài vấn đề nhiều số nhà có quá nhiều sẹc, việc rất nhiều số nhà lên tới bốn chữ số, cộng thêm sẹc tiếp sau có thể khiến người dân khó nhớ, dễ lẫn lộn và bất tiện khi giao dịch. Trên tuyến đường quốc lộ 1A đi qua Xuân Lộc - tuyến đường dài nhất trên địa bàn huyện hiện nay - nếu tính từ đầu đường được đánh số là tại xã Xuân Hòa, cho đến cuối đường là tại xã Xuân Định (giáp ranh với Long Khánh) thì số nhà ở cuối đường đã lên tới... 4.133 bên dãy lẻ và 4.710 bên dãy chẵn! Đáng lưu ý là tại khu vực mà số nhà đã chạm mức 3.000 - 4.000 này, vẫn có rất nhiều căn hộ nằm trong hẻm phải mang thêm 3 - 4 sẹc tiếp sau. Vì theo quy định hiện nay, việc đánh số nhà trên các tuyến đường như đường quốc lộ 1A, đường liên huyện, liên xã sẽ được thực hiện theo nguyên tắc: số nhà được đánh liên tục, theo hướng tăng dần từ đầu đường đến cuối đường và chỉ bị giới hạn bởi địa giới hành chính cấp huyện. Như vậy, một số tuyến liên huyện, liên xã của Xuân Lộc như tỉnh lộ 763, 765, 766... có chiều dài lớn, cũng sẽ có số nhà rất lớn. Ngoài ra, một điểm lúng túng nữa mà Xuân Lộc đang cần được tháo gỡ khi triển khai đánh số nhà, đó là việc đánh số tạm. Theo quy định, đối với nhà nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì được đánh số tạm. Số tạm được lấy theo số nhà liền kề và có thêm các mẫu tự A, B, C... ghép với chữ T (viết tắt cho chữ tạm), vì dụ như 10 AT, 15 BT, 21 CT... Nhưng hiện nay khi áp dụng quy định này trên thực tế ở một số khu vực thuộc diện phải đánh số tạm của huyện thì số lượng căn nhà phải đánh số tạm quá nhiều, dẫn tới... hết cả 24 mẫu ký tự.

Minh Chánh

 

Tin xem nhiều