Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Định Quán : Công trình thủy lợi Ngọc Định vẫn chưa phát huy hết hiệu quả!

09:04, 07/04/2006

Xã Ngọc Định, huyện Định Quán có diện tích tự nhiên trên 4. 270 hécta, trong đó đất nông nghiệp chiếm trên 75%, mỗi năm nông dân nơi đây sản xuất 2 vụ lúa và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Để giúp nông dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, năm 2002 tỉnh đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng xây dựng Trạm bơm Ngọc Định đặt tại ấp Hòa Thành với công suất thiết kế tưới tiêu cho 240 hécta.

Xã Ngọc Định, huyện Định Quán có diện tích tự nhiên trên 4. 270 hécta, trong đó đất nông nghiệp chiếm trên 75%, mỗi năm nông dân nơi đây sản xuất 2 vụ lúa và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Để giúp nông dân từng bước thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, năm 2002 tỉnh đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng xây dựng Trạm bơm Ngọc Định đặt tại ấp Hòa Thành với công suất thiết kế tưới tiêu cho 240 hécta. Qua hai năm đi vào hoạt động, trạm bơm này đã từng bước phát huy hiệu quả.

Nhờ có hệ thống trạm bơm Ngọc Định, anh Ngàn Mộc Dưỡng và chị Phùng Thị Sú Lan ở khu 7, ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định không còn bỏ ruộng hoang trong vụ đông xuân như trước nữa mà đã có 1 vụ lúa đông xuân bội thu. Chị Lan cho biết: "Khi chưa có thủy lợi, gia đình tôi chỉ làm 2 vụ lúa, thu nhập hàng năm thất thường, không được bao nhiêu. Từ khi có trạm bơm đến giờ, gia đình tôi làm được 3 vụ, nhờ thế mà có lúa nhiều hơn". Với 1,5 sào lúa đông xuân, đạt năng suất khoảng 8 tạ/sào, sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình chị Lan còn lãi khoảng 1,8 triệu đồng/vụ. Qua thực tế sản xuất của gia đình chị Lan và nhiều hộ khác trong vùng cho thấy, hiệu quả sản xuất của vụ đông xuân cao gần bằng 1/2 thu nhập cả năm. Riêng đối với cây lâu năm, một số hộ dân nơi đây cũng cho biết, khi có đủ nước tưới, năng suất cây trồng đã tăng lên đáng kể, ước tính tăng 20% năng suất đối với cây ăn trái, riêng cây mía năng suất tăng 30% so với trước đây.

Kể từ khi trạm bơm Ngọc Định đi vào hoạt động, tuy hiệu quả đã thấy rõ nhưng số hộ nông dân chuyển sang sản xuất vụ đông xuân vẫn chưa nhiều. Năm đầu tiên sản xuất vụ đông xuân, toàn vùng chỉ có 81 hộ đăng ký, diện tích tưới tiêu trên 46 hécta. Đến nay bước sang năm thứ hai, số hộ và diện tích đăng ký tưới tiêu đã tăng lên 117 hộ với 50,3 hécta, nhưng so với năng lực tưới của trạm bơm thì diện tích này vẫn còn quá khiêm tốn. Vụ đông xuân này, ngoài tưới cho một số diện tích trồng bắp, lúa, đậu, thuốc lá và rau màu, bà con còn tập trung tưới tiêu cho mía, xoài và điều. Ông Lý Chân Lý, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Định cho biết, nguyên nhân dẫn đến những tình trạng nêu trên là do nông dân trong xã chưa quen với tập quán canh tác vụ đông xuân nên việc vận động rất khó khăn. Thứ hai là địa hình nơi đây rất phức tạp không bằng phẳng, nơi thấp, nơi cao và nông dân lại trồng rất nhiều loại cây có nhu cầu sử dụng nước khác nhau trên cùng 1 diện tích nên khó quản lý và điều hòa nước. Thời tiết  năm nay không được thuận lợi, mưa kéo dài nên các phương án hỗ trợ giống phải hủy bỏ vì trễ ngày xuống giống.

Hiện nay, ngoài công tác tuyên truyền vận động, nông dân thay đổi tập quán canh tác, xã còn thực hiện phương án hỗ trợ giống cây trồng, kỹ thuật, phân bón, thuốc trừ sâu và đặc biệt là thường xuyên mở các lớp tập huấn khuyến nông và thực hiện cắt giảm các khoản đóng góp xã hội hóa cho nông dân, để khuyến khích họ tham gia sản xuất vụ đông xuân. Theo ông Lý Chân Lý, trong thời gian tới, mục tiêu của xã là tăng diện tích canh tác vụ đông xuân lên hơn 100 hécta. Tiếp đó, xã sẽ nâng cấp, bê-tông hóa tuyến kênh để có thể cung cấp nước đến tất cả các thửa ruộng, hạn chế việc rò rỉ, thất thoát nước và nhất là sẽ quy hoạch, bố trí lại cơ cấu cây trồng ...

Thanh Danh

Tin xem nhiều