Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai đầu tư cả ngàn tỷ đồng cho hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ngày càng đổi mới

09:04, 05/04/2006

Một trong những thành tựu rõ nét của Đồng Nai trong 5 năm qua (2001-2005) là đã tập trung đầu tư cả ngàn tỷ đồng cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn với hệ thống đường sá, điện, điện thoại, nước sạch, trường học, trạm xá... đã làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Một trong những thành tựu rõ nét của Đồng Nai trong 5 năm qua (2001-2005) là đã tập trung đầu tư cả ngàn tỷ đồng cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn với hệ thống đường sá, điện, điện thoại, nước sạch, trường học, trạm xá... đã làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

 

Nếu như trước đây hệ thống giao thông nông thôn ở Đồng Nai phần lớn là đường nhỏ cấp phối sỏi đỏ thì ngày nay từ TP. Biên Hòa có thể đi xe ô-tô bon bon về đến hầu hết trung tâm xã ở Đồng Nai, trong đó có các xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện miền núi như  Xuân Lộc, Tân Phú ... Nhiều con đường làng quê "nắng bụi, mưa lầy" ngày nào nay đã được mở rộng nâng cấp thành đường trải nhựa, thậm chí có những đường liên ấp đã bê-tông hóa giúp cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản được thuận tiện, dễ dàng. Như huyện Nhơn Trạch đầu tư hơn 70 tỷ đồng cho đường giao thông, huyện Long Thành nâng cấp 14 tuyến đường với kinh phí gần 12 tỷ đồng, huyện Trảng Bom đầu tư 23,2 tỷ đồng để cải tạo và xây mới  6 tuyến đường có chiều dài 5,3km, huyện Tân Phú đầu tư 14,6 tỷ đồng cho các tuyến đường trung tâm... Hầu hết các huyện, ngoài nguồn vốn ngân sách, đều đã thực hiện xã hội hóa giao thông nông thôn với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng cho đầu tư nâng cấp và mở rộng mặt đường mà điển hình là huyện Xuân Lộc. Cùng với việc mở đường là hệ thống đường điện quốc gia cũng đã kéo về 100% cụm trung tâm xã với 90% số hộ nông thôn đã có điện. Chỉ tính riêng lưới điện nông thôn, để đạt mục tiêu "nhà nhà có điện" trong 5 năm qua (2001-2005), ngành điện Đồng Nai đã đầu tư gần 990km đường dây và hơn 63.000KVA với tổng kinh phí lên tới 124,7 tỷ đồng.

Việc xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung cũng đã được Nhà nước  đầu tư nhằm cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Nếu như trước đây nhiều khu vực trung tâm ở Long Khánh, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm và đường thoát nước tạm bợ thì đến nay đã được đầu tư xây dựng  hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh cùng với gần ngàn giếng khoan nằm rải rác khắp các khu vực dân cư ở nông thôn. Nhờ vậy cho đến nay có hơn 1 triệu người (đạt tỷ lệ 70% trong tổng dân số sống ở nông thôn) được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Không chỉ có đường, điện, hệ thống cung cấp nước sạch, mạng lưới bưu chính, viễn thông, trong đó có cả internet cũng được phát triển rộng khắp nông thôn trong tỉnh, phục sản xuất, đời sống và nâng cao kiến thức cho người dân. Tính đến cuối năm 2005, ở các địa bàn nông thôn đã xây dựng được hơn 90 điểm văn hóa xã, 43  bưu cục, 40 tổng đài điện thoại với hơn 68.000 điện thoại cố định, đồng thời phát triển được nhiều mô hình đưa "internet về làng" nhằm giới thiệu, phổ biến những kinh nghiệm hay, những kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân. Công tác chăm lo sức khỏe, học hành cũng được quan tâm đầu tư đúng mức, đến nay Đồng Nai có 148/148 xã đã có bác sĩ, trong đó có 93 trạm y tế có bác sĩ công tác lâu dài. Ngoài ra ở 971 ấp và các phân trường cũng có nhân viên y tế. 100% xã có trường tiểu học và đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; 148 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và cơ bản đã xóa được phòng học ca 3...

Có thể thấy rằng, việc đầu tư toàn diện cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn Đồng Nai trong 5 năm qua là đúng hướng, góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc nâng cao dân trí, chăm lo sức khỏe, học hành và phục vụ sản xuất cho người dân sinh sống tại nông thôn.

X.P

Tin xem nhiều