Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành chăn nuôi tăng tốc những tháng cuối năm

08:07, 12/07/2023

Dự báo những tháng cuối năm, ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao nhờ thị trường tiêu thụ ngày càng khởi sắc.

Từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi đối mặt nhiều khó khăn do chi phí đầu vào cao, giá sản phẩm chăn nuôi thấp. Tuy nhiên, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, ngành chăn nuôi vẫn đạt mức tăng trưởng tốt dù không bằng cùng kỳ mọi năm. Trong đó, “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai đạt mức tăng trưởng thuộc tốp đầu cả nước.

Trang trại nuôi gà xuất khẩu tại H.Long Thành. Ảnh: B.Nguyên
Trang trại nuôi gà xuất khẩu tại H.Long Thành. Ảnh: B.Nguyên

Từ quý II-2023, ngành chăn nuôi bắt đầu trên đà hồi phục, giá sản phẩm chăn nuôi đã khôi phục về mức người chăn nuôi có lợi nhuận. Dự báo những tháng cuối năm, ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao nhờ thị trường tiêu thụ ngày càng khởi sắc.

* Thuận lợi hơn trong đầu tư

Ghi nhận biến động của thị trường heo hơi trong tuần qua, giá heo hơi 3 miền tiếp tục tăng cao với mức tăng từ 2-7 ngàn đồng/kg tùy khu vực. Trong đó, miền Bắc có giá cao nhất cả nước với 66 ngàn đồng/kg. Khu vực miền Trung và Tây nguyên có giá từ 58-63 ngàn đồng/kg. Miền Nam có giá từ 59-63 ngàn đồng/kg. Giá các sản phẩm gia cầm cũng đang ở mức cao. Cụ thể, gà công nghiệp bán tại trại 30 ngàn đồng/kg; vịt thịt từ 51-53 ngàn đồng/kg, tăng hơn 10 ngàn đồng/kg so với tháng trước đó. Với mức giá trên, người chăn nuôi heo, gia cầm đã có lợi nhuận tương đối tốt.

Ngoài thông tin sản phẩm chăn nuôi tăng giá, hoạt động chăn nuôi cũng thuận lợi hơn khi hàng loạt công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đồng loạt thông báo từ tháng 7-2023, giá thức ăn chăn nuôi giảm từ 80-400 đồng/kg.

Ông Phạm Văn Đạo, chủ trang trại nuôi heo tại xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu) chia sẻ, giá heo hơi tăng lên mức người nuôi có lời và giá thức ăn chăn nuôi giảm tạo thuận lợi cho sản xuất. Hiện người chăn nuôi đang kỳ vọng thị trường cuối năm sẽ khởi sắc để bù lại thời gian thua lỗ kéo dài vừa qua.

Tại hội nghị sơ kết ngành chăn nuôi do Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) tổ chức ngày 6-7 vừa qua, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Dương Tất Thắng đánh giá, trong một thời gian dài, giá các loại gia súc, gia cầm đều giảm. Nhưng từ tháng 4-2023 đến nay, ngành chăn nuôi đã có chuyển biến tích cực hơn, giá các vật nuôi tăng trở lại. Điều này góp phần để ngành chăn nuôi có thể đạt mục tiêu tăng trưởng của năm.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Nông nghiệp, Bộ trưởng NN-PTNT LÊ MINH HOAN chỉ ra, giải pháp để tăng sức cạnh tranh cho ngành chăn nuôi là làm chủ công nghệ sản xuất giống, thức ăn, chế biến… nhất là với heo, gia cầm, bò sữa. Bên cạnh đó, kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tăng đàn gia súc, theo dõi diễn biến cung - cầu mặt hàng thịt heo, tránh đột biến về giá cả.

* Tìm giải pháp tăng sức cạnh tranh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 là 3,14% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu ngành chăn nuôi của cả nước là tăng giá trị sản xuất từ 3,5-4% so với năm 2022.

So với cả nước, ngành chăn nuôi của Đồng Nai đang đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt hơn 14,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, hiện tổng đàn heo khoảng 2,35 triệu con, đàn gà khoảng 25 triệu con.

Trại nuôi bò tại xã Xuân Trường (H.Xuân Lộc)
Trại nuôi bò tại xã Xuân Trường (H.Xuân Lộc)

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Chăn nuôi, thời gian tới, ngành chăn nuôi vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; chi phí sản xuất, chi phí trung gian, giá thành sản phẩm chăn nuôi trong nước vẫn ở mức cao. Đặc biệt, việc hội nhập sâu rộng của nước ta với thế giới thông qua 15 hiệp định thương mại tự do đã ký và có hiệu lực thì áp lực về thị trường cho các sản phẩm chăn nuôi trong nước sẽ càng gia tăng. Cạnh tranh ngày càng lớn về giá, chất lượng, đa dạng sản phẩm trước bối cảnh sản phẩm chăn nuôi của Mỹ và châu Âu xuất vào thị trường Việt Nam.

Để tăng sức cạnh tranh cho ngành chăn nuôi, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Chăn nuôi phải bám sát 5 đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 gồm: phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi; phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi; phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi; phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi. Đây là những đề án được xây dựng rất công phu, khoa học, trên cơ sở của chiến lược, là “rường cột” để thực hiện chiến lược về giống, công nghiệp giống, thức ăn, môi trường, thiết bị chăn nuôi, chế biến, khoa học công nghệ và cũng là những căn cứ pháp lý quan trọng, xuyên suốt trong một thời gian dài.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều