Báo Đồng Nai điện tử
En

Làng bè 'trắng đêm' chống lũ

01:07, 31/07/2023

Mưa lớn những ngày qua khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông La Ngà, Đồng Nai qua các huyện Định Quán, Tân Phú rất lớn. Ngoài ra, từ 10 giờ ngày 31-7, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 tiến hành xả tràn. Người dân sinh sống tại các bè cá trên sông lo lắng trước nguy cơ "lũ chồng lũ", thiệt hại xảy ra nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

 

Mưa lớn những ngày qua khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu sông La Ngà, Đồng Nai qua các huyện Định Quán, Tân Phú rất lớn. Ngoài ra, từ 10 giờ ngày 31-7, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 tiến hành xả tràn. Người dân sinh sống tại các bè cá trên sông lo lắng trước nguy cơ “lũ chồng lũ”, thiệt hại xảy ra nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Nước dâng cao khiến nhiều vườn cây, nhà dân bắt đầu bị ngập. Ảnh: Văn Tuấn
Nước dâng cao khiến nhiều vườn cây, nhà dân bắt đầu bị ngập. Ảnh: Văn Tuấn

* Nguy cơ “lũ chồng lũ”

Những ngày qua, mưa lớn từ khu vực thượng nguồn, tác động rất lớn đến lưu lượng nước về các hồ chứa, sông, suối… Nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của người dân bắt đầu bị ảnh hưởng.

Trước tình hình này, trong sáng 31-7, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 đã đưa ra thông báo về việc xả tràn điều tiết hồ chứa.

H.Định Quán là nơi có nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông, thời điểm giao mùa, mưa lớn dễ xảy ra nguy cơ cá chết hàng loạt, gây thiệt hại về kinh tế cho người nuôi. Trong đó, xã Phú Ngọc tập trung nhiều hộ nuôi nhất, tiếp đến là xã La Ngà. Số hộ nuôi còn lại nằm rải rác tại các xã: Ngọc Định, Thanh Sơn và Phú Cường.

Lưu lượng nước dự kiến xả qua tràn từ 40-159m3/s, lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 288m3/s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 328-447m3/s.

Theo ghi nhận của Báo Đồng Nai online, mặc dù trời đã tạnh mưa từ sớm, thế nhưng mực nước trên sông La Ngà, đoạn qua địa bàn các xã: Phú Tân, Phú Vinh, Thanh Sơn, Ngọc Định… của H.Định Quán lên rất nhanh.

Nhiều người dân cho rằng, nước từ thượng nguồn đổ về cộng với thủy điện tiếp tục xả lũ thì nguy cơ lũ chồng lũ rất lớn. Người nuôi cá trên sông hết sức lo lắng, như “ngồi trên đống lửa”.

Anh Phạm Văn Quý (ngụ xã Thanh Sơn, H.Định Quán) nói: “20 năm nuôi cá ở đây, cứ đến mùa mưa là lại lo lắng. Thiên tai là điều khó biết được nhưng tình trạng đập, thủy điện xả nước bất ngờ như này, bà con sao chạy kịp được. Người dân cần phải biết từ sớm để chủ động ứng phó, chứ bây giờ không thể nào xoay kịp”.

Cũng trong tình cảnh tương tự, anh Nguyễn Đình Long (ngụ xã Phú Vinh, H.Định Quán) cho biết, gia đình có 6 gièo cá với hơn 100 tấn cá diêu hồng đang chuẩn bị thu hoạch.

Thấy nước lớn từ thường nguồn đổ về, anh đã thuê người xuyên đêm vớt cá đem bán chạy để giảm bớt thiệt hại. Đồng thời nhờ bà con, người dân hỗ trợ cột bè để khỏi bị trôi.

“Với các hộ nuôi khác không biết sẽ thế nào vì tình hình quá gấp gáp. Đêm hôm qua, người nuôi cá trên sông không thể nào ngủ được, suốt đêm thấp thỏm tìm cách cứu các bè cá” - anh Long nói.

* Quá bị động, lo thiệt hại sẽ xảy ra

Lúc 3 giờ 30 ngày 31-7, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên sông Đồng Nai - La Ngà. Theo đó, trong 12 giờ qua, mực nước các trạm khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai ở mức cao. Hiện tại, mực nước trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) cao hơn mức báo động 3 là 0,44m; trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) dưới báo động 2 là 0,04m.

Lực lượng chức năng xuống hỗ trợ người dân làng bè ứng phó với nước dâng. Ảnh: Văn Tuấn
Lực lượng chức năng xuống hỗ trợ người dân làng bè ứng phó với nước dâng. Ảnh: Văn Tuấn

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài lên chậm, có thể ở mức cao hơn báo động 3 khoảng 0,45-0,65m; trạm Phú Hiệp lên chậm ở mức xấp xỉ báo động 2.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở những vùng trũng thấp thuộc các huyện: Tân Phú, Định Quán. Mức độ rủi ro thiên tai trên sông Đồng Nai ở cấp độ 3, sông La Ngà ở cấp độ 1. Bên cạnh đó, cần đề phòng xảy ra lũ quét, ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Theo người dân, nước lũ dâng cao làm ngập đường, khiến gần 50 hộ dân tại ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định (H.Định Quán) đi lại hết sức khó khăn, làm ngập nhiều diện tích hoa màu, cây trái của người dân.

Nước lũ cũng đã làm rất nhiều bè nuôi bị trôi, cá chết phải vớt bỏ. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, đã có 38 gièo nuôi cá tại 2 xã Thanh Sơn, Ngọc Định bị cuốn trôi với tổng sản lượng cá gần 330 tấn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ xã Ngọc Định cho biết, nhận được thông báo xả lũ Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 5, địa phương đã huy động mọi lực lượng tập trung tuyên truyền, đưa người dân ra khỏi vùng xung yếu. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng, người dân hỗ trợ bà con chắn lại các bè với phương châm đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, người nuôi cá tại xã Ngọc Định cho biết, để đảm bảo tài sản, bà con đã đi dời bè đến neo đậu vị trí an toàn. Tuy nhiên, người dân đề nghị phía công ty thuỷ điện cần có thông báo sớm hơn để bà con chủ động, tránh thiệt hại nặng nề xảy ra.

Văn Tuấn - Thanh Hải

Tin xem nhiều