Một trong những kênh trực quan để đánh giá tình hình kinh tế đang tốt lên hay xấu đi là độ nhộn nhịp của những sạp hàng ở các chợ. Và tình hình làm ăn của nhiều doanh nghiệp (DN) cũng phần nào phản ánh bằng sự sôi động của các chợ tự phát dành cho công nhân xung quanh nhiều nhà máy.
Một trong những kênh trực quan để đánh giá tình hình kinh tế đang tốt lên hay xấu đi là độ nhộn nhịp của những sạp hàng ở các chợ. Và tình hình làm ăn của nhiều doanh nghiệp (DN) cũng phần nào phản ánh bằng sự sôi động của các chợ tự phát dành cho công nhân xung quanh nhiều nhà máy. Tất nhiên, không thể đánh giá chính xác 100%, song thời điểm này, dạo quanh một số khu vực, có thể thấy việc thiếu đơn hàng, giãn ca đang hiện diện phổ biến.
Theo Sở LĐ-TBXH, báo cáo nhanh của các DN cho thấy, trong quý III và quý IV, do khó khăn chung từ các thị trường xuất khẩu, nhiều DN phải sắp xếp lại lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hiện có 100 DN trong tỉnh, sử dụng khoảng 200 ngàn lao động báo cáo bị sụt giảm đơn hàng, thiếu nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa chậm… do ảnh hưởng của thị trường thế giới, khiến người lao động cũng bị ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập. Trước đó, trong tháng 6 đến 10-2022, một số DN do quá khó khăn đã phải cắt giảm khoảng 20 ngàn lao động. Nhóm các DN chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thuộc các ngành chế biến gỗ xuất khẩu, may, giày da…
Không chỉ riêng Đồng Nai, tình hình khó khăn chung của thị trường xuất khẩu cũng khiến hàng trăm DN ở các địa bàn trọng yếu về xuất khẩu như: TP.HCM, Bình Dương, Long An… chịu nhiều thiệt hại. Mức độ khó khăn tăng dần khi bước vào quý IV-2022. Người dân ở nhiều thị trường truyền thống như Mỹ, các nước châu Âu đang cắt giảm chi tiêu do lạm phát và lãi suất tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn hàng của DN xuất khẩu. Thêm vào đó, đứt gãy chuỗi cung ứng, nguyên vật liệu tăng giá và khó mua hơn do xung đột Nga - Ukraine, do Trung Quốc vẫn kiên trì với chính sách Zero-Covid cũng bào mòn lợi nhuận DN một cách đáng kể.
Với một nền kinh tế có độ mở lớn và lệ thuộc khá nhiều vào xuất khẩu, thực sự lúc này cần có những giải pháp sớm, nhanh, hiệu quả để trợ lực cho DN. Đồng thời, cần cân nhắc, đánh giá lại những khó khăn của thị trường trái phiếu, bất động sản, khơi thông nguồn lực và tránh tình trạng “đổ vỡ hàng loạt” do các ngành tác động lẫn nhau.
Trong nước, bối cảnh cũng có nhiều thử thách. Thị trường bất động sản, trái phiếu gặp khó khăn lớn, lãi suất tăng mạnh “chặn đứng” dòng tiền của nhiều DN, mất ổn định nguồn cung xăng dầu, đầu tư công giải ngân chậm chạp… đang đặt nhiều áp lực lên vai cộng đồng DN và cả áp lực lên điều hành kinh tế vĩ mô. Và cuối cùng, tất cả những khó khăn trên sẽ được “cộng dồn - chia đều” cho hàng trăm ngàn, hàng triệu người lao động. Do đó, cứu DN chính là hỗ trợ người lao động.
Vi Lâm


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








