Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều doanh nghiệp giảm công suất sản xuất

08:08, 08/08/2021

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Đồng Nai đã giảm công suất hoặc tạm dừng sản xuất để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vì thế, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7-2021 giảm 6% so với tháng trước đó, khả năng trong tháng 8 này giá trị sản xuất công nghiệp sẽ giảm sâu do tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, nhiều DN đã cho người lao động tạm nghỉ.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Đồng Nai đã giảm công suất hoặc tạm dừng sản xuất để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vì thế, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7-2021 giảm 6% so với tháng trước đó, khả năng trong tháng 8 này giá trị sản xuất công nghiệp sẽ giảm sâu do tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, nhiều DN đã cho người lao động tạm nghỉ.

Một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Agtex - Long Bình (TP.Biên Hòa) giảm số lao động làm việc tại công ty do dịch bệnh. Ảnh: K.MINH
Một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Agtex - Long Bình (TP.Biên Hòa) giảm số lao động làm việc tại công ty do dịch bệnh. Ảnh: K.MINH

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai, đến nay có 1.156 DN trong các KCN đã thực hiện phương án “3 tại chỗ” để duy trì sản xuất, kinh doanh. Các DN trên có tổng số trên 333,3 ngàn lao động nhưng số người ở lại DN thực hiện “3 tại chỗ” chỉ khoảng hơn 136,7 ngàn người.

* Nỗ lực duy trì sản xuất

Trong gần 1 tháng qua, nhiều công ty có đông công nhân trên địa bàn tỉnh đã tạm thời cho người lao động nghỉ để giãn cách xã hội, đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những công ty đăng ký thực hiện cho người lao động lưu trú tại nhà máy cũng giảm bớt số lượng người làm việc tại các vị trí. Nhiều DN chỉ tổ chức cho khoảng 30-60% người lao động ở lại làm việc, số còn lại do nằm trong vùng cách ly y tế hoặc người lao động không đồng ý ở lại trong công ty. Mặc dù khó khăn nhưng các DN vẫn cố gắng duy trì sản xuất.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp hỗ trợ DN giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các sở, ngành, địa phương đã thành lập các tổ kiểm tra, rà soát giúp DN thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch để duy trì sản xuất.

Tại TP.Biên Hòa, Công ty TNHH Schaeffler ở KCN Amata có 600 người lao động nhưng chỉ bố trí cho 100 lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ”; Công ty TNHH Hossack Việt Nam  KCN Loteco có 850 công nhân nhưng chỉ có 286 người đăng ký lưu trú trong nhà máy; Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam ở KCN Amata có 2 ngàn lao động nhưng chỉ gần 1,2 ngàn đăng ký ở lại; Công ty TNHH Bayer Việt Nam thuộc KCN Amata có gần 1,3 ngàn lao động trong đó gần 100 lao động đăng ký ở tại DN. Tại H.Nhơn Trạch, Công CP SY Vina ở KCN Nhơn Trạch II có 570 lao động nhưng chỉ đăng ký cho gần 300 lao động ở lại nhà máy để làm việc; Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam ở KCN Nhơn Trạch I có hơn 1,3 ngàn lao động nhưng chỉ bố trí tạm trú cho hơn 400 lao động. H.Long Thành có Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam ở KCN Long Đức có 1.450 lao động, chỉ tổ chức tạm trú cho 350 lao động...

Muốn tổ chức cho lao động tạm trú tại các nhà máy, DN phải có đủ nhà xưởng, bố trí nơi ăn, ở đảm bảo được khoảng cách an toàn để phòng tránh dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, khi phát sinh các tình huống xấu như xuất hiện ca F0 phải có nơi tạm cách ly F0, F1. Ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai cho hay: “DN muốn thực hiện lưu trú cho người lao động tại công ty để tiếp tục sản xuất phải đăng ký với Ban Quản lý các KCN Đồng Nai để Ban Quản lý hướng dẫn, rà soát, nếu DN đảm bảo điều kiện mới chấp thuận cho triển khai phương án “3 tại chỗ” để tiếp tục sản xuất”.

* Còn nhiều nỗi lo

Đến ngày 7-8, trên địa bàn Đồng Nai đã có hàng chục công ty xuất hiện những ca F0 khiến DN phải tạm dừng sản xuất để cách ly và dập dịch, khử khuẩn toàn bộ nhà máy. Việc này khiến không ít công ty đang có đông lao động lưu trú ở DN lo lắng, bởi nếu không may xuất hiện một vài ca nhiễm Covid-19 sẽ rất khó khoanh vùng để xử lý. Do đó, nhiều DN thực hiện “3 tại chỗ” đã xin tạm dừng hoạt động, đợi dịch lắng xuống mới khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều công ty do khó khăn về nguyên liệu đầu vào, đơn hàng nên đã giảm công suất. Các DN duy trì sản xuất như bình thường không nhiều. Hiện nay, tỉnh bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người lao động trong và ngoài KCN nhưng chưa đáp ứng hết nhu cầu. Tỉnh sẽ căn cứ vào tổng số lao động của từng công ty để phân bổ số liều vaccine, đợt này số liều vaccine cho các DN mới đáp ứng hơn 30%, chỉ một số DN có số lượng lao động ít, khoảng 10-60 người được tổ chức tiêm hết trong đợt này.

Ông Lee Sam, Giám đốc Công ty TNHH Men- Chuen Việt Nam ở KCN Nhơn Trạch VI (H.Nhơn Trạch) cho hay: “Công ty may mắn là có đủ đơn hàng để sản xuất, nhưng vẫn bất an vì tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, công ty chỉ mong tỉnh sớm bố trí đủ nguồn vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho người lao động, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh”.

Theo các DN, giải pháp tốt nhất hiện nay là khống chế được dịch bệnh trong tháng 8-2021 và có đủ nguồn vaccine để tiêm phòng đồng loạt cho người lao động làm việc trong nhà máy. “Dịch bệnh đã khiến cho chi phí đầu vào của các DN tăng cao nhưng công ty vẫn chuẩn bị sẵn nguồn kinh phí để mua vaccine phòng Covid-19, tiêm cho tất cả người lao động trong công ty nhằm đảm bảo sản xuất. Nếu được tiêm vaccine phòng Covid-19 sớm, công tác khống chế dịch tốt, hạn chế lây lan vào các nhà máy thì DN có thể sớm hồi phục được sản xuất” - ông Trần Tấn Phát, Trường phòng Hành chính - nhân sự Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam ở KCN Biên Hòa 2 chia sẻ.

Các DN ở ngoài KCN thì còn lo lắng địa bàn đặt nhà máy có thể bị phong tỏa. Như vậy, DN đang thực hiện cho lao động tạm trú trong nhà máy khó duy trì hoạt động, vận chuyển nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, thực phẩm... không dễ. Vì thế, trong những ngày tới, sẽ còn nhiều DN trên địa bàn tỉnh phải giảm lao động tạm thời và hạ công suất sản xuất tại nhà máy.

Khánh Minh

Tin xem nhiều