Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ưu tiên nguồn lực tài chính cho phòng, chống dịch Covid-19

02:07, 01/07/2021

Để bổ sung nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang bùng phát, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021 vừa qua đã thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 đối với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Để bổ sung nguồn ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang bùng phát, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021 vừa qua đã thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 đối với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đóng trên địa bàn P.Tân Hạnh, TP.Biên Hòa. Ảnh: Thủy Mộc
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đóng trên địa bàn P.Tân Hạnh, TP.Biên Hòa. Ảnh: Thủy Mộc

Tại Đồng Nai, việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như sự chủ động nguồn ngân sách dự phòng, kế hoạch điều chỉnh ngân sách trong tình huống phát sinh do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 cũng đã được chuẩn bị và triển khai đến các địa phương ngay từ đầu năm.

* Chủ động nguồn kinh phí phòng, chống dịch từ địa phương

Những ngày qua, TP.Biên Hòa phải tập trung nguồn lực tuyên truyền, kiểm soát người ra, vào địa phương; đồng thời, gấp rút truy vết những trường hợp có liên quan đến người nhiễm Covid-19 để kịp thời khoanh vùng, có các biện pháp xử lý y tế nhanh chóng. Theo đó, đã có hơn 3,3 ngàn tổ Covid-19 cộng đồng được thành lập nhằm tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phát hiện nhanh những người đi về từ vùng dịch hoặc những nơi tập trung quá số người quy định tại các khu dân cư.

Để bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch, TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các phường, xã xây dựng các kịch bản dự phòng cho các tình huống có dịch xảy ra tại địa bàn, đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, trang thiết bị y tế phòng dịch… Đây là cơ sở để thành phố có những phương án về tài chính, bảo đảm không để thiếu hụt kinh phí phòng, chống dịch.

Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Ngọc Liên cho biết, từ đầu năm đến nay, TP.Biên Hòa đã thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay khi dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp từ đầu tháng 6-2021, UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tại địa phương để chi cho công tác phòng, chống dịch. Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương nào không đảm bảo nhiệm vụ chi nêu trên thì báo cáo nhanh UBND thành phố hỗ trợ, bổ sung kinh phí kịp thời.

Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương cho biết, trên địa bàn H.Vĩnh Cửu có Khu công nghiệp Thạnh Phú và các doanh nghiệp hoạt động tại Cụm công nghiệp Thiện Tân - Thạnh Phú với hàng ngàn công nhân đang làm việc và sinh sống tại các khu nhà trọ. Bên cạnh đó, H.Vĩnh Cửu giáp ranh với H.Thống Nhất, H.Trảng Bom, TP.Biên Hòa và tỉnh Bình Dương, có sự đi lại thường xuyên của người dân giữa các địa phương. Do đó, huyện đã chuẩn bị những phương án cũng như công tác nhân sự và nguồn kinh phí để kịp thời ứng phó khi xuất hiện những ca nhiễm, nghi nhiễm, nguy cơ cao…

* Điều tiết ngân sách ưu tiên phòng, chống dịch

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại từ những ngày cuối tháng 4-2021 tại một số địa phương trong cả nước. Đồng Nai lại là địa bàn cửa ngõ nằm trên các tuyến giao thông trọng yếu nối liền các địa phương trong cả nước, thu hút người lao động từ các nơi về sinh sống và làm việc. Đặc biệt là hằng ngàn người lao động đi lại hàng ngày giữa Đồng Nai và các địa phương TP.HCM, Bình Dương - nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với số người mắc cao nhất cả nước.

Theo chủ trương của Chính phủ, các địa phương phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác. Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Khôi Nguyên cho biết, để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bao gồm một số nội dung chính như: chuẩn bị đủ số giường bệnh bảo đảm đáp ứng 1% dân số địa phương; dự phòng các khu cách ly tập trung; chi phí hỗ trợ người tham gia công tác phòng, chống dịch và kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch. Hiện nay, các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch được sử dụng từ nguồn ngân sách dự phòng đã bố trí cho từng địa phương ngay từ đầu năm với tổng dự toán trên 450 tỷ đồng. Trường hợp nguồn quỹ dự phòng không bảo đảm thì Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh sử dụng nguồn dự trữ tài chính để tiếp tục chi. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh vẫn còn những phát sinh phức tạp hơn thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục xin điều chỉnh dự toán, đề xuất cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết để tập trung vào phòng, chống dịch.

Nguồn ngân sách dự phòng của Đồng Nai hiện có trên 450 tỷ đồng, được phân bổ tại các địa phương. Trong đó, TP.Biên Hòa được phân bổ nhiều nhất, với trên 109 tỷ đồng. Hiện nay, hầu hết các địa phương đang sử dụng nguồn ngân sách này cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài nguồn dự phòng tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng nhận được hàng chục tỷ đồng và khoảng 5 ngàn liều vaccine ngừa Covid-19 từ các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo... Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nguyện vọng trả chi phí tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho cán bộ, nhân viên và người lao động để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

                Thủy Mộc

 

Tin xem nhiều