Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn thu ngân sách

03:07, 10/07/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đồng Nai đã đạt những kết quả tích cực về thu ngân sách nhà nước (NSNN), theo đó đã đạt gần 80% số thu ngân sách theo chỉ tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đồng Nai đã đạt những kết quả tích cực về thu ngân sách nhà nước (NSNN), theo đó đã đạt gần 80% số thu ngân sách theo chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, để bảo đảm các nguồn thu NSNN được bền vững, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá sát tình hình thực tế để có kế hoạch thu NSNN hợp lý, ổn định.

Dự án Khu đô thị Aqua City (TP.Biên Hòa) được chuyển nhượng cho Tập đoàn Novaland. Ảnh: hương giang
Dự án Khu đô thị Aqua City (TP.Biên Hòa) được chuyển nhượng cho Tập đoàn Novaland. Ảnh: hương giang

Để hoàn thành mục tiêu này, Đồng Nai đang cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các chợ truyền thống, khu nhà trọ…, nơi có đông lực lượng công nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc để bảo đảm ổn định sản xuất cho doanh nghiệp (DN), duy trì việc làm cho người lao động, từ đó mới bảo đảm các nguồn thu cho ngân sách địa phương.

* Tín hiệu vui trong 6 tháng đầu năm

Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Khôi Nguyên cho biết, ngay từ đầu năm 2021, nhận định tình hình thu NSNN trong năm sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành Tài chính rà soát các nguồn thu trên địa bàn tỉnh, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN để có hướng xử lý kịp thời, bởi đây là nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhận định một số lĩnh vực sẽ mang về nguồn thu lớn, tạo sự đột biến cho NSNN như: lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp... Đáng chú nhất là các khoản thu từ đất đai đã đóng góp gần 5 ngàn tỷ đồng vào NSNN.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thuế, tình trạng chuyển giá, các hoạt động thương mại điện tử... Trong đó, tiến tới thanh tra, kiểm tra điện tử, đẩy mạnh công tác kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử..., góp phần làm tăng thu ngân sách trên 205 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch trong năm.

Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK), đại diện Cục Hải quan Đồng Nai (HQĐN) cho biết, trong 6 tháng qua, HQĐN đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc DN, ghi nhận những ý kiến phản hồi của DN cũng như hướng dẫn, tư vấn chi tiết các vướng mắc về chính sách quản lý của Nhà nước, đồng hành, hợp tác, hỗ trợ tạo thuận lợi để DN thực hiện các thủ tục hành chính XNK hàng hóa trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, HQĐN đã triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong giải quyết thủ tục hải quan, giúp DN thông quan hàng hóa XNK nhanh chóng.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Do sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 vào tháng 5-2021 tại các địa phương lân cận như tỉnh Bình Dương, TP.HCM và chuyển dần sang Đồng Nai đã ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn thu vào ngân sách do việc sản xuất, kinh doanh từ các lĩnh vực: dịch vụ, ăn uống, du lịch, xổ số kiến thiết… bị đình trệ và phải tạm thời đóng cửa, không hoạt động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có hải quan cửa khẩu, không có sân bay quốc tế trong khi mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là miễn thuế (hàng nhập sản xuất xuất khẩu, gia công và DN chế xuất). Do đó, nguồn thu NSNN chủ yếu từ các dự án đầu tư mới, DN mở rộng sản xuất và các DN đã ổn định sản xuất nên số thu không có đột biến. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng trọng yếu giảm, từ đó làm giảm số thu thuế như: máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, sữa và các sản phẩm từ sữa… Cụ thể, mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa kim ngạch nhập khẩu giảm 3,9 triệu USD dẫn đến giảm thuế nộp ngân sách 27,7 tỷ đồng, mặt hàng nguyên phụ liệu thuốc lá kim ngạch nhập khẩu giảm 2,4 triệu USD dẫn đến thuế nộp ngân sách giảm 17,2 tỷ đồng.

Trước những khó khăn trên, để hoàn thành các mục tiêu thu NSNN trong năm 2021, Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Khôi Nguyên cho biết, thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, các cấp chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật về thuế, phí và lệ phí. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tăng cường biện pháp chống thất thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN. Theo dõi và dự báo tình hình kinh tế, đầu tư, tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh và hoạt động XNK của các DN để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho DN ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Kết quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt 37.850 tỷ đồng (đạt 79% dự toán năm và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, thu nội địa trên 27,8 ngàn tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán và tăng 45% so với cùng kỳ (nếu loại trừ thu từ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì ước thu nội địa gần 22,8 ngàn tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán và tăng 51% so với cùng kỳ); thu từ hoạt động XNK cũng đạt được kết quả ấn tượng với trên 9,8 ngàn tỷ đồng, đạt 74,4% so với chỉ tiêu được giao trong năm 2021.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều