Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động ổn định thị trường, ứng phó với dịch Covid-19

11:07, 05/07/2021

Dịch Covid-19 đã và đang tác động tới hoạt động, sức mua tại các chợ truyền trống, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khá nhiều, trong khi giá nhiều loại nông sản, thực phẩm lại có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Dịch Covid-19 đã và đang tác động tới hoạt động, sức mua tại các chợ truyền trống, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khá nhiều, trong khi giá nhiều loại nông sản, thực phẩm lại có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Khách hàng đến mua sắm tại Big C Đồng Nai sau khi siêu thị này hoạt động trở lại bình thường từ khoảng cuối tháng 6 vừa qua. Ảnh: L.Phương
Khách hàng đến mua sắm tại Big C Đồng Nai sau khi siêu thị này hoạt động trở lại bình thường từ khoảng cuối tháng 6 vừa qua. Ảnh: L.Phương

* Sức mua tại các chợ giảm

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng ban Quản lý chợ Biên Hòa cho biết, lượng khách đến mua sắm tại chợ trong khoảng 1 tháng trở lại đây giảm khoảng 30-40% so với trước đây do ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19. Nguồn hàng hóa tại chợ vẫn dồi dào, trong đó nhiều tiểu thương chủ động điều tiết nguồn hàng để đảm bảo cung ứng, nhất là các mặt hàng rau xanh, củ, quả…

Tương tự, ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc HTX Tân Long, đơn vị quản lý chợ Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) cho hay, sau khi chợ hoạt động trở lại (chợ từng phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian ngắn vào khoảng giữa tháng 6 vừa qua để khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19), sức mua tại chợ cũng giảm khá mạnh. Điều này khiến cho tình hình kinh doanh của nhiều tiểu thương bị ảnh hưởng.

Phó giám đốc Sở Công thương Lê Văn Lộc chia sẻ, Sở sẽ chủ động các phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, triển khai kế hoạch bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh… để kịp thời cung cấp, điều tiết nguồn hàng trên thị trường khi xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá cục bộ…

Theo khảo sát của phóng viên tại các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh như: chợ Biên Hòa, chợ Long Thành, chợ Phương Lâm (H.Tân Phú), giá một số mặt hàng như: rau xanh, củ, quả… tăng khoảng 10-15% so với thời điểm cách đây gần 1 tháng.

Bà Ngọc Thúy, tiểu thương sạp hàng rau củ quả ở chợ Biên Hòa cho hay, hiện các mặt hàng rau, củ, quả đều tăng giá từ 10-20% so với trước đợt bùng phát dịch vừa qua. Nguyên nhân là do nguồn cung ứng rau, củ, quả từ một số đầu mối ở TP.HCM bị gián đoạn. Hiện cà chua có giá khoảng 25 ngàn đồng/kg, dưa leo 25 ngàn đồng/kg, hành tây 25 ngàn đồng/kg, cà rốt 25-30 ngàn đồng/kg, khoai tây 25-30 ngàn đồng/kg, súp lơ 40 ngàn đồng/kg, bí đỏ, bí xanh khoảng 15-20 ngàn đồng/kg, rau thơm các loại 30 ngàn đồng/kg…

Trong khi đó, giá các mặt hàng như: thịt gà, cá, thịt bò khá ổn định hoặc tăng nhẹ so với đầu tháng 6 vừa qua. Riêng mặt hàng thịt heo bán lẻ, giá lại giảm từ 10-15 ngàn đồng/kg so với cách đây 1 tháng.

Chị Lê Thị Huệ, một tiểu thương bán thịt gà tại chợ Long Khánh (TP.Long Khánh) chia sẻ, sạp của chị chủ yếu “bỏ mối” sỉ nên trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhu cầu đặt mua của các mối quen bị ảnh hưởng khá nhiều. Lượng gà tiêu thụ trong thời gian gần đây của sạp giảm khoảng 40% so với thời điểm đầu tháng 6. Giá gà tam hoàng, gà ta vẫn giữ mức ổn định, có thời điểm tăng nhẹ.

Bà Ngọc Lan, chủ một sạp kinh doanh thịt heo tại chợ Phương Lâm (H.Tân Phú) cho biết, khoảng 1 tháng qua, giá thịt heo bán lẻ giảm từ 10-20 ngàn đồng/kg do giá heo hơi đầu vào giảm. Theo đó, thịt heo nạc từ 100-110 ngàn đồng/kg, thịt heo ba rọi khoảng 120-130 ngàn đồng/kg, sườn non từ 140-150 ngàn đồng/kg…

* Sẵn sàng phương án điều tiết nguồn hàng khi cần thiết

Theo ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Công thương, nguồn hàng hóa cung ứng trên thị trường tỉnh hiện vẫn dồi dào, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp lớn trong tỉnh cam kết dự trữ hàng hóa, tham gia bình ổn thị trường với các mặt hàng thiết yếu.

Đối với 4 xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm của H.Thống Nhất đang trong giai đoạn cách ly y tế theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Công thương đã làm việc với UBND H.Thống Nhất để đảm bảo cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ người dân trong vùng cách ly y tế.

Ông Lộc cho biết, hiện nay lượng hàng hóa thiết yếu cung ứng cho người dân ở những khu vực nói trên khá dồi dào, địa phương cũng đã chủ động cho các cửa hàng tạp hóa tại địa bàn đăng ký nguồn hàng cung ứng tại chỗ, đảm bảo thực hiện việc mua bán, giao nhận hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, Sở Công thương và địa phương cũng đã lên phương án kịp thời điều tiết hàng hóa thiết yếu khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng ở những khu vục này.

Đối với chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (H.Thống Nhất), ông Hồ Đức Tân, đại diện Ban quản lý chợ chia sẻ, hiện nay chợ vẫn hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên, lượng hàng hóa tiêu thụ tại chợ hiện giảm 20-25% so với thời điểm giữa tháng 6-2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nguồn nông sản đưa về chợ vẫn được đảm bảo, chủ yếu đến từ các địa phương trong tỉnh và tỉnh Lâm Đồng…

Đối với trường hợp siêu thị Big C Đồng Nai (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), từ ngày 25-6, siêu thị đã mở cửa hoạt động trở lại sau hơn 1 tuần tạm ngừng hoạt động để cách ly y tế phòng, chống Covid-19. Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Big C Đồng Nai chia sẻ, hiện nay siêu thị đã trở lại hoạt động theo khung giờ bình thường. Siêu thị chủ động nguồn hàng hóa cung ứng dồi đào, nhất là các mặt hàng thiết yếu và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Lam Phương

Tin xem nhiều