Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đẩy mạnh các kênh đưa hàng Việt về nông thôn

03:11, 28/11/2020

Trong những tháng cuối năm, Sở Công thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, xây dựng các mô hình điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam.

Trong những tháng cuối năm, Sở Công thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, xây dựng các mô hình điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam. Đồng thời, tăng cường các chương trình kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá các mô hình cung ứng hàng Việt cho người dân tại khu vực nông thôn, các địa phương vùng sâu, vùng xa...

Người dân đến mua sắm tại phiên chợ hàng Việt về nông thôn vừa được tổ chức ở H.Tân Phú vào cuối tháng 11 vừa qua. Ảnh: H.Quân
Người dân đến mua sắm tại phiên chợ hàng Việt về nông thôn vừa được tổ chức ở H.Tân Phú vào cuối tháng 11 vừa qua. Ảnh: H.Quân

* Tổ chức 6 phiên chợ hàng Việt về nông thôn

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (Sở Công thương), vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, đơn vị tổ chức 6 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện: Trảng Bom, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Long Thành. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều phiên chợ công nhân, chuyến hàng về các nhà máy, khu công nghiệp để phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động trong tỉnh vào dịp cuối năm.

Mỗi phiên chợ có sự tham gia của khoảng 20 doanh nghiệp trong nước với nhiều gian hàng, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt như: giày dép, quần áo, chăn, drap, gối, nệm, hàng gia dụng... nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân ở các huyện với nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá cho các sản phẩm.

Anh Hoàng Phương, đại diện bán hàng của Công ty TNHH Thiên Lộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tại những phiên chợ hàng Việt về nông thôn lần này cho biết, công ty cung cấp các loại nước mắm nhĩ, một số mặt hàng gia dụng. Dịp này, để kích cầu mua sắm của người dân, công ty tiến hành giảm giá hầu hết các sản phẩm với ưu đãi có thể lên tới 50%.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Long, nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Sản xuất, thương mại thời trang Việt Hưng (TP.HCM) cho biết, dịp này, công ty mang đến các phiên chợ Hàng Việt về nông thôn hơn 2 ngàn sản phẩm thời trang các loại, với mức giá phổ biến từ 100-200 ngàn đồng/sản phẩm. Đặc biệt, công ty còn giảm giá nhiều sản phẩm từ 10-40%.

Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Công thương cho biết, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn cũng như phiên chợ công nhân, chuyến hàng về các khu công nghiệp nằm trong hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hàng Việt, đồng thời cung cấp các sản phẩm có thương hiệu đến tay người tiêu dùng ở các địa phương trong tỉnh... Do ảnh hưởng của 2 đợt bùng phát dịch Covid-19, nhiều hoạt động kết nối giao thương, trong đó có các phiên chợ, chuyến hàng Việt về nông thôn bị gián đoạn trong những tháng đầu năm nay. Do đó, các hoạt động này được đẩy mạnh vào dịp cuối năm.

Chị Trúc Mai (ngụ tại TT.Tân Phú, H.Tân Phú) cho biết: “Tôi thấy phiên chợ hàng Việt về nông thôn này giúp cho người dân có thêm cơ hội mua sắm các loại hàng hóa có thương hiệu với giá cả phải chăng, nhất là khi hoạt động thương mại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian gần đây. Tôi có góp ý là các phiên chợ này cần đa dạng chủng loại mặt hàng và nhãn hàng hơn nữa vì hiện nay các gian hàng tại phiên chợ vẫn tập trung nhiều vào các mặt hàng như: quần áo, giày dép, dầu ăn, quầy ẩm thực...”.

* Triển khai các kênh bán hàng bình ổn giá

Bên cạnh các phiên chợ hàng Việt, trong năm nay, Sở Công thương đã khai trương và đưa vào hoạt động thêm 5 điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại 4 huyện: Tân Phú, Cẩm Mỹ, Long Thành, Trảng Bom. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam.

Các điểm bán hàng này được triển khai góp phần đưa hàng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Hơn thế nữa, các cửa hàng này sẽ là những điểm triển khai các mặt hàng bình ổn giá của tỉnh trong các dịp cao điểm, Tết Nguyên đán..., nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2020-2021 và phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh, đối với các địa phương có các xã xa trung tâm huyện cần bình ổn thị trường, tỉnh dự kiến giao nguồn vốn về UBND các huyện, thành phố theo nhu cầu đăng ký của địa phương với nguồn vốn hỗ trợ 7 tỷ đồng để thẩm định cho các đơn vị tham gia vay vốn thực hiện chương trình. Ngoài ra, sẽ vận động các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia bình ổn giá nhưng không vay vốn.

Hiện nay, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch về nguồn hàng, số lượng điểm bán hàng bình ổn giá, các chuyến hàng phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới...

Ông Nguyễn Văn Lai, Giám đốc HTX Thương mại - dịch vụ Bảo Hòa (H.Xuân Lộc) chia sẻ, HTX đã xây dựng kế hoạch và đang chờ được giải ngân nguồn vốn để triển khai chương trình bình ổn giá cho dịp Tết Tân Sửu 2021. Dự kiến, HTX sẽ triển khai 5 điểm bán hàng bình ổn giá cố định tại chợ Bảo Hòa và ở xã Suối Cao, cùng khoảng 19 chuyến hàng lưu động bình ổn giá về các xã: Xuân Tâm, Suối Cao, Xuân Thành...

Sẽ tổ chức 12 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân trong tháng 12

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (Sở Công thương), trong tháng 12-2020, trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 12 chuyến hàng Việt về các nhà máy, khu công nghiệp để phục vụ công nhân, người lao động. Theo đó, các chuyến hàng Việt dự kiến sẽ được tổ chức ở các địa điểm như: Khu công nghiệp Sông Mây, Khu công nghiệp Hố Nai (H.Trảng Bom); Khu công nghiệp Long Thành (H.Long Thành)...

Đây là những hoạt động xúc tiến thương mại với chuyên đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thuộc chương trình xúc tiến thương mại của Đồng Nai năm 2020. Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức 14 chuyến hàng Việt phục vụ công nhân, người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hải Quân

 

Tin xem nhiều