Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vẫn mập mờ chất lượng vàng trang sức

09:06, 10/06/2015

Sau hơn 1 năm thực hiện Thông tư 22 của Bộ Khoa học - công nghệ về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, đến nay các cơ sở sản xuất - kinh doanh vẫn kêu khó, trong khi người tiêu dùng thì vẫn mù mờ về chất lượng.

 

Sau hơn 1 năm thực hiện Thông tư 22 của Bộ Khoa học - công nghệ về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, đến nay các cơ sở sản xuất - kinh doanh vẫn kêu khó, trong khi người tiêu dùng thì vẫn mù mờ về chất lượng.

Giới thiệu thiết bị cân đo khối lượng, hàm lượng vàng của Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ Nam Sơn (TP. Hồ Chí Minh) trong một hội thảo về vàng trang sức diễn ra ngày 9-6 tại Đồng Nai.
Giới thiệu thiết bị cân đo khối lượng, hàm lượng vàng của Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ Nam Sơn (TP. Hồ Chí Minh) trong một hội thảo về vàng trang sức diễn ra ngày 9-6 tại Đồng Nai.

Theo quy định, vàng trang sức, mỹ nghệ được công nhận phải đạt từ 8 kara (tương đương với 33,3% vàng) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật. Các đơn vị sản xuất vàng buộc phải ghi rõ kara hoặc độ tinh khiết, hàm lượng vàng thực tế. Như vậy, nếu ghi theo kara trên thị trường sẽ có 17 loại vàng khác nhau (từ 8 kara đến 24 kara), còn ghi theo hàm lượng thực tế có khoảng 70 loại. Với 70 loại vàng có hàm lượng khác nhau, người tiêu dùng như rơi vào “mê hồn trận”, rất khó phân biệt.

* Mỗi nơi một kiểu

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vàng than thở, sau hơn một năm thực hiện Thông tư 22, vàng trang sức rất khó lưu thông từ tỉnh, thành này sang tỉnh, thành khác vì việc đánh giá chất lượng vàng (tuổi vàng) vẫn chưa thực sự đồng nhất. 

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.Hồ Chí Minh bày tỏ: “Hiện nay, vàng trang sức bị siết chặt về quản lý nhưng giữa các tỉnh, thành chưa có sự thống nhất chung trong đo lường chất lượng, khiến vàng trang sức rất khó lưu thông. Cụ thể, một sản phẩm vàng trang sức tại TP.Cần Thơ đo hàm lượng vàng là 65%, nhưng về tỉnh Bình Dương đo còn 63% và TP. Hồ Chí Minh còn 61%. Do đó vẫn xảy ra tình trạng mua đâu bán đó”. Theo ông Dưng, với cách ghi hàm lượng thực tế trên vàng trên thị trường, khoảng 70 loại vàng trang sức sẽ được lưu thông với rất nhiều mẫu mã sản phẩm khác nhau, người tiêu dùng rất khó phân biệt.

“Quy định mới buộc các cơ sở sản xuất - kinh doanh vàng phải thay đổi lại toàn bộ hệ thống cân, ghi đầy đủ chi tiết tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, nhãn hiệu hàng hóa, trọng lượng, hàm lượng... nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng. Việc này khiến các cơ sở kinh doanh mất nhiều thời gian và tốn kém, vì những sản phẩm vàng trang sức trước đây hầu hết không đạt yêu cầu” - ông Nguyễn Minh Chất, chủ tiệm vàng Kim Trang ở thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) bày tỏ.

Phần đông các chủ tiệm vàng trên địa bàn Đồng Nai đều có chung nhận xét, siết chặt quản lý vàng về hàm lượng, trọng lượng sẽ tốt cho người tiêu dùng. Về lâu dài các cơ sở sản xuất - kinh doanh cũng thuận lợi hơn, nhưng lại cho lưu thông quá nhiều loại vàng trang sức, mỹ nghệ có hàm lượng khác nhau sẽ khiến nhà nước khó quản lý, doanh nghiệp khó trong việc lưu thông hàng hóa, còn người tiêu dùng không dễ phân biệt.

* Vẫn còn lập lờ

Ông Đặng Văn Sửu, nguyên Chánh thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, nhận xét: “Trên thị trường vẫn còn xảy ra tình trạng lập lờ trong đánh giá tuổi vàng. Nhiều tiệm vàng thường đánh giá chất lượng vàng trang sức thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Khi thấy nghi ngờ về chất lượng vàng, người tiêu dùng nên tìm đến những nơi uy tín để kiểm tra lại để tránh thiệt thòi”. Thực tế không phải người tiêu dùng nào cũng có thời gian, điều kiện để kiểm tra lại sản phẩm vàng trang sức ở những nơi có uy tín.

Theo Thông tư 22, nếu cơ sở sản xuất - kinh doanh vàng cố tình điều chỉnh cân sai lệch gây thiệt hại cho người mua, sai số trong mua bán vàng vượt quá quy định cho phép sẽ bị phạt 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cố tình gian lận trong mua bán không đảm bảo đúng quy định về sai số mà số tiền thu lợi bất hợp pháp từ 200-300 triệu đồng sẽ phạt tiền gấp 1-2 lần; phạt gấp 3-4 lần với số tiền 300-400 triệu đồng; và phạt gấp 4-5 lần với số tiền thu lợi bất hợp pháp trên 500 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Linh ở KP.4, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) cho hay: “Thi thoảng, tôi cũng mua mới, bán lại các sản phẩm vàng trang sức như nhẫn, bông tai, nhưng chủ tiệm nói tuổi vàng, số lượng bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu chứ bằng mắt thường sao biết được”. Khảo sát một số tiệm vàng tại Đồng Nai cho thấy, các tiệm vàng ghi khá đầy đủ các thông tin về sản phẩm, gồm: hàm lượng, trọng lượng, loại trang sức... Song, đa phần ghi bằng ký hiệu nên chỉ những người trong nghề hoặc quản lý trên lĩnh vực vàng nhìn vào đó mới hiểu, còn người tiêu dùng rất khó phân biệt. Chưa kể, nếu muốn kiểm tra đối chiếu, người tiêu dùng cũng không  biết kiểm tra ở đâu vì thiết bị kiểm tra đối chiếu được pháp luật công nhận hiện chỉ có ở một vài thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Ông Vũ Văn Khiêm, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Khoa học - công nghệ), thừa nhận: “Thị trường hiện có rất nhiều loại vàng trang sức với hàm lượng khác nhau, người tiêu dùng khó phân biệt được. Để bảo vệ lợi ích của người mua, các địa phương phải tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm thật nghiêm”.

Theo ông Nguyễn Công Khánh, Phó chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học - công nghệ), thời gian qua chi cục chủ yếu nhắc nhở để các cơ sở kinh doanh vàng. Nhưng tới đây, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt theo quy định và mức phạt đến hàng tỷ đồng, ngoài ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hương Giang

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều