
Năm 2014, dù kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng xuất khẩu của các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh khá thuận lợi, vượt ngoài dự đoán... Theo đó, xuất siêu 11 tháng năm 2014 đã đạt gần 330 triệu USD.
Năm 2014, dù kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng xuất khẩu của các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh khá thuận lợi, vượt ngoài dự đoán của nhiều người. Theo đó, xuất siêu 11 tháng năm 2014 của các DN Đồng Nai đã đạt gần 330 triệu USD.
![]() |
| Sản xuất lốp ô tô toàn thép xuất khẩu tại Công ty Casumina. |
Con số kim ngạch xuất khẩu 11 tháng qua cho thấy, bình quân mỗi tháng các DN xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên Đồng Nai đạt được con số này trong 5 năm trở lại đây, mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.
* Mỗi tháng trên 1 tỷ USD
Theo số liệu của Sở Công thương, 11 tháng qua kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 22 tỷ 770 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ 553 triệu USD, tăng 16,8% so cùng kỳ và xuất siêu đạt gần 330 triệu USD. Ông Phan Văn Dân, Trưởng phòng Kế hoạch Sở Công thương, cho biết năm 2014, nhiều lĩnh vực ở Đồng Nai vượt qua được khó khăn và có kim ngạch xuất khẩu tốt, như: mặt hàng giày dép tăng 14%, là lĩnh vực chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu; dệt may chiếm 13% kim ngạch xuất nhập khẩu cũng có mức tăng 8%; ngành chế biến gỗ những năm trước rất khó khăn nhưng hiện nay cũng tăng tới 9%.
“Kim ngạch xuất khẩu năm nay đạt cao không chỉ thuận lợi về mặt thị trường mà còn tốt cả đơn giá, đặc biệt là hàng nông sản. Ví dụ như: cà phê tăng 78% về lượng và tăng tới 83% về giá trị, hạt điều tăng 30% về lượng cũng tăng tới 40% giá trị. Hạt tiêu xuất khẩu tăng 9% về lượng nhưng về giá trị tăng tới 20%” - ông Dân nói. Còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2014, dự tính kim ngạch xuất khẩu của tháng 12 đạt trên 1 tỷ USD là trong tầm tay, bởi các tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu thường ở mức cao.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, cho rằng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm nay đạt tốt một phần nhờ một số thị trường trên thế giới được cải thiện, bên cạnh đó là sự vượt lên của nhiều DN sau mấy năm liền gặp khó khăn. Ngoài ra còn có sự chuyển dịch nguồn hàng từ Trung Quốc sang của các nhà nhập khẩu ở châu Âu, Mỹ và đặc biệt là Nhật Bản. Ông Tuấn phân tích: “Cải cách thủ tục hành chính mạnh thời gian qua cũng tạo điều kiện cho DN. Đó là thuận lợi tuy được xem là phía sau nhưng cũng tác động đến sản xuất, xuất khẩu của DN”.
* Có thể nhập siêu trở lại
Tuy vậy, nhìn vào bức tranh kinh tế chung, nhiều nhà chuyên môn nhận định năm 2015 rất có thể Đồng Nai chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu trở lại. Điều này được cho là tín hiệu khá tốt với các tỉnh có mức thu hút đầu tư nước ngoài cao như Đồng Nai, do cơ cấu nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, máy móc thiết bị.
Theo ông Trần Ngọc Liêm, Phó giám đốc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, năm 2014 khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ là: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút đầu tư rất lớn. Do đó, việc nhập khẩu thiết bị máy móc và nguyên liệu sản xuất cho năm tới sẽ tăng cao. “Nhập siêu về phụ tùng máy móc để sản xuất là điều tốt, điều đó cho thấy nền kinh tế đang phát triển” - ông Liêm bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều DN cũng cần thay đổi máy móc để tăng hiệu quả sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Việc này là hợp lý, bởi tính đến giữa tháng 11, riêng thu hút đầu tư vốn nước ngoài của tỉnh đạt trên 1,56 tỷ USD và có thể cả năm 2014 sẽ đạt 1,6 tỷ USD. Dòng vốn đổ vào các dự án này chủ yếu là cho sản xuất và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch xuất nhập khẩu chung.
Vân Nam

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










