Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không gia hạn thời gian di dời các hộ nuôi cá bè trên sông Cái

10:08, 10/08/2014

Ngay sau việc các hộ nuôi cá bè trên sông Cái có hành vi chống đối đoàn cưỡng chế vào ngày 2-8, Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa đã phối hợp các ngành chức năng và chính quyền phường Tân Mai, Thống Nhất và xã Hiệp Hòa tổ chức cuộc họp đối thoại với các hộ nuôi cá bè nói trên.

Ngay sau việc các hộ nuôi cá bè trên sông Cái có hành vi chống đối đoàn cưỡng chế vào ngày 2-8, Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa đã phối hợp các ngành chức năng và chính quyền phường Tân Mai, Thống Nhất và xã Hiệp Hòa tổ chức cuộc họp đối thoại với các hộ nuôi cá bè nói trên.

Đại diện lãnh đạo TP. Biên Hòa trả lời kiến nghị các hộ nuôi cá bè
Đại diện lãnh đạo TP. Biên Hòa trả lời kiến nghị các hộ nuôi cá bè

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, đến nay đã có 10/247 hộ di dời vào đúng vị trí, 28 hộ đã hoán đổi bè, 64 trường hợp đã lập biên bản xử phạt hành chính, trong đó có 41 trường hợp đã có quyết định xử phạt hành chính, 2 trường hợp có quyết định cưỡng chế, 25 hộ ngưng nuôi xin hỗ trợ.

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Cần, đại diện các hộ nuôi cá bè phường Thống Nhất, kiến nghị gia hạn thời gian di dời là 2 năm, trong đó năm đầu để thu cá, thu hồi vốn, năm sau các hộ cam kết sẽ tự tháo gỡ dần. Còn ông Vũ Đình Đàm, đại diện các hộ nuôi cá bè xã Hiệp Hòa, kiến nghị được tháo dỡ theo dạng “cuốn chiếu”, đồng thời bố trí vị trí bè cá mới phải phù hợp với địa bàn cư trú, thuận tiện cho việc di chuyển. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phương, đại diện hộ nuôi cá bè phường Tân Mai, đề nghị nếu di dời các cơ quan chức năng cần xem xét giải quyết cho mỗi hộ được nuôi từ 2-3 bè (quy định chỉ được nuôi một bè) nhằm đảm bảo đời sống.

Các hộ nuôi cá bè 3 phường, xã trên cũng cho rằng khoảng cách quy hoạch giữa các hộ chỉ 13m không phù hợp, bởi độ co giãn dưới nước khá cao sẽ không đảm bảo an toàn; trong quy hoạch làng cá bè phải có lối đi để vừa thuận tiện, an toàn vừa đảm bảo mỹ quan; khi phân bổ số bè phải dựa trên số lượng nhân khẩu để đảm bảo nơi ở và cuộc sống; xem xét hỗ trợ bồi thường đối với việc tháo dỡ lồng bè....

Những ý kiến của các hộ nuôi cá bè đã được các ngành chức năng và chính quyền 3 phường, xã trả lời ngay tại buổi họp. Về vấn đề gia hạn thời gian di dời, Trưởng phòng Kinh tế TP.Biên Hòa Nguyễn Kim Phước khẳng định, dự án quy hoạch làng cá bè trên sông Cái phù hợp cảnh quan đô thị và đảm bảo môi trường nước được triển khai thực hiện từ năm 2005 nhưng các hộ nuôi cá bè không hợp tác, kê khai không trung thực dẫn đến việc thực hiện khó khăn. Năm 2010, thành phố tổ chức bốc thăm công khai vị trí sắp xếp bè cá theo quy hoạch và ban hành nhiều văn bản yêu cầu các hộ ngưng thả cá, chủ động thu xếp, bán cá để di dời theo quy hoạch. Tuy nhiên, các hộ kiến nghị cho thời gian để thu hoạch cá và di dời, thành phố cũng đã nhiều lần thông cảm gia hạn, nhưng đến nay các hộ vẫn tiếp tục kiến nghị gia hạn thời gian, kéo dài từ năm này qua năm khác mà không giải quyết dứt điểm nên không thể gia hạn nữa.

Ngoài ra, do việc nuôi cá bè của các hộ dân là tự phát, chiếm dụng và sử dụng mặt nước sông không thông qua chính quyền địa phương và thành phố nên không có chính sách bồi thường giải tỏa.        

Tn Bình

 

Tin xem nhiều