
Dù có nhiều điểm đắc địa để phát triển du lịch với hàng loạt cảnh quan về sông, suối, thác, hồ, rừng tự nhiên khá đẹp mắt và đường đi lại thuận tiện, thế nhưng nhiều năm nay ngành du lịch Đồng Nai vẫn không phát triển xứng tầm.
Dù có nhiều điểm đắc địa để phát triển du lịch rừng, thác, sông, hồ, thế nhưng nhiều năm nay ngành du lịch Đồng Nai vẫn không phát triển xứng tầm.
Mới đây, tại buổi làm việc với các sở, ngành về phát triển dịch vụ trong tỉnh, vấn đề Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đề cập nhiều về tìm cách đột phá để phát triển du lịch tại Đồng Nai.
* Bỏ phí tiềm năng
Đồng Nai là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với hàng loạt cảnh quan về sông, suối, thác, hồ, rừng tự nhiên khá đẹp mắt và đường đi lại thuận tiện. Nếu các điểm này được đầu tư đúng tầm để phát triển du lịch sẽ thu hút được lượng lớn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ ngơi. Tuy nhiên đến nay, các điểm du lịch trong tỉnh vẫn loay hoay chưa tìm được cách để giữ chân khách cũ và tăng thêm khách mới. Do đó, một số khu du lịch lượng khách đến tham quan ngày một giảm.
![]() |
| Khu du lịch thác Giang Điền, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) khá đẹp nhưng vắng khách. |
Ông Lê Văn Dành, Giám đốc Sở Công thương, nhận định: “Du lịch của Đồng Nai không phát triển được là do thiếu các dịch vụ đi kèm nên nhiều du khách chỉ đến tham quan một lần. Vì thế có những nơi phong cảnh rất đẹp, như: thác Mai ở huyện Định Quán, thác Giang Điền ở huyện Trảng Bom, đảo Đồng Trường ở huyện Vĩnh Cửu... rất vắng khách”. Khi nhắc đến Đồng Nai, khá đông các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh đều thừa nhận phong cảnh ở đây đẹp hơn hẳn Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Thế nhưng, các công ty rất khó bố trí các tour đến Đồng Nai vì các điểm du lịch còn đơn sơ, thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi đi kèm.
|
Một số công ty du lịch trong và ngoài tỉnh nhận xét, các khu du lịch của tỉnh còn khá đơn điệu. Cụ thể là du lịch rừng hầu như chỉ đến tham quan rừng và chơi một vài trò đơn giản nên khách chỉ đến 1 lần và đi trong ngày. Muốn giữ chân khách qua đêm, các khu du lịch phải thiết kế thêm nhiều trò chơi trong rừng, đồng thời có hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng với nhiều món ăn đặc sản ngon, lạ và có các khu mua sắm, giải trí khác. |
“Trong vùng Đông Nam bộ, ít có tỉnh, thành nào hội tụ nhiều thác, rừng đẹp như Đồng Nai. Nhiều công ty du lịch ví von các điểm vàng về du lịch của tỉnh đang ngủ quên. Nếu tỉnh kêu gọi đầu tư tốt hạ tầng ở các khu du lịch hiện hữu, mở thêm các dịch vụ vui chơi giải trí và thường xuyên thay đổi, chắc chắn sẽ thu hút được đông khách đến” - ông Nguyễn Anh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH du lịch thương mại dịch vụ Kỳ Nghỉ Việt, chia sẻ.
* Tìm dấu ấn riêng
Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, ngoài hơn 10 điểm du lịch hiện hữu, Đồng Nai còn quy hoạch khoảng 20 dự án phát triển du lịch, trong đó tập trung ở huyện Nhơn Trạch khoảng 10 dự án, còn lại nằm rải rác ở các huyện. Nhiều năm nay, dù tỉnh quan tâm nhưng vẫn chưa hình thành được khu du lịch nào lớn mang dấu ấn riêng nên khách tham quan du lịch gần thường đổ về TP.Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương.
Ông Nguyễn Hữu Hiểu, Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Bửu Long, cho biết: “Thời gian qua, công ty đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng để cải tạo Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) song vẫn chưa thu hút được nhiều khách đến. Hiện tiền để đầu tư không thiếu, nhưng khó nhất là làm sao chọn ra được phong cách riêng để làm, có thể thu hồi vốn và có lời”. Hầu hết chủ các khu du lịch hiện hữu khác trong tỉnh đều băn khoăn và ngại không dám đổ nhiều vốn vào đầu tư vì lo không cạnh tranh được với các khu du lịch: Đầm Sen, Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh) và Đại Nam (tỉnh Bình Dương).
|
Theo Cục Thống kê Đồng Nai, du lịch lữ hành trong tháng 7-2014 đạt hơn 8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong doanh thu bán lẻ (khoảng 0,08%). Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2014, du lịch lữ hành của tỉnh đạt gần 54 tỷ đồng. |
Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, cho biết: “Đồng Nai quy hoạch nhiều dự án phát triển du lịch, song chưa có dự án nào được đầu tư bài bản tạo được dấu ấn riêng để thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Muốn làm được một khu du lịch tốt phải có vốn đầu tư lớn và trong khu du lịch phải có hàng loạt dịch vụ khác đi kèm và thay đổi liên tục, tạo sự mới mẻ cho khách đến vui chơi”.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh, du lịch Đồng Nai muốn phát triển và cạnh tranh được với những tỉnh, thành lân cận phải xây dựng được các khu vui chơi, giải trí khác biệt. Và khi đầu tư các khu vui chơi giải trí phải xác định rõ là dành cho đối tượng thanh niên, trẻ em hay người lớn tuổi.
Khánh Minh


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









