
Về hưu sau 32 năm gắn bó với quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân mới bắt tay khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.
![]() |
Về hưu sau 32 năm gắn bó với quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân mới bắt tay khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Hiện Công ty TNHH Tâm Văn Nhân (Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) do ông thành lập đã có hàng xuất khẩu qua hơn 20 quốc gia với doanh thu vài triệu USD/năm.
* Khởi nghiệp khi về hưu
Ông Nhân kể: “Vợ chồng tôi đều là quân nhân, trước đây gia đình nhận làm gia công các mặt hàng mây tre đan như nghề phụ tăng thêm thu nhập. Năm 2005, sau khi về hưu, tôi quyết định thành lập Công ty TNHH Tâm Văn Nhân, chuyển từ việc gia công sang tự sản xuất các đơn hàng xuất khẩu”.
Cả đời gắn với nghiệp lính, khi nghỉ hưu mới ra làm kinh tế nên vợ chồng ông gặp không ít bỡ ngỡ, khó khăn, phải học từng bước, từ cách tổ chức sản xuất đến việc giao dịch với bạn hàng, phát triển thị trường... Khi hoàn chỉnh đầu tư hệ thống sản xuất, ổn về thị trường thì lại đối mặt với thách thức cạnh tranh khi hội nhập, người chủ doanh nghiệp (DN) đã vào tuổi hưu này lại học cách để ra biển lớn.
Ông nói vui: “Ở tuổi 60 nhưng sức làm việc của tôi còn rất trẻ, có thể vững vàng trong công việc thêm chục năm nữa. Kinh nghiệm sống cho tôi sự cẩn trọng trong từng bước tiến nhưng tôi cũng không ngại tiếp thu cái mới. Chúng tôi sẵn sàng bỏ chi phí tham gia các hội chợ quốc tế lớn trong ngành thủ công mỹ nghệ để học những cái mới của người và tìm ra nét riêng, sự độc đáo cho mình”. Quan tâm, chăm lo cho công nhân nhưng cũng chú trọng xây dựng tính kỷ luật trong lao động là bí quyết để người cựu quân nhân này xây dựng được đội ngũ lao động giỏi tay nghề và gắn bó với DN.
* Cạnh tranh thời khó
Theo ông Nhân, chia sẻ với bạn hàng trong giai đoạn kinh tế khó khăn, DN sản xuất phải cân đối để giữ hoặc giảm giá thành sản phẩm dù chi phí đầu vào tăng. Nhờ lợi thế đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để tự sản xuất ra nguyên liệu, như: sản xuất sợi nhựa, làm khung thép, làm chậu nhựa... nên Tâm Văn Nhân luôn chủ động được khâu sản xuất với giá thành tốt nhất. DN không chỉ xây dựng được mạng lưới các cơ sở sản xuất gia công tại địa phương mà mở rộng ra nhiều tỉnh, thành nên luôn đáp ứng được những đơn hàng lớn trong thời gian ngắn.
Ngoài uy tín trong làm ăn, DN luôn chú trọng đầu tư đa dạng các dòng sản phẩm, như: dòng mây tre đan trang trí, hàng gia dụng, đồ gỗ nội thất…Trong đó, thế mạnh của DN là dòng chậu trang trí được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, như: chậu vỏ đan bằng sợi lục bình, nhựa giả mây, chậu kết bằng thanh tre, chậu vải bố, vải simili… Năm 2014, DN xuất khẩu thêm dòng chậu trồng cây cảnh sân vườn, hộp trang trí bằng đá tổ ong vốn chỉ dùng làm nguyên liệu trong xây dựng. Ngay tại xưởng sản xuất, ông xây dựng phòng trưng bày sản phẩm theo mô hình hội chợ thu nhỏ. Nhờ cách làm này, nhiều dòng sản phẩm mới được khách đến tham quan đặt hàng.
Bình Nguyên














