Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lo tái định cư cho dự án sân bay Long Thành

10:03, 03/03/2014

Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong việc bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, nhưng việc tái định cư ở dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành với Đồng Nai không hề đơn giản, bởi  đây thuộc dự án đặc biệt.

Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong việc bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, nhưng việc tái định cư ở dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành với Đồng Nai không hề đơn giản, bởi  đây thuộc dự án đặc biệt.

Người dân xã Bình Sơn (huyện Long Thành) đang lo lắng không biết sẽ được tái định cư ra sao khi thực hiện dự án sân bay Long Thành.
Người dân xã Bình Sơn (huyện Long Thành) đang lo lắng không biết sẽ được tái định cư ra sao khi thực hiện dự án sân bay Long Thành.

Làm rõ các phương án tái định cư cho những hộ dân nằm trong vùng 5 ngàn hécta dự án sân bay là một trong những vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai làm rõ. Do đó, việc tái định cư cho dự án sân bay quốc tế Long Thành được tỉnh chỉ đạo xây dựng thành đề án. Đề án phải được đánh giá kỹ để thực hiện có hiệu quả. 

* Cần điều tra xã hội học

Ông Ngô Thế  Ân, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành, cho hay từ khi công bố quy hoạch sân bay quốc tế Long Thành đến nay, năm nào huyện cũng cập nhật thông tin ở khu vực bị giải tỏa về tình hình biến động dân số, cây trồng. Tuy nhiên, cập nhật đó cũng chỉ ở mức tương đối, để triển khai dự án thì vẫn cần phải thống kê chi tiết lại. Vấn đề này cũng được Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc đồng ý, không chỉ dừng lại ở thống kê đơn thuần mà phải tổ chức điều tra xã hội học thật kỹ. “Làm đề án càng chi tiết bao nhiêu thì khi thực hiện hiệu quả càng cao bấy nhiêu. Đây là dự án đặc biệt nên công tác chuẩn bị phải kỹ” - ông Trần Minh Phúc nhấn mạnh.

Ông Đặng Minh Đức, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường: “Theo Điều 38 Nghị định 197 năm 2004 của Chính phủ, nếu một dự án phải di dời cả một bộ phận cộng đồng dân cư, làm thay đổi kinh tế, tình hình xã hội, tập quán ở khu vực đó thuộc vào dự án đặc biệt thì Thủ tướng Chính phủ hoặc là Chính phủ có trách nhiệm xem xét hỗ trợ toàn bộ chi phí từ khi lập dự án đầu tư tái định cư, xây dựng nhà ở đến cải tạo ruộng đồng, bố trí việc làm... ở mức hỗ trợ cao nhất.  Dự án tái định cư sân bay quốc tế Long Thành nằm ở diện này. Trước đây, dự án tái định cư cho thủy điện Sơn La cũng tương tự”.

Ông Ngô Thế Ân, Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành: “Gần đây, với các doanh nghiệp vào đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Sơn, huyện đều làm việc với chủ doanh nghiệp và đề nghị họ cố gắng ưu tiên nhận lao động trong các vùng nằm trong dự án xây dựng sân bay Long Thành, để từng bước chuẩn bị cho người dân nằm trong vùng dự án có cuộc sống ổn định sau này”.

Đợt điều tra xã hội học này ngoài thống kê lại số nhân khẩu, tài sản trên đất, các yếu tố khác sẽ được điều tra kỹ, như: độ tuổi lao động, việc làm và thu nhập, số trẻ em đến trường và đặc biệt là tâm tư nguyện vọng của người dân sau khi được bố trí tái định cư… Trên cơ sở đó, xây dự khu tái định cư hợp lý, như: tái định cư cho dân theo hình thức nào, phải xây bao nhiêu trường học, trạm y tế, chợ, bố trí các công trình tôn giáo ở đâu, cần tạo việc làm cho bao nhiêu lao động, những người quá tuổi đi làm ở các công ty phải tính ra sao. Quan điểm của UBND tỉnh khẳng định, đây là một dự án lớn và không thể để người dân khi tái định cư gặp khó khăn.

 Thực tế, việc tái định cư cho dự án này khác hẳn những dự án trước đây đã thực hiện cả về quy mô lẫn tính chất. Các dự án khác chỉ là một khu dân cư nhỏ nên việc tổ chức tái định cư không quá phức tạp, nhưng ở dự án này, tổng diện tích đất thu hồi lên đến 5 ngàn hécta ở 6 xã của huyện Long Thành, gây ảnh hưởng đến đời sống của gần 5.400 hộ dân, trong đó hơn 3.300 hộ bị giải tỏa trắng. Số nhân khẩu bị tác động là trên 14.700 người. Đơn cử như xã Suối Trầu sẽ bị giải tỏa trắng. 

* Khu tái định cư chờ vốn

Chuẩn bị trước cho công tác tái định cư, tỉnh cũng đã quy hoạch 2 khu tái định cư là Bình Sơn (hơn 280 hécta) và Lộc An - Bình Sơn (hơn 280 hécta) nằm ở 2 xã Lộc An và Bình Sơn, huyện Long Thành. Hai khu tái định cư này đến nay đã được duyệt chi tiết 1/500. Ông Ngô Thế Ân cho biết, 2 khu tái định cư này khác hẳn với những khu tái định cư thông thường do phải bố trí cho cả những công trình công cộng và công trình tôn giáo. Nơi đây được thiết kế 3 loại nhà là chung cư, nhà liên kế và nhà vườn.

Lý giải về vấn đề này ông Lý Thành Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng, nói: “Đây không phải là khu tái định cư đơn thuần mà là khu dân cư phát triển phục vụ cho sân bay Long Thành, trong đó có việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất của dự án sân bay. Như vậy, tính chất và quy  mô sẽ khác”.

Theo quy hoạch, 2 khu tái định cư Bình Sơn và Lộc An - Bình Sơn nằm trong vùng đô thị của sân bay quốc tế Long Thành sau này. Ước tính chỉ số vốn xây dựng hạ tầng cơ bản cho 2 khu tái định cư Bình Sơn và Lộc An - Bình Sơn khoảng 4.100 tỷ đồng, khoản tiền này đang được tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính  tạm ứng để thực hiện trước cho kịp việc di dời.

Khắc Giới

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều