
Là nông dân chăm sóc cây cảnh nhưng nhạy bén thị trường và có ý chí quyết tâm làm giàu nên bà Đỗ Thị Vân (59 tuổi, ngụ KP.6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nhang.
Là nông dân chăm sóc cây cảnh nhưng nhạy bén thị trường và có ý chí quyết tâm làm giàu nên bà Đỗ Thị Vân (59 tuổi, ngụ KP.6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nhang. Không ngừng đẩy mạnh sản xuất và luôn tìm kiếm thị trường nên những cây nhang của bà Vân không chỉ đáp ứng thị trường trong nước mà còn là nguồn hàng xuất khẩu ra nước ngoài.
* Tìm hướng làm giàu
Khởi nghiệp từ nghề may mặc, nhưng thu nhập không đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống nên bà Vân đã quyết định chuyển hướng làm ăn. Năm 2001, bà vay mượn bạn bè, người thân được chút ít vốn liếng và đầu tư vào nghề chăm sóc cây cảnh. “Hồi đó mảnh vườn nhà rộng rãi, trồng cây ăn quả không năng suất nên tôi tận dụng không gian vườn trồng cây cảnh. Ban đầu ít vốn nên tôi chỉ đầu tư chăm sóc khoảng 200 gốc mai. Những năm sau đó mai được mùa, tôi không những có tiền trả nợ mà còn có vốn mở rộng vườn lên 800 gốc rồi 1 ngàn gốc như hiện nay” - bà Đỗ Thị Vân kể.
![]() |
| Bà Đỗ Thị Vân, chủ Cơ sở nhang trầm, quế Huy Đức đóng gói nhang để xuất khẩu. Ảnh: M. Anh |
Với số vốn tích lũy được từ nghề trồng mai, bà Vân đầu tư vào nghề làm nhang. Bà cho biết, nghề làm nhang không lạ nhưng làm với mô hình lớn, sản xuất bằng công nghệ hiện đại, quy mô lớn thì ít ai làm. Cuối năm 2011, bà hùn vốn cùng người thân, đầu tư 400 triệu đồng xây dựng kho xưởng, máy móc và bắt đầu sản xuất. Làm ăn thuận lợi, thị trường tiêu thụ ngày càng lớn nên giữa năm 2012 bà bắt đầu tách ra mở cơ sở sản xuất riêng rẽ với quy mô 10 máy bắn nhang cùng 20 nhân công làm việc, và đăng ký kinh doanh với thương hiệu nhang trầm, nhang quế Huy Đức.
* Đầu tư, mở rộng thị trường
Mỗi tháng, Cơ sở nhang Huy Đức xuất ra thị trường trong nước khoảng 8 tấn sản phẩm và xuất khẩu ra các quốc gia, như: Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan trên 10 tấn. Bà Vân cho hay: “Lúc mới làm, thị trường tôi hướng đến là Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Nhờ nhang có chất lượng, sản lượng cao nên các công ty phân phối ở TP.Hồ Chí Minh tìm về đặt hàng, bao tiêu sản phẩm và làm các thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài”.
Với sản lượng xuất ra thị trường trong và ngoài nước đều đặn, mỗi tháng Cơ sở nhang Huy Đức thu về xấp xỉ gần 400 triệu đồng. Theo bà Vân, hiện tại có nhiều công ty trong và ngoài tỉnh tìm về đặt hàng nhưng chưa thể đáp ứng. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tăng cao nên cơ sở của bà chỉ ký hợp đồng với những đơn vị có nhu cầu dài hạn, ổn định về giá. Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu thị trường, năm 2014 bà sẽ tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm 4 máy bắn nhang loại lớn với tổng vốn trên 150 triệu đồng. Hướng đi trong sản xuất, kinh doanh được bà mong muốn là thành lập công ty lớn để đẩy mạnh xuất khẩu.
Minh Anh



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











