
Ông Phan Minh Báu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, băn khoăn khi cho rằng người dân vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ về nguy cơ của dịch bệnh cúm A khi tình trạng mua bán, giết mổ và sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.
![]() |
| Người dân không nên mua và sử dụng thịt gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng. |
Ông Phan Minh Báu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, băn khoăn khi cho rằng người dân vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ về nguy cơ của dịch bệnh cúm A khi tình trạng mua bán, giết mổ và sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.
Dù 10 năm nay, Đồng Nai chưa phát hiện trường hợp cúm gia cầm nào trên người, nhưng tiên lượng nguy cơ bùng phát dịch có thể khi: đàn gia cầm nuôi công nghiệp rất lớn, hộ dân cư chăn nuôi nhỏ lẻ, buôn bán, giết mổ gia cầm vẫn chưa được quản lý tốt; lượng dân nhập cư đông, điều kiện sống của giới công nhân lao động hạn chế, ý thức tự phòng dịch của người dân chưa cao….
|
Khi có dấu hiệu sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến tiếp xúc, ăn thịt gia cầm, người dân cần đến bệnh viện sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. |
“Nếu cúm A/H5N1 có chỉ điểm rất rõ trên đàn gia cầm, thủy cầm. Nơi nào có gia cầm, thủy cầm chết thì biết nơi đó có dịch, thì với H7N9 lại không có biểu hiện rõ ràng trên đàn gia cầm, thủy cầm, trên người lại càng không, nên rất khó có thể phát hiện điểm xuất phát của dịch, khó khoanh vùng và khó giám sát” - bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết.
Hiện ngành y tế đã xây dựng kế hoạch hành động liên ngành y tế - nông nghiệp - phát triển nông thôn. Trong đó, ngành y tế tăng cường giám sát trên bệnh nhân bị viêm phổi nặng để kịp thời phát hiện ổ dịch. Tại các bệnh viện, khi có bệnh nhân có biểu hiện bệnh thì thông báo ngay với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để tiến hành lấy máu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly. Ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn tăng cường lấy mẫu, giám sát mầm bệnh trên đàn gia cầm. Có những trường hợp nghi ngờ, cả ngành y tế lẫn nông nghiệp - phát triển nông thôn đều vào cuộc.
| Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai Cao Trọng Ngưỡng khuyến cáo: “Người dân không nên ăn gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm bệnh chết; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn; không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; khi phát hiện gia cầm bệnh, chết phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn”. |
Ngoài ra, điểm giám sát trọng điểm của chương trình quốc gia về phòng, chống dịch cúm gia cầm tại Đồng Nai đã được thành lập và đặt tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc. Tại đây thường xuyên lấy mẫu từ bệnh nhân.
Riêng các phương tiện cho phục vụ ứng phó nếu dịch xảy ra cũng đã được ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng, như: 500 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch; 300 liều thuốc Taminflu, 2 tấn Cloramin B…
Phương Liễu



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











