
Theo dự kiến, ngày 24-9-2013 tiểu thương chợ Long Thành cũ sẽ được di dời về chợ mới để kinh doanh.
Theo dự kiến, ngày 24-9-2013 tiểu thương chợ Long Thành cũ sẽ được di dời về chợ mới để kinh doanh. Những ngày này bên ngoài chợ mới, những công việc cuối cùng cũng được hoàn tất. Trong chợ, các tiểu thương bốc thăm nhận ki-ốt, sạp và trang trí bảng hiệu chuẩn bị cho ngày chuyển về nơi kinh doanh mới trong không khí tấp nập, rộn ràng.
* Chợ cũ hoàn thành “nhiệm vụ”
Lãnh đạo UBND huyện Long Thành cho biết, chợ Long Thành được xây dựng từ năm 1987 trên diện tích 1 hécta, đến nay đã xuống cấp. Các điều kiện vệ sinh môi trường, cấp thoát nước và đặc biệt là vấn đề phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo. Cuối năm 2007, HĐND huyện có chủ trương xây dựng chợ Long Thành mới để di dời chợ cũ, đảm bảo cho tiểu thương kinh doanh an toàn và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn mới.
![]() |
| Cửa chợ Long Thành hướng Tây nhìn ra quốc lộ 51A. |
Chợ Long Thành mới có vị trí khá đắc địa, hai mặt chính là cửa Đông nhìn ra quốc lộ 51B, cửa Tây là đường 51A, được thiết kế trong khuôn viên rộng rãi với quy mô 14 hécta, rộng hơn nhiều lần so với chợ cũ. Khu vực nhà lồng chợ chính có 644 ki-ốt và sạp, trong đó có 560 ki-ốt, sạp trong chợ và 84 ki-ốt mặt tiền bao quanh chợ; khu vực chợ tự sản tự tiêu với hơn 400 sạp. 80 căn nhà mặt tiền phố chợ cũng được thiết kế hiện đại.
Ông Hồ Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty D2D, chủ đầu tư dự án, cho biết với dự án chợ Long Thành mới, công ty hy vọng sẽ cùng với tiểu thương của chợ tạo ra một động lực phát triển kinh tế cho địa phương.
* Chờ ngày họp chợ mới
Hơn một tuần lễ (từ ngày 28-8 đến 6-9), Công ty D2D đã tổ chức chi tiền hỗ trợ di dời với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng để tạo điều kiện chuyển về chợ mới buôn bán cho 730 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Long Thành cũ. Từ ngày 9-9 đến ngày 13-9, chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Long Thành tổ chức cho các hộ kinh doanh bốc thăm các gian hàng theo từng ngành hàng (có hơn 40 ngành hàng ở đây). Chỉ riêng trong ngày đầu tiên đã có gần 130 tiểu thương các ngành hàng: đồng hồ, mắt kính, vải, tạp hóa, điện - điện tử, thuốc lá, bách hóa đến bốc thăm. Sang những ngày tiếp theo là các ngành hàng: giày dép, quần áo, bánh kẹo, gạo, giò chả, bánh - bún, đồ chơi trẻ em, hàng mã, đồ sắt, đan lát, sành sứ, ăn uống, hoa, thịt, cá, trái cây... lần lượt được bốc thăm.
![]() |
| Các tiểu thương hàng gạo đang họp chuẩn bị cho đợt bốc thăm nhận sạp. |
Việc tổ chức bốc thăm ở đây được làm khá bài bản, khi đến bốc thăm, các hộ tiểu thương xuất trình giấy chứng minh nhân dân để xác nhận đúng cá nhân theo danh sách đã được duyệt, và sau khi bốc thăm phải ký tên vào danh sách bốc thăm. Các hộ tiểu thương đều chộn rộn tới bốc thăm nhận ki-ốt, sạp.
Ông Vương Mến, một tiểu thương đã kinh doanh ở chợ Long Thành từ năm 1979 đến nay, chia sẻ: “Các ki-ốt, sạp ở chợ mới rộng rãi hơn chợ cũ và rất thoáng. Đặc biệt là chợ được thiết kế đẹp, khu vệ sinh cũng sạch sẽ, là điểm khiến nhiều người rất hài lòng. Khi toàn bộ các hộ tiểu thương chuyển từ chợ cũ về chợ mới bán, tôi nghĩ việc kinh doanh sẽ không gặp phải khó khăn, vì lúc đó khách hàng cũng sẽ đến theo”. Ở chợ cũ, gia đình ông Mến có 3 ki-ốt chính và 1 ki-ốt phụ kinh doanh vải, mùng, mền và mũ bảo hiểm. Sang chợ mới, ông mua thêm 2 ki-ốt nữa để buôn bán cho thoải mái.
Cũng như ông Mến, nhiều tiểu thương ở đây sau khi bốc thăm nhận được ki-ốt liền bắt tay vào làm bảng hiệu, trang trí để chuẩn bị cho ngày về nơi kinh doanh mới của mình.
Khắc Giới



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









