Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiền xu biến mất trên thị trường

11:09, 22/09/2013

Tiền kim loại (tiền xu) bắt đầu lưu thông từ cuối năm 2003, với mong muốn phát triển các phương tiện thanh toán tự động, như: điện thoại công cộng, máy bán nước tự động, mua vé xe buýt, thanh toán tại bến xe, sân bay...

Tiền kim loại (tiền xu) bắt đầu lưu thông từ cuối năm 2003, với mong muốn phát triển các phương tiện thanh toán tự động, như: điện thoại công cộng, máy bán nước tự động, mua vé xe buýt, thanh toán tại bến xe, sân bay...

Tuy nhiên, sau vài năm hào hứng với tiền xu, giờ đây người dân Đồng Nai hầu như không còn sử dụng nó trong bất kỳ chỗ thanh toán nào với các lý do: mệnh giá nhỏ, nhanh xỉn màu, không bền, kích thước nhỏ khó bảo quản và giữ trong ví...

* Không biết xài vào đâu

Mặc dù vẫn còn giá trị lưu hành hợp pháp trên thị trường, nhưng hiện nay tiền xu gần như bị loại khỏi các dịch vụ mua bán hàng ngày. Tại các chợ, cửa hàng tạp hóa ở Đồng Nai, nhiều người bán thẳng thừng từ chối nhận tiền xu. Khi đưa tiền xu để thanh toán, người mua thường nhận được những cái lắc đầu từ chối với lý do “bây giờ không ai còn nhận tiền xu nữa”.

Tại các sạp rau nhỏ cũng chỉ sử dụng tiền giấy khi mua bán ( ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Tiên, KP.9, phường Tân Phong).
Tại các sạp rau nhỏ cũng chỉ sử dụng tiền giấy khi mua bán ( ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Tiên, KP.9, phường Tân Phong).

Chị Nguyễn Thị Hoa (tiểu thương chợ Biên Hòa) nói: “Vài năm rồi tôi không còn thấy khách trả bằng tiền xu, bây giờ đâu còn ai xài tiền xu nữa, có người trả tôi cũng không nhận vì khó sử dụng và bảo quản”. Khảo sát cho thấy, hầu hết các tiểu thương tại đây, từ các sạp rau củ tới thịt heo, tạp hóa... đều không nhận tiền xu mỗi khi khách trả.

Tương tự, tại một vài siêu thị, nhà sách ở TP.Biên Hòa, chỉ còn loáng thoáng một vài nơi nhận tiền xu. Bà Nguyễn Thị Hồng Khanh, Giám đốc Siêu thị Co.opMart Biên Hòa, cho biết: “Do tâm lý, một vài nhân viên trong siêu thị ngại nhận tiền xu nên đôi khi từ chối, chứ siêu thị không có quy định không thanh toán tiền xu cho khách hàng, nếu như khách hàng trả tiền xu, nhân viên vẫn nhận và thanh toán như bình thường”.

Chính vì những tiện ích được đưa ra để phát triển và sử dụng loại tiền kim loại này không được phổ biến và hợp lý nên tiền xu đang dần lùi vào dĩ vãng của người tiêu dùng.

Tại các quầy tính tiền ở siêu thị, hầu hết khách hàng đều thanh toán bằng tiền giấy, hầu như không có tiền xu. Nếu được nhân viên thu ngân trả lại tiền thừa bằng tiền xu, khách hàng cũng từ chối nhận và đổi sang tiền giấy. Với mệnh giá quá nhỏ, họ sẽ nhận lại bằng kẹo hoặc có thể bỏ vào thùng từ thiện. Anh Bình, một khách hàng tại Siêu thị LotteMart, cho biết: “Bây giờ nhận tiền xu ở siêu thị khi ra ngoài cũng không mua được gì, vì không có ai chịu nhận tiền xu. Mệnh giá của tiền xu quá nhỏ, chẳng hạn các đồng 200 đồng, 500 đồng hay 1.000 đồng bây giờ đâu có mua được gì ngoài bỏ vào thùng từ thiện?”.

Tại một số điểm bán vé số lề đường, vẫn nhận tiền xu nhưng lại chỉ nhận ở mệnh giá 5.000 đồng, không nhận tiền 2.000 đồng hay các mệnh giá nhỏ hơn. Thậm chí, ngay cả khi thanh toán tiền điện cũng chỉ thanh toán được ở mệnh giá tiền 5.000 đồng.

* Kém tiện ích 

Thực tế ở nhiều nước trên thế giới, tiền xu được sử dụng khá phổ biến, các loại tiền mệnh giá nhỏ gần như đều sử dụng bằng tiền xu. Tuy nhiên ở Việt Nam, người dân có tâm lý chuộng tiền giấy hơn tiền xu vì tiền giấy gọn nhẹ và dễ cất giữ. Tiền xu nhỏ, dễ bị xỉn màu khi bị tác động của nước hay thời gian, khó giữ trong ví nên gây bất tiện với người dùng. Bên cạnh đó, tiền xu khi được phát hành, mục đích nhằm tăng tính tiện ích cho người dân khi mua bán tại các điểm bán hàng tự động. Thế nhưng, các hệ thông bán hàng tự động ở nước ta hầu như vẫn chưa được phát triển khiến tiền xu trở nên “vắng bóng” trong mọi hoạt động giao dịch.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, cho biết từ lâu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không còn phân bổ tiền xu về cho chi nhánh nữa do phản hồi từ thị trường quá kém. Bản thân chi nhánh cũng không còn nhận tiền xu từ các chi nhánh ngân hàng thương mại do kho tiền quá chật, không còn nơi cất giữ.  “Mục tiêu ban đầu là phục vụ cho thanh toán tự động, song cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán tự động phát triển quá chậm, nên thị trường gần như từ chối tiền xu” - ông Tuấn cho biết.

Phúc Lộc

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều