
Đồng Nai hiện có hơn 10 hồ chứa nằm rải rác. Ngoài việc cung cấp nước, vẻ đẹp nên thơ của các hồ hiện vẫn đang bỏ ngỏ chưa được khai thác. Chưa kể, việc tận dụng hơn 100 ngàn hécta mặt hồ để tạo nguồn lợi thủy sản cũng… chưa đâu vào đâu.
Đồng Nai hiện có hơn 10 hồ chứa nằm rải rác. Ngoài việc cung cấp nước, vẻ đẹp nên thơ của các hồ hiện vẫn đang bỏ ngỏ chưa được khai thác. Chưa kể, việc tận dụng hơn 100 ngàn hécta mặt hồ để tạo nguồn lợi thủy sản cũng… chưa đâu vào đâu.
Nếu có dịp ghé thăm hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom), Gia Ui, Núi Le (huyện Xuân Lộc), Suối Vọng (huyện Cẩm Mỹ) hay Đa Tôn (huyện Tân Phú)… khi hoàng hôn buông xuống, du khách sẽ được thưởng thức một phong cảnh thơ mộng. Khi ấy, cả mặt nước mênh mông rộng hàng trăm, hàng ngàn hécta chuyển thành màu đỏ pha sắc tím.
* Hồ đẹp chỉ để… câu cá
Các hồ chứa nước của tỉnh đa số nằm ở các khu vực khá đắc địa là dưới thung lũng, bao quanh là các quả đồi đã tạo thành một cảnh quan lãng mạn nên thơ. Tuy vậy, các dịch vụ du lịch chưa khai thác được nhiều tiềm năng của các hồ chứa, hiện mới chỉ dừng ở việc cho người dân đến... câu cá.
![]() |
| Hồ Suối Vọng (huyện Cẩm Mỹ). |
Anh Nguyễn Văn Huỳnh nhà ở KP.4, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) kể: “Cách đây 4 năm, mấy người bạn rủ tôi đi câu cá giải trí ở hồ Sông Mây, đi một lần rồi ghiền. Từ đó, cứ cuối tuần rảnh là tôi tìm đến đây để được hưởng khung cảnh thiên nhiên yên ả”.
Tương tự, hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu) có diện tích rộng hơn 32 ngàn hécta nhưng chủ yếu khai thác thủy điện. Ngoài khu vực lòng hồ, những vùng lân cận như sau đập tràn và ở ven hồ có nơi tạo thành các bãi đá nổi khá đẹp. Song cũng như nhiều hồ khác, hồ Trị An mới chỉ thu hút một số ít người thỉnh thoảng đến câu cá, ngắm cảnh, hầu như chưa có sản phẩm du lịch nào có tính kết nối.
Tuy phong cảnh ở các hồ rất đẹp và đường đi khá thuận lợi như hồ Sông Mây, chỉ cách ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom) khoảng 3km, hồ Gia Ui cách quốc lộ 1 hơn 5km, hồ Đa Tôn cách quốc lộ 20 chừng 2km nhưng rất ít người biết đến. Do đó, hầu hết các hồ này chỉ khai thác ở chức năng trữ nước tưới cho vài chục ngàn hécta cây trồng mỗi năm. Về du lịch, do thiếu các chương trình kết nối, thiếu sản phẩm khai thác nên một vài hồ chỉ mới thu hút khách địa phương đến câu cá và sử dụng các dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ tự phát xung quanh.
* Lãng phí mặt hồ
Ông Nguyễn Minh Kiều, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai, cho biết: “Công ty chịu trách nhiệm quản lý khai thác các hồ chứa, song nhiệm vụ chính của các hồ chỉ là trữ và tưới nước cho cây trồng. Thấy nhiều năm bỏ phí phần khai thác thủy sản, công ty kiến nghị tỉnh cho các hợp tác xã, hộ dân thuê phần nước mặt nuôi cá và được tỉnh chấp thuận”. Tuy nhiên, theo ông Kiều, hiện nay các hồ đều được công ty cho thuê nuôi thủy sản dạng quảng canh nhưng phần lớn không hiệu quả. Tiền thuê diện tích nước mặt của hồ là 1 triệu đồng/hécta/năm. “Tuy tiền cho thuê mặt hồ rất rẻ, nhưng một số hợp tác xã thuê để nuôi thủy sản mấy năm liền đều lỗ khiến công ty không lấy được tiền, chẳng hạn ở hồ Đa Tôn” - ông Kiều nói.
![]() |
| Một góc hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu). |
Do đó, mặc dù tổng diện tích các mặt hồ trong tỉnh lên đến 100 ngàn hécta, nhưng mỗi năm Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi chỉ thu về được khoảng 100 triệu đồng. Theo tính toán của ông Nguyễn Hoàng Vĩnh ở xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa), một “đại gia” trong nuôi thủy sản của tỉnh: “Nếu nuôi cá theo dạng quảng canh và quản lý tốt có thể thu lời vài chục triệu đồng/năm trên một hécta mặt nước”.
Hương Giang


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








