Báo Đồng Nai điện tử
En

Cây tiêu bám rễ trên vùng đất đá ong cằn cỗi

10:11, 25/11/2012

 

Ở TX. Long Khánh hiện nay, ngoài vùng đất đỏ bazan màu mỡ chiếm diện tích lớn thì  còn có vùng đất sỏi và đá ong cằn cỗi. Việc trồng trọt trên loại đất đá ong gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết cây trồng đều kém năng suất. Tuy vậy, nông dân ở vùng đất này đã tìm được cho mình một loại cây phù hợp để ổn định cuộc sống.

 

 

Ở TX. Long Khánh hiện nay, ngoài vùng đất đỏ bazan màu mỡ chiếm diện tích lớn thì  còn có vùng đất sỏi và đá ong cằn cỗi. Việc trồng trọt trên loại đất đá ong gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết cây trồng đều kém năng suất. Tuy vậy, nông dân ở vùng đất này đã tìm được cho mình một loại cây phù hợp để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Hạnh ở phường Phú Bình (TX. Long Khánh) trong vườn tiêu trồng trên đất đá ong lên xanh tốt.
Ông Nguyễn Hạnh ở phường Phú Bình (TX. Long Khánh) trong vườn tiêu trồng trên đất đá ong lên xanh tốt.

 

Vườn tiêu của ông Nguyễn Hạnh ở tổ 15, KP2, phường Phú Bình rộng khoảng 1 hécta trồng  khoảng 800 nọc tiêu đã gần 10 năm. Từ khi trồng tiêu, gia đình ông Hạnh khấm khá hơn hẳn bởi nó phù hợp với loại đất đá ong và cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với các loại cây khác. Tuy năng suất cây tiêu ở đây không cao hơn các vùng đất tốt khác, nhưng nó lại có ưu điểm lớn là giữ nước rất tốt trong mùa khô, mùa mưa thì ít cỏ, đặc biệt là rất ít bị dịch bệnh.

Ông Hạnh cho biết: “Canh tác trên mảnh vườn này hơn 30 năm, tôi đã trồng nhiều loại cây, như: thuốc lá, bắp, đậu nành, cà phê, cây ăn trái… Nhưng tôi thấy, những cây đó đều cho thu nhập không cao nên cuối cùng chuyển sang trồng tiêu. Và cây tiêu đã cho hiệu quả kinh tế rất cao”.

Tương tự, vườn nhà ông Vòng A Phúc cũng ở phường Phú Bình có khoảng 500 nọc tiêu phát triển rất tốt, dự kiến năm nay cho thu hoạch khoảng 20 - 30 kg/nọc. Ngoài ra, một số nông dân ở ấp Tân Thủy (xã Bàu Sen) và ấp Bàu Sầm (xã Bàu Trâm) cũng đang thành công nhờ trồng tiêu trên vùng đất đá ong.

Nhận thấy ưu thế của cây tiêu trên vùng đất này nên phường Phú Bình đã thành lập tổ hợp tác về cây tiêu, qua đó đã kịp thời hỗ trợ vốn vay cho mỗi hộ trong tổ gần 15 triệu đồng để đầu tư mua vật tư, phân bón. Đồng thời, tổ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyển giao kỹ thuật trồng tiêu, giúp nhà vườn nâng cao năng suất. Chính vì thế, vụ tiêu này mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng hơn 10 hộ nông dân trồng tiêu trong tổ dự kiến sẽ có một vụ mùa bội thu.

Anh Huỳnh Nhật Trung, Phó chủ tịch Hội Nông dân Phú Bình, nói: “Cây tiêu ở phường Phú Bình đã được trồng hơn 10 năm. Hội Nông dân đã kết hợp với UBND phường hướng dẫn cho bà con phát triển rộng mô hình trồng tiêu trên đất đá. Dự kiến, phường sẽ vận động thành lập thêm một tổ hợp tác để giúp bà con có điều kiện gắn bó với cây tiêu”.

Quốc Tuấn

 

 

 
Tin xem nhiều