Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa khô đến sớm

10:10, 29/10/2012

Hiện nay, mùa mưa đã có những dấu hiệu kết thúc. Theo dự báo, mùa khô năm 2012 sẽ đến sớm hơn so với năm ngoái, kèm theo những bất thường.

Hiện nay, mùa mưa đã có những dấu hiệu kết thúc. Theo dự báo, mùa khô năm 2012 sẽ đến sớm hơn so với năm ngoái, kèm theo những bất thường.

Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh nhận định, mùa khô 2012 sẽ có nhiều khác biệt, như: chênh lệch nhiệt độ rất cao, mưa trái mùa ít ỏi, khả năng hạn hán lớn... Sở dĩ như vậy là do từ đầu năm 2012, thời tiết đã khác thường.

* Bất thường từ đầu năm

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên thời tiết năm 2012 ngay từ đầu năm đã có rất nhiều bất thường, gây thiệt hại lớn. Cụ thể là bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện trên biển Đông sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Giữa tháng 2, đã xuất hiện đợt ATNĐ đầu tiên trên khu vực phía Nam biển Đông. Cuối tháng 3 đầu tháng 4, xuất hiện bão số 1 (Pakhar) trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực trong tỉnh. Sau khi vào đất liền, bão số 1 đã suy giảm thành ATNĐ, song vẫn gây thiệt hại gần 1,6 ngàn tỷ đồng cho Đồng Nai - theo như tính toán của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tính đến cuối tháng 10, đã có 8 cơn bão, 1 cơn ATNĐ xuất hiện và hoạt động trên biển Đông, trong đó có 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp.

Trồng đậu xanh chỉ hơn 60 ngày thu hoạch có thể tránh hạn cuối vụ. Trong ảnh: Trồng đậu ở xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc).    Ảnh: H. Giang
Trồng đậu xanh chỉ hơn 60 ngày thu hoạch có thể tránh hạn cuối vụ. Trong ảnh: Trồng đậu ở xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc). Ảnh: H. Giang

Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay cũng được đánh giá là khá “dữ dằn”. Tại Đồng Nai, mỗi tháng trung bình có khoảng 2 - 3 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài từ 2-4 ngày. Riêng tháng 9, số đợt mưa vừa, mưa to nhiều hơn trung bình các năm trước khiến lũ trên sông Đồng Nai, La Ngà lên đến mức báo động, gây ngập lụt ở nhiều vùng trũng ven sông.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, ấp 4, xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa) nhận xét: “Gần 10 năm nuôi cá rô đồng ở vùng này, nhưng chưa khi nào tôi gặp cảnh mưa lớn, thủy triều gây ngập như vậy. Dù tôi đã đề phòng, nhưng nước ngập sâu gần 1m trở tay không kịp, khiến ao cá gần đến ngày thu hoạch bị mất trắng, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng”.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, những ngày triều cường đạt đỉnh ở hạ lưu sông Đồng Nai thuộc khu vực TP.Biên Hòa cao hơn trung bình nhiều năm đến 0,3m. Nhiệt độ trong các tháng mùa mưa cao hơn mọi năm từ 0,1- 0,60C. Mùa mưa năm nay đến sớm và cũng kết thúc sớm hơn so với mọi năm.

* Mùa khô vẫn còn bão

Dù đã vào mùa khô, nhưng khả năng từ nay đến hết tháng 12, vẫn còn từ 1-2 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông. Nhiệt độ trong các tháng mùa khô có thể cao hơn trung bình nhiều năm.

Mùa khô này ít xảy ra các cơn mưa trái mùa như năm trước. Do ít có mưa, mực nước trên các sông, suối sẽ cạn dần, và thời gian khô kiệt nhất rơi vào các tháng 3 và 4 của năm 2013. Như vậy, năm nay mùa khô sẽ nắng nóng và khô hạn hơn. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, vào vụ đông - xuân, các vùng cao trong tỉnh hoặc những khu vực không chủ động được nguồn nước nên chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp để tránh hạn cuối vụ.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, cho biết: “Những tháng đầu mùa khô, khả năng còn xảy ra 1-2 cơn bão, ATNĐ hoạt động trên biển Đông. Vào thời điểm cuối năm, các cơn bão, ATNĐ thường ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Nam, vì thế khi có thông tin bão hoặc áp thấp, người dân chú ý theo dõi để đề phòng. Bên cạnh đó, nhiệt độ trong tháng 11 và 12 sẽ cao hơn. Song đến cuối tháng 12 và đầu tháng 1-2013, nhiệt độ lại xuống thấp, có khi chỉ còn 17 - 190C”.

Cũng theo ông Huy, trong những ngày cuối năm dương lịch, thời tiết trong tỉnh vào buổi tối, đêm và sáng sớm sẽ có sương mù, se lạnh. Các vùng cao như huyện Tân Phú và TX. Long Khánh, buổi tối nhiệt độ có khi xuống chỉ còn 170C.

Hương Giang

 

 

 

Tin xem nhiều