Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng trăm hécta bắp bị bệnh nặng

10:10, 28/10/2012

Những cơn mưa kéo dài liên tục trong những tháng qua đã khiến cho 650 hécta bắp vụ mùa ở xã Cẩm Đường, huyện Long Thành bị nhiễm nhiều loại bệnh gây hại mà không thể phòng chống, ngăn chặn hữu hiệu.

Những cơn mưa kéo dài liên tục trong những tháng qua đã khiến cho 650 hécta bắp vụ mùa ở xã Cẩm Đường, huyện Long Thành bị nhiễm nhiều loại bệnh gây hại mà không thể phòng chống, ngăn chặn hữu hiệu. Hình ảnh những rẫy bắp vụ mùa vàng úa, xơ xác bị nấm bệnh tấn công gây hại nhiều nhất trong những năm qua. Hiện nông dân đang đứng trước nguy cơ mất trắng một mùa vụ trồng bắp.

Bà Trần Thị Hoa bên ruộng bắp vụ mùa bị xơ xác. Ảnh: C. TÀI
Bà Trần Thị Hoa bên ruộng bắp vụ mùa bị xơ xác. Ảnh: C. TÀI

 Bà Trần Thị Hoa ở ấp Suối Quýt, xã Cẩm Đường có gần 1hécta đất chuyên trồng bắp là nguồn thu nhập chính của gia đình. Cũng như mọi năm, sau khi thu hoạch bắp hè - thu, bà Hoa tiếp tục xuống giống vụ mùa. Nhưng năm nay, do mưa lớn kéo dài đã làm tăng độ ẩm, phát sinh các loại bệnh thường gặp trên cây bắp, như: đốm lá nhỏ do nấm, thối thân do vi khuẩn gây ra... Riêng bệnh đốm lá nhanh chóng lan rộng ra toàn thân cây bắp, làm cho cây bắp bị mất sức, sinh trưởng yếu ớt, đậu trái nhỏ, hạt lép. Hiện tại, cả rẫy bắp đã chuyển sang vàng úa, khô héo, lác đác chỉ đậu được vài trái bắp nhỏ càng nhìn bà Hoa càng thêm lo lắng. Bà Trần Thị Hoa buồn bã cho biết, 1hécta bắp nếu trúng mùa được 5 tấn, nhưng tình hình sâu bệnh như thế chỉ thu 1-2 tấn. Vì cây bắp đậu trái bị lép hạt không cho năng suất cao, vụ mùa xem như bà con lỗ nặng.

Không chỉ bà Hoa, mà tất cả các hộ trồng bắp vụ mùa ở xã Cẩm Đường cũng cùng cảnh ngộ vì mức độ lây lan của các dịch bệnh, mặc dù nông dân đã cố gắng dùng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật phun xịt nhằm cứu cây bắp. Do vậy, từ một vài đám bắp bị bệnh đã lây lan ra 650 hécta bắp, kể cả những diện tích bắp gieo trồng muộn.

 Tuy nhiên, ngoài yếu tố thời tiết còn phải nói đến thói quen canh tác của nông dân xã Cẩm Đường từ bao năm nay. Thông thường, nông dân chỉ cày ải, phơi đất khi chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, còn sau khi thu hoạch bắp vụ hè - thu xong, nông dân đã không xử lý đất để diệt trừ mầm bệnh mà gieo trồng tiếp, nên kết quả là bắp vụ mùa không bao giờ đạt năng suất cao do sâu bệnh gây ra trong điều kiện có mưa nhiều, độ ẩm cao. Đây cũng là tình cảnh chung ở huyện Long Thành. Vụ mùa này toàn huyện gieo trồng tổng cộng hơn 1.600 hécta bắp và  nguy cơ mất mùa là điều không thể tránh khỏi

Chí Tài

Tin xem nhiều