Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm ăn giỏi trên vùng đất bạc màu

09:08, 17/08/2012

Nhờ đức tính cần cù, chịu khó và biết kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt nên gia đình anh Nguyễn Văn Nam ngụ ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc đã trở nên khấm khá trên vùng đất xám bạc màu.

 

Nhờ đức tính cần cù, chịu khó và biết kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt nên gia đình anh Nguyễn Văn Nam ngụ ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc đã trở nên khấm khá trên vùng đất xám bạc màu.

Anh Nguyễn Văn Nam đang cho dê ăn cỏ.
Anh Nguyễn Văn Nam đang cho dê ăn cỏ.

Trước đây, trên 1,5 hécta đất, anh Nam đầu tư trồng cà phê xen chôm chôm thường, phần đất còn lại anh trồng các loại cây lương thực ngắn ngày, như: mì, bắp và đậu. Do vùng đất bị bạc màu và chưa nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc nên hiệu quả sản xuất thấp. Đến năm 1985, sau khi được Hội Nông dân xã tổ chức đi tham quan một số mô hình trồng chôm chôm nhãn, chôm chôm Thái Lan đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Nam mạnh dạn cưa bỏ những gốc cà phê và chôm chôm già cỗi, thay vào đó là giống chôm chôm Thái Lan và chôm chôm nhãn. Nhờ chịu khó chăm sóc và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất vườn chôm chôm của gia đình anh đạt từ 15-16 tấn/hécta. Với giá bán dao động từ 10-12 ngàn đồng/kg, mỗi vụ anh lãi 70 - 80 triệu đồng, cao gấp 3-4 lần so với thu nhập trước đây.

Dành dụm được ít vốn,  anh mua thêm 5 sào đất để trồng giống bắp lai. Mỗi năm 2 vụ, nhờ chăm sóc tốt anh lãi được 20 triệu đồng.

Bên cạnh trồng trọt, anh Nam còn đầu tư chăn nuôi dê. Thời điểm anh bắt đầu nuôi, giá dê giống đang xuống thấp khoảng 35-37 ngàn  đồng/kg nhưng anh chỉ nuôi thử 10 con dê thịt.  Hai năm sau, giá dê tăng lên từ 70-75 ngàn đồng/kg. Thấy nuôi dê có lãi, anh quyết định mở rộng đàn dê lên 20 con dê thịt và 5 con dê sinh sản. Anh Nam cho biết, mới đây anh bán 10 con dê thịt với giá 75 ngàn đồng/kg, anh lãi được 20 triệu đồng.  Anh Nam cho biết thêm: “Nuôi dê rất dễ, lại ít bệnh và không tốn tiền mua thức ăn, chỉ cần sử dụng thức ăn sẵn có ở trong vườn. Ngoài ra, có thể tận dụng phân dê để bón cho các loại cây trồng”.

Tại khu vực đất trống trong vườn, anh Nam còn nuôi 100 đàn ong lấy mật. Mỗi năm anh xuất bán 2 đợt, mỗi đợt 1,5 tấn mật. Sau khi trừ chi phí đầu tư, anh lãi 50 triệu đồng. Theo tính toán của anh Nam, tổng thu nhập bình quân của gia đình sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm anh lãi hàng trăm triệu đồng.

Như Trang

 

 

 

 

Tin xem nhiều