Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng đào tạo nghề tại chỗ để phát triển kinh tế

04:07, 19/07/2012

(ĐN) – Ngày 19-7, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Định Quán về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

(ĐN) – Ngày 19-7, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Định Quán về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thăm Trung tâm dạy nghề huyện Định Quán

Theo báo cáo của huyện, trong 2 năm: 2010-2011 và 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện đào tạo nghề cho hơn 5.500 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo  nghề cho lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 50%, lĩnh vực phi nông nghiệp gần 50%. Nghề được nhiều lao động tham gia học là chăn nuôi heo, bò, gà, trồng nấm, may mặc, đan lát, hàn, xây dựng. Có một số nghề sau khi học xong lao động ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao là chăn nuôi gà thả vườn, đan lát, may công nghiệp và hàn...

Tuy nhiên, theo ý kiến của đại diện các ban ngành trong huyện, thì hiện nay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang gặp một số khó khăn như: sau khi học nghề về nhiều lao động thiếu vốn để đầu tư phát triển sản xuất; lao động trẻ sau khi tốt nghiệp THCS, THPT ngại tham gia học nghề....

Ghi nhận những cố gắng và khó khăn của Định Quán, đồng chí Lê Hồng Phương lưu ý thời gian tới, huyện cần chú trọng đào tạo lao động tại chỗ phục vụ cho phát triển kinh tế ở địa phương; đồng thời đào tạo nguồn lao động có trình độ ở mọi lĩnh vực; lồng ghép việc đào tạo văn hóa với đào tạo nghề cho học sinh từ bậc THCS để khi tốt nghiệp nếu các em không có điều kiện học tiếp cũng có nghề thuần thục để làm. Riêng về vốn, nếu huyện có các dự án khả thi, tỉnh sẽ có nguồn để hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

                                                                             Hương Giang

 

Tin xem nhiều