Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh thương binh với mô hình vườn cây xen canh, đa tầng

10:07, 20/07/2012

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có cha và anh trai là liệt sĩ, bản thân cũng đã 2 lần bị địch bắt tù đày,  dù hiện nay ở độ tuổi hơn 60, nhưng thương binh Huỳnh Minh Hoa ở ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán vẫn tiếp tục phấn đấu vươn lên làm giàu với mô hình trồng cây xen canh, đa tầng.

 

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có cha và anh trai là liệt sĩ, bản thân cũng đã 2 lần bị địch bắt tù đày,  dù hiện nay ở độ tuổi hơn 60, nhưng thương binh Huỳnh Minh Hoa ở ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán vẫn tiếp tục phấn đấu vươn lên làm giàu với mô hình trồng cây xen canh, đa tầng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thương binh bậc 4/4 Huỳnh Minh Hoa đưa vợ con về vùng đất Định Quán lập nghiệp và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Đến năm 2008, sau khi nghỉ hưu, ông Hoa mới tập trung vào làm kinh tế. Trên diện tích hơn 3,5 hécta đất rẫy, ông trồng nhiều loại cây xen canh, đa tầng để tận dụng nguồn dinh dưỡng trong đất. Đây là cách làm không mới, nhưng không phải ai cũng mạnh dạn áp dụng. Tuy mức đầu tư cao, nhưng bù lại gia đình ông có nguồn thu quanh năm và lợi nhuận cũng cao hơn. 

Ông Huỳnh Minh Hoa (bên trái) trong vườn quýt của mình. Ảnh: H.Điểm
Ông Huỳnh Minh Hoa (bên trái) trong vườn chôm chôm của mình. Ảnh: H.Điểm

Ông Hoa cho biết: “Tôi trồng theo mô hình đa cây, đa tầng. Với cây chôm chôm, tôi trồng cây tiêu cho nó leo lên, còn ở  gốc tôi trồng rau ngót. Hàng tháng, tôi đều có thu hoạch. Ngoài ra, tôi còn trồng cà phê, quýt. Với 2 loại cây này, tôi  áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt (rau ngót và chôm chôm thì tưới bằng péc phun). Tôi áp dụng theo kỹ thuật 4 đúng: đúng kỳ, đúng lúc, đúng liều lượng và chữa bệnh đúng thuốc. Tôi thấy trồng mô hình đa cây, đa tầng này đem lại hiệu quả cao hơn so với cách làm truyền thống”.

Theo tính toán của ông, tổng thu nhập một năm từ các loại cây ăn trái là trên 600 triệu đồng. Trong đó, đáng kể nhất là nguồn thu từ  rau ngót và quýt trên 300 triệu đồng, phần còn lại là cà phê, tiêu và chôm chôm. Trừ các khoản chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động gần 200 triệu đồng, mỗi năm  gia đình ông có lãi gần 400 triệu đồng. Tính ra, mỗi hécta đất hàng năm ông lời trên 100 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập khá lớn mà không phải hộ nông dân nào ở huyện miền núi Định Quán đều làm được.

Ông Sì A Dưỡng, nông dân ấp 2, xã Phú Lợi, nói: “Tôi nhận thấy vườn đa cây của ông Hoa rất hiệu quả. Ông cũng là người chịu khó tìm hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật để đạt năng suất cao. Cách làm vườn như ông Hoa rất đáng được nhân rộng để nhiều nông dân khác học tập, làm theo”.

Song song với nỗ lực làm kinh tế, ông Hoa còn chăm lo đến việc học hành của các con. Đến nay, các con của ông đều đã trưởng thành, trong đó 3 người có trình độ đại học và  1 thạc sĩ.

Cường Điểm

 

 

Tin xem nhiều